Báo Anh phải xin lỗi vì cáo buộc danh thủ Brazil "chơi thuốc"

Ngô Trà, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 20/07/2018

Một năm sau ngày đăng tải thông tin, Associated Newspapers - công ty mẹ của tờ Daily Mail và Mail on Sunday đã phải công khai xin lỗi Roberto Carlos vì thông tin sai sự thật.

 Báo Anh phải xin lỗi vì cáo buộc danh thủ Brazil chơi thuốc - Ảnh 1.

Hôm qua, The Mail đã phải đăng lời xin lỗi trên mặt báo, soạn một lời xin lỗi riêng gửi tới Roberto Carlos , cùng chấp nhận trả một khoản tiền vì đã đưa thông tin sai lệch về danh thủ Brazil này.

Carlos kiện tờ báo này ra tòa bởi bài viết "Huyền thoại bóng đá Brazil Roberto Carlos trong cơn bão thuốc kích thích" được đăng tải dựa theo một tài liệu được kênh truyền hình Đức WDR cung cấp cáo buộc Roberto Carlos là một trong hai cầu thủ Brazil dùng chất kích thích để tăng cường thể lực ở World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Năm ấy, Brazil vô địch.

 Báo Anh phải xin lỗi vì cáo buộc danh thủ Brazil chơi thuốc - Ảnh 2.

Roberto Carlos thi đấu ở World Cup 2002.

Tài liệu cũng công bố rằng Roberto Carlos nhận thuốc từ một bác sỹ của đội tuyển Brazil, được nêu tên trong bài báo.

Roberto Carlos đã phát biểu: "Những lời buộc tội chống lại tôi là sai và hoàn toàn không có căn cứ. Tôi không bao giờ dùng chất cấm như những gì tờ báo này đưa ra mà hoàn toàn không có bằng chứng nào cả".

Cực chẳng đã, cựu danh thủ Brazil phải nhờ đến hãng luật Brandsmiths đứng ra đòi lại công lý cho mình. Đại diện cho thân chủ của mình, luật sư Andy Leee phát biểu: "Thật khó mà hình dung có lời buộc tội nào lại nặng nề hơn thế dành cho một vận động viên chuyên nghiệp. Nó đã tước đi mọi danh dự và tiếng tăm của một ngôi sao thể thao tầm quốc tế".

Trong lời xin lỗi của mình, Associated Newspapers đăng tải: "Bài viết của chúng tôi vào ngày 10 tháng Sáu năm ngoái về những lời cáo buộc từ kênh truyền hình của Đức đã sai lầm khi buộc tội một cách sai trái rằng huyền thoại bóng đá Roberto Carlos đã dùng chất cấm để tăng cường hiệu suất trên sân cỏ, bao gồm cả trong chức vô địch của Brazil năm 2002.

 Báo Anh phải xin lỗi vì cáo buộc danh thủ Brazil chơi thuốc - Ảnh 3.

Chúng tôi xin công bố rằng đấy là những thông tin sai sự thật, xin được gửi lời xin lỗi đến những thiệt thòi và ảnh hưởng về tinh thần đã gây ra cho ông Carlos trong suốt thời gian qua, đồng thời xin được bồi thường cho những thiệt hại của ông".

Từng 575 lần khoác áo CLB, trong đó có Real Madrid và Inter Milan, danh thủ này đã ghi 65 bàn, cùng 125 lần khoác áo đội tuyển Brazil và ghi 11 bàn. Roberto Carlos có vòng đùi lên đến 61 cm cùng cú sút phạt trái phá có vận tốc lên đến 105 dặm/giờ.