Báo châu Á hiến kế cho Myanmar đánh bại Việt Nam

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 08:22 19/11/2018

Trang Fox Sports Asia có bài viết "Làm thế nào để Myanmar có kết quả tốt trước Việt Nam đang bay cao?".


Quang cảnh hát Quốc ca Việt Nam trên sân Mỹ Đình

Tác giả Akshat Mehrish mở đầu: "Việt Nam là một trong những đội chơi thành công nhất kể từ đầu AFF Cup 2018. 'Những chú rồng vàng' đã ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Họ gần như đã giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến vòng đấu kế tiếp, họ sẽ đối đầu với thử thách mang tên Myanmar, đội đang nổi lên là ứng viên nặng ký cho vị trí đầu bảng A".

Hãy phân tích xem Myanmar làm cách nào để đánh bại đối thủ chơi kín kẽ như Việt Nam.

Những cầu thủ chủ chốt

Aung Thu được kỳ vọng là đầu tàu của Myanmar và anh đã làm tốt nhiệm vụ. Cầu thủ số 10 gỡ hòa trong trận gặp Lào và thi đấu nổi bật trong suốt trận. Nhưng vai trò của tiền vệ Hlaing Bo Bo và hậu vệ Thein Than Win cũng quan trọng không kém.

Myanmar làm thế nào để đánh bại Việt Nam tại AFF CUP 2018 - Ảnh 2.

Aung Thu (phải) - ngôi sao sáng nhất của ĐT Myanmar.

Với Việt Nam, show diễn hoàn toàn thuộc về những cầu thủ họ "Nguyễn".  Cặp Nguyễn Anh Đức - Nguyễn Công Phượng thay nhau tỏa sáng ở hai trận vừa qua, xen giữa là bàn thắng của Nguyễn Quang Hải. Khả năng di chuyển và kết nối với đồng đội của các tuyển thủ Việt Nam là rất tốt. Bên cạnh đó, cũng phải dành lời khen cho hàng thủ của HLV Park Hang-seo khi họ chưa mắc sai lầm nào.

Lối chơi 

Myanmar sử dụng đội hình 4-5-1 và khi tấn công có thể chuyển thành 4-3-3 nhanh chóng. Với hệ thống này, đội tuyển xứ chùa tháp có thể chơi thấp suốt 90 phút nhưng không cho đối phương thoải mái cầm bóng. Kiểu chơi đó giảm bớt trách nhiệm đặt lên vai tiền vệ trung tâm Hlaing Bo Bo dù anh đang hoàn thành tốt công việc.

Trái với Myanmar, Việt Nam sử dụng đội hình ba trung vệ, sơ đồ 5-4-1. Ở trận mở màn gặp Lào, họ chơi 4-2-3-1 cân bằng hơn. Khi tấn công, ĐT Việt Nam chuyển sang hệ thống 3-4-3, cặp hậu vệ cánh đẩy lên cao chơi như tiền vệ. Các tiền vệ trung tâm cũng được đẩy lên cao hơn. Nhưng Việt Nam ưa thích việc duy trì khối đội hình phòng ngự, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Làm cách nào để đánh bại Việt Nam?

Myanmar dường như thích giữ bóng, với tỷ lệ 60% ở hai trận vừa qua. Không may cho họ, Việt Nam rất đáng sợ khi cầm ít bóng. Ở trận gần nhất, Việt Nam chỉ cầm bóng 30% cũng đủ làm khổ Malaysia. Họ duy trì kết cấu đội hình, giữ kỷ luật vị trí và không cho đối thủ khoảng trống để lên bóng. Nỗ lực và kỷ luật chiến thuật, khả năng kèm người thông minh của các hậu vệ giúp Việt Nam rất khó bị chọc thủng lưới.

Myanmar làm thế nào để đánh bại Việt Nam tại AFF CUP 2018 - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam thể hiện khả năng phản công sắc nét.

Myanmar sẽ phải chơi tập trung, hoạt động hết công suất để đánh bại Việt Nam. Họ cần thêm sự trợ giúp của những cầu thủ sáng tạo như Aung Thu và Moe Aung Lwin. Hai người này cần tạo ra những đường chuyền chết chóc ra sau lưng hàng thủ Việt Nam, để trung phong và các cầu thủ chạy cánh khai thác.

Myanmar cũng có thể hưởng lợi từ sơ đồ 4-5-1, nhồi nhét cầu thủ vào tuyến giữa giúp họ tránh nguy cơ bị phản công chớp nhoáng. Sơ đồ này cũng có thể tạo bất ngờ khi Myanmar tiến hành phản công. 

"Nhưng nếu cả Myanmar và Việt Nam đều lấy đội hình xuất phát giống trận đấu gần nhất, thì đây hứa hẹn sẽ là màn đối đầu nhàm chán", tác giả kết luận.

Myanmar làm thế nào để đánh bại Việt Nam tại AFF CUP 2018- Ảnh 4.

Xếp hạng bảng A.