Bạn có biết các cửa hàng quần áo đang sử dụng một loại gương khiến chúng ta thấy mình thon thả hơn 4kg?

Vyka, Theo Trí Thức Trẻ 23:35 01/04/2017

Các cửa hàng sử dụng gương biết "nịnh" bảo sao mà khi mua hàng ta bỗng thấy mình thon thả, xinh đẹp bất ngờ.

Nói thử xem, có phải mỗi khi đi mua đồ, đứng trước gương ở cửa hàng bạn luôn thấy mình thon thả, gọn gàng đến ngỡ ngàng không? Dễ thử ta cũng phải gầy đi mấy cân chứ chẳng chơi, thế nên mặc đồ mới xinh lung linh vậy chứ?

Bạn có biết các cửa hàng quần áo đang sử dụng một loại gương khiến  chúng ta thấy mình thon thả hơn 4kg? - Ảnh 1.

Chiếc gương "thần thánh" giúp cô nàng này trông thon gọn hơn hẳn.

Bạn có biết các cửa hàng quần áo đang sử dụng một loại gương khiến  chúng ta thấy mình thon thả hơn 4kg? - Ảnh 2.

Ánh sáng và chiếc gương ở cửa hàng Bershka phủ một màu hồng tươi sáng khiến cho khách hàng trở nên gầy và hồng hào hơn.

Và rồi bạn dễ dàng "sập bẫy" gật đầu mua một đống đồ vì thấy mặc chúng ta thon thả hơn. Nhưng rồi về nhà bạn lại thấy "ê chề" vì thân hình có phần màu mỡ của mình.

Nhưng vì sao thế nhỉ, rõ là nãy bạn thấy mình mặc gọn lắm mà.

Sự thật là, những chiếc gương ở cửa hàng thời trang không chỉ có tác dụng trang trí, giúp khách ngắm đồ mà còn ẩn chứa bí mật - nhìn vào là thon gọn, rạng rỡ, xinh đẹp bất ngờ.

Cụ thể, những chiếc gương đặc biệt tạo ảo giác quang học có tên là Skinny Mirror này sẽ khiến người soi có cảm giác thon thả hơn khoảng 2 - 4,5 kg so với thực tế.

Bạn có biết các cửa hàng quần áo đang sử dụng một loại gương khiến  chúng ta thấy mình thon thả hơn 4kg? - Ảnh 3.

So sánh hiệu ứng của các loại gương khác nhau từ trái sang - gương "ảo" - gương thường và gương "dìm hàng".

Loại gương này hầu hết có thiết kế hình cong, với độ sắc nét cao nên khiến người xem có cảm giác mình gầy hơn và long lanh gấp bội.

Tiến sĩ Ken Mellendorf giải thích rằng, một chiếc gương phẳng hoàn toàn sẽ phản chiếu hình ảnh cùng kích cỡ và hình dạng giống với đối tượng thực tế.

Tuy nhiên, nếu gương được xử lý một chút cong nhẹ theo trục dọc chạy đều từ trên xuống dưới sẽ khiến người soi gương trở nên thon thả hơn.

Bạn có biết các cửa hàng quần áo đang sử dụng một loại gương khiến  chúng ta thấy mình thon thả hơn 4kg? - Ảnh 4.

Gương với một chút cong nhẹ ở bề mặt sẽ giúp người nhìn trông thon thả hơn.

Được biết, vào năm 2015, nhà thiết kế Belinda Jasmine ở California (Mỹ) đã đưa ra ý tưởng và thực hiện nhân bản chiếc gương "biết nịnh" này sau khi cô cảm thấy thiếu tự tin khi mặc những bộ trang phục mỗi sáng.

Belinda chia sẻ: "Sau khi sử dụng chiếc gương Skinny Mirror, tôi cảm nhận thấy sức ảnh hưởng của nó đến hình ảnh, sự tự tin của tôi nhiều như thế nào. Tôi trông cao hơn, cảm thấy quyến rũ hơn, và dù ăn mặc giản dị vẫn thấy đẹp".

Bạn có biết các cửa hàng quần áo đang sử dụng một loại gương khiến  chúng ta thấy mình thon thả hơn 4kg? - Ảnh 5.

Theo một khảo sát được tiến hành với 86 người mua sắm tại một cửa hàng đồ lót tại Thụy Điển, những người thử đồ trong phòng có gương của Skinny Mirror cảm thấy thỏa mãn với thân hình của mình hơn so với người soi gương thường.

Và 88% khách hàng thử đồ soi gương Skinny Mirror sẽ quyết mua món đồ đó, trong khi chỉ có 77% người soi gương thường "chốt" mua mà thôi.

Không chỉ sử dụng gương "ảo ảnh" biết nịnh, chủ cửa hàng cũng thường đặt gương nghiêng 1 góc 25 độ với mặt đất để giúp chân trông dài, thon, đảm bảo khách thử bất cứ đồ gì cũng thấy đẹp. Từ đó, người mua hàng sẽ cảm thấy "sướng" và dễ dàng "móc hầu bao" hơn đó mà.

Nguồn: BusinessInsider