Bạn có nhớ Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh từng chiến thắng "show sống còn" nào không?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 20/12/2016

4 gương mặt Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh từng tham gia cuộc thi tuyển chọn thành viên cho một nhóm nhạc và trở thành những người chiến thắng cuối cùng.

Nếu bạn hỏi điểm chung của 4 ca sĩ có phong cách âm nhạc hoàn toàn đối lập nhau bao gồm Tóc Tiên, Nam Cường, Minh ThưViết Thanh là gì? Câu trả lời nhận được sẽ là 4 cái tên này từng chiến thắng cuộc thi tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc mang tên "Yo cùng ước mơ xanh".

Cách đây hơn 10 năm, năm 2003, một thương hiệu nổi tiếng đã tổ chức một cuộc thi âm nhạc phát sóng trên truyền hình và dùng chính tên thương hiệu để đặt cho cuộc thi. Chương trình này thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ trên toàn quốc vì có format mới lạ. Nếu nói "Yo cùng ước mơ xanh" chính là tiền đề để các cuộc thi âm nhạc đình đám về sau như "Sao Mai điểm hẹn", "Sáng bừng sức sống"... học hỏi cũng không sai.

Sau khi được chọn vào top xuất sắc, từng thí sinh sẽ biểu diễn một ca khúc theo chủ đề nhất định mỗi tuần và tìm ra người bị loại. 4 gương mặt được khán giả yêu thích nhất sẽ chính thức được chọn để tạo thành một nhóm nhạc. Format "show sống còn" này có thể gợi liên tưởng đến "Produce 101" của Hàn Quốc hiện nay, vừa tuyển chọn ra được nhóm nhạc I.O.I cực kỳ thành công, hoặc cũng giống như "Sixteen" tìm ra TWICE của nhà JYP.

Bạn có nhớ Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh từng chiến thắng show sống còn nào không? - Ảnh 2.

Ngọc Linh là MC của chương trình

Tại cuộc thi năm đó, cô bé Tóc Tiên tuy chỉ mới 14 tuổi thôi nhưng vì niềm đam mê nên đã khai lố tuổi với ban tổ chức để được dự thi. Tóc Tiên theo đuổi phong cách hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng cũng có thể làm tốt các bài hát cần sự tinh tế và chiều sâu nên cô là một trong những thí sinh được dự đoán giành chiến thắng.

Bạn có nhớ Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh từng chiến thắng show sống còn nào không? - Ảnh 3.

Tóc Tiên phải khai lố tuổi để được dự thi

Giọng ca "Bay giữa ngân hà" Nam Cường với ngoại hình thư sinh điển trai chính là thí sinh được bình chọn nhiều nhất và trở thành người chiến thắng đầu tiên. Cùng với Tóc Tiên, hai giọng ca cá tính là Minh Thư và Viết Thanh cũng được chọn vào nhóm nhạc có tên gọi tạm thời là Yo Band.

Tuy nhiên, Yo Band chỉ ra mắt được 2 ca khúc là "Tình ca" và "Phút yêu đầu" sau đó có lẽ vì phong cách của cả 4 quá khác nhau nên nhóm đã chính thức tan rã. Nhưng cũng không thể phủ nhận, "Yo cùng ước mơ xanh" chính là nơi đã chắp cánh cho những cái tên này được khán giả chú ý nhiều hơn.

Sau cuộc thi, Tóc Tiên tập trung hoàn thành việc học và sau này trở thành nữ ca sĩ gợi cảm bậc nhất Việt Nam. Minh Thư sau đó thi tiếp "Sao Mai điểm hẹn" và "Tiếng hát truyền hình", được biết đến với phong cách cá tính cùng khả năng sáng tác cực ngọt, cô còn được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc phim một thời. Nam Cường cũng được khán giả nhớ đến với các ca khúc như "Bay giữa ngân hà", "Khó", "Phải là anh"... Viết Thanh thì vẫn trung thành với mái tóc dài đậm chất rock, anh dẫn dắt nhóm rock Unlimited gặt hái được một số thành công đồng thời cũng tham gia với vai trò sáng tác hay sản xuất âm nhạc.

Bạn có nhớ Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh từng chiến thắng show sống còn nào không? - Ảnh 5.

Bạn có nhớ Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh từng chiến thắng show sống còn nào không? - Ảnh 6.

Tóc Tiên là một trong những giọng ca gợi cảm nhất Việt Nam

Bạn có nhớ Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh từng chiến thắng show sống còn nào không? - Ảnh 7.

Nam Cường cũng có cho mình một số bản hit

Bạn có nhớ Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh từng chiến thắng show sống còn nào không? - Ảnh 8.

Minh Thư một thời được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc phim

Bạn có nhớ Tóc Tiên, Nam Cường, Minh Thư, Viết Thanh từng chiến thắng show sống còn nào không? - Ảnh 9.

Viết Thanh thì vẫn trung thành với phong cách rock

Tuy chỉ tổ chức được một mùa nhưng "Yo cùng ước mơ xanh" đã gây được tiếng vang nhất định, trở thành bệ phóng cho nhiều ca sĩ trẻ cũng như là tiền đề để các cuộc thi âm nhạc về sau học hỏi.

(Nguồn tham khảo: YT, GG)