Bạn có biết: Cao ốc xanh mượt phủ kín 3.500 cây cảnh sắp sửa được xây dựng

Dreamsounds, Theo Trí Thức Trẻ 09:33 10/02/2017

Với tiêu chí gần gũi với thiên nhiên, kiến trúc sư Stefano Boeri đã lên kế hoạch xây dựng tòa cao ốc với không gian bao phủ kín bởi hơn 3.500 cây xanh.

Quá trình đô thị hóa trong cuộc sống hiện đại đang diễn ra một cách nhanh đến chóng mặt. Không phải ai cũng nhận ra rằng, cùng với sự phát triển đó, những khoảng xanh của thành phố cũng nhanh chóng mất đi. Đây là điều khiến các thành phố lớn hay mắc phải - Nam Kinh, Trung Quốc cũng gặp phải điều tương tự. Chính vì thế, chính quyền nơi này đã xây khu rừng xanh đầu tiên giữa lòng thành phố - tòa tháp Nam Kinh.

Tòa nhà sẽ là một thảm thực vật giữa lòng thành phố với hơn 3.500 cây xanh được trồng tại đây.

Bạn có biết: Cao ốc xanh mượt phủ kín 3.500 cây cảnh sắp sửa được xây dựng - Ảnh 1.

Kiến trúc sư nổi tiếng người Ý, Stefano Boeri, đang lên kế hoạch xây dựng công trình cao ốc xanh này.


Với 23 chủng loại cây khác nhau, nó sẽ mang tới hơn 60 kg khí oxy mỗi ngày cho Nam Kinh.

Bạn có biết: Cao ốc xanh mượt phủ kín 3.500 cây cảnh sắp sửa được xây dựng - Ảnh 3.


Tòa tháp Nam Kinh cũng sẽ có đầy đủ các dịch vụ tiện nghi như văn phòng, bảo tàng, trường học, khách sạn và cả một bể bơi ngoài trời trên tầng thượng. Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2018.

Bạn có biết: Cao ốc xanh mượt phủ kín 3.500 cây cảnh sắp sửa được xây dựng - Ảnh 5.


Trước đó, kiến trúc sư Stefano Boeri cũng đã từng xây dựng một tòa nhà tương tự tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Bạn có biết: Cao ốc xanh mượt phủ kín 3.500 cây cảnh sắp sửa được xây dựng - Ảnh 7.

Bạn có biết: Cao ốc xanh mượt phủ kín 3.500 cây cảnh sắp sửa được xây dựng - Ảnh 8.


Thậm chí ở quê hương của ông, nước Ý, hai tòa tháp có tên Bosco Verticale cũng đã được xây dựng tại thành phố Milan.

Bạn có biết: Cao ốc xanh mượt phủ kín 3.500 cây cảnh sắp sửa được xây dựng - Ảnh 10.

(Nguồn: BP)