Bạn có bỏ nửa tỷ đồng để sở hữu con chó robot này không?

Tuấn Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 15:12 07/11/2017

Nếu nhà bạn chẳng có gì ngoài điều kiện, muốn nuôi chó mà lại bị dị ứng thì đây chắc hẳn là một giải pháp thiết thực.

Đầu tháng này, một công ty công nghệ của Trung Quốc vừa trình làng một con chó robot có 4 chân với thiết kế "đột phá và sáng tạo".

Chú chó máy mang tên Laikago – do hãng Unitree Robotics có trụ sở tại Hàng Châu phát triển, nặng 22 kg và có thể chạy nhảy trong khoảng 2-3 giờ khi được sạc đầy. Unitree kỳ vọng Laikago trong tương lai sẽ được sử dụng cho mục đích như vận chuyển hàng hóa, hay chậm chí là một phương tiện giao thông (!?).

Tuy nhiên, không khó để nhận ra ngoại hình của Laikago có rất nhiều điểm tương đồng với đứa con tinh thần của Boston Dynamics – robot 4 chân mang tên BigDog.

Công ty Mỹ này đã tiến hành nghiên cứu chú chó người máy này từ năm 2005, và mong ngóng một ngày nào đó nó sẽ giúp ích cho những binh lính ngoài chiến trường. Dẫu vậy, dự án này đã bị đẩy lùi tới hơn 1 thập kỷ do động cơ chạy dầu của nó thời kỳ ấy được cho là "quá ồn ào cho những chiến dịch đánh trận."

Bạn có bỏ nửa tỷ đồng để sở hữu con chó robot này không? - Ảnh 1.

Thế nhưng, nhà sáng lập của Unitree - Wang Xinging - đã lên tiếng phản bác lại những cáo buộc rằng con chó bằng máy của họ ăn cắp ý tưởng của Boston Dynamics.

Ông Wang đã chia sẻ với tờ People’s Daily rằng: Laikago là những gì tinh hoa nhất kế thừa từ dự án Xdog mà ông đã tham gia hồi còn học đại học năm 2014.

Cả Xdog lẫn Laikago đều chạy điện chứ không phải nhờ xăng dầu như BigDog. Chú chó Trung Quốc thậm chí còn ra đời trước cả robot điện Spot của Boston Dynamics.

Chính vì vậy mà ông Wang không hề tỏ ra lo ngại về việc bị kiện do vi phạm bản quyền, và đang dự định cho Laikago lên kệ với mức giá 20.000 USD đến 30.000 USD. Wang cho biết ông luôn mong muốn được thực hiện giấc mơ của mình: "Ai ai cũng có thể sở hữu một con robot của riêng mình."

Nếu ông đưa được "con cưng" Laikago của mình ra thị trường thì một phần mộng tưởng của Wang đã trở thành hiện thực, nhưng với cái giá khoảng 440 triệu đến 660 triệu thì có lẽ chúng ta nên tậu cả đàn chó thật còn hơn là con chó máy chỉ đi lại được vài tiếng trước khi "ngoẻo" và lại phải cắm sạc.