Bạn có nhận ra 6 điểm giống nhau này giữa “hà bá” Ha Baek và “tiên cá” Shim Chung không?

Hoàng Yến, Theo Trí Thức Trẻ 18:56 20/07/2017

Bạn có biết mỹ nhân ngư Shim Chung (Huyền Thoại Biển Xanh) và "Hà bá" Ha Baek (Cô Dâu Thủy Thần) đều có những điểm cực kì giống nhau?

Thời gian gần đây, một trong những bộ phim "hot xình xịch" mà mọt phim Hàn đang theo dõi chính là Bride Of The Water God (Cô Dâu Thủy Thần) của đài cáp tvN. Sau khi phim đi được gần 1/3 chặng đường, khán giả theo dõi dự án truyền hình Cô Dâu Thủy Thần tinh ý nhận ra nếu so sánh Hà Bá Ha Baek (Nam Joo Hyuk thủ vai) với nàng mỹ nhân ngư xinh đẹp Shim Chung (Jeon Ji Hyun thủ vai) trong phim truyền hình Legend Of Blue Sea (Huyền Thoại Biển Xanh) thì sẽ phát hiện vô số điểm tương đồng giữa hai nhân vật. Cùng điểm qua những điểm giống nhau giữa hai sinh vật huyền thoại này nhé!

Ha Baek của "Bride Of The Water God" có vô số điểm chung với Shim Chung của "Legend Of Blue Sea"

1. Khả năng "clone" nhanh như tia chớp

Có vẻ như sinh vật thần thoại nơi đáy biển sâu dù là nàng tiên cá hay hà bá thì đều có năng lực học tập cực nhanh (gọi tắt là "clone"). Chỉ cần xem qua một lần, cả Shim Chung và Ha Baek đều có thể bắt chước một cách thuần thục chuyên nghiệp, chẳng có biểu hiện gì là "lính mới" non tay.

Trong Huyền Thoại Biển Xanh, Shim Chung có thể học sành sỏi tiếng Hàn chỉ nhờ "cày" phim trong một tối. Quý ngài Hà bá thì thậm chí còn bá đạo hơn, chỉ cần nhìn qua một lần, Ha Baek lập tức biết trượt ván như tuyển thủ chuyên nghiệp, lái xe hơi hay thậm chí là nấu một bữa tối có ánh nến thịnh soạn khi mới chỉ nhìn lướt qua TV một lần. Ngoài ra, cả hai còn có khả năng học tập cực nhanh nhạy khi đều có thể nhanh chóng làm quen đồ công nghệ của thế giới loài người.

Bạn có nhận ra 6 điểm giống nhau này giữa “hà bá” Ha Baek và “tiên cá” Shim Chung không? - Ảnh 2.

Ha Baek lái xe cực kì chuyên nghiệp

Ha Baek chỉ cần xem qua TV một lần là có thể trở thành "Vua đầu bếp", còn Shim Chung chỉ cần xem laptop cũng có thể học rành rọt tiếng Hàn trong một đêm

2. Sở hữu năng lực siêu phàm

Trong Huyền Thoại Biển Xanh, tiên cá Shim Chung có sức mạnh khỏe như voi, cộng thêm khả năng có thể xóa ký ức của con người chỉ bằng một cái chạm tay. Cụ thể, Shim Chung có thể một mình hạ gục mười mấy tên côn đồ, dùng xe đạp đuổi theo xe máy và bơi 10 nghìn cây số từ Tây Ban Nha về Seoul để tìm gã lừa đảo Joon Jae.

Về phía hà bá, anh chàng tuy tạm thời mất pháp lực song đôi khi có những thời điểm pháp lực quay về, hà bá lại trình diễn những màn "ảo tung chảo" như bay từ tòa nhà cao tầng xuống mặt đất, hô hoán rồng nước hiện thân chỉ để cứu cô nàng So Ah. Hay là nhảy từ trên xe hơi đang phi với tốc độ 160 km/1 giờ mà không hề hấn gì.

Siêu năng lực của Ha Baek VS Shim Chung

3. Diện đồ "si" (second-hand) vẫn cực kì sang chảnh

Shim Chung và Ha Baek đều gặp chung một khó khăn giống nhau về vấn đề quần áo khi lần đầu lên cạn. Lần đầu hạ phàm của quý ngài hà bá, anh đã phải mượn đỡ áo khoác hồng cánh sen của So Ah rồi sau đó diện suốt mấy tập phim một bộ vest mà anh hầu Soo Ri kiếm cho. Đến khi có thể thành công "trú" ở nhà của So Ah, Ha Baek mới được So Ah dẫn đi mua quần áo, nhưng cũng chỉ là hàng chợ mà thôi.

Bạn có nhận ra 6 điểm giống nhau này giữa “hà bá” Ha Baek và “tiên cá” Shim Chung không? - Ảnh 5.

Ha Baek diện đồ second-hand

May mắn hơn Ha Baek, người cưu mang Shim Chung lại là anh chàng chuyên hành nghề đạo chích cực kì giàu có. Quần áo mà Shim Chung diện dù có là hàng "qua tay" đi chăng nữa thì vẫn là hàng hiệu. Thậm chí đến khi bị Joon Jae đuổi khỏi nhà, Shim Chung vẫn có thể nhặt được những bộ đồ hiệu trong thùng rác ở phố nhà giàu Kang Nam.

Shim Chung dù là diện hàng second-hand vẫn cực kì "hợp mốt"

4. Mỗi lần bước đi là một màn catwalk

Shim Chung và Ha Baek đều có những màn catwalk của riêng mình khiến dù là nhân viên trong cửa hàng hay "người cưu mang" họ đều phải lóa mắt.

Màn trình diễn thời trang của quý ngài Hà Bá

5. Ham ăn hết phần thiên hạ!

Không biết có phải ham ăn là bản tính của sinh vật thần thoại dưới đại dương hay không mà cả Ha Baek lẫn Shim Chung đều luôn… quay cuồng vì miếng ăn.

Có vẻ như sinh vật huyền thoại của biển xanh rất khoái đồ ăn của loài người?

6. Vô cùng "yêu nước"!

Là những sinh vật có nguồn gốc từ biển xanh, tất nhiên cả Shim Chung và Ha Baek đều thích ngâm mình trong nước rồi! Nàng mỹ nhân ngư của Huyền Thoại Biển Xanh đã từng lén bơi lội ở hồ bơi trong biệt thự của Joon Jae bất chấp khả năng bị phát hiện đuôi cá cực cao. Về phần Ha Baek, ở tập 4 của Cô Dâu Thủy Thần, anh hầu béo Soo Ri đã tiết lộ cho So Ah rằng hà bá thích nhất là tắm, cho nên mới có màn hà bá không thể dằn lòng mà tắm lộ thiên trên sân thượng nhà So Ah.

Yêu nước là bản năng của cả hai rồi!

Đón xem dự án truyền hình Bride Of The Water God (Cô Dâu Thủy Thần) vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên đài tvN.