Bài hát mới của Bích Phương tên là "Chị ngả em nâng", không phải "ngã" mà nên hiểu chữ "ngả" này theo nghĩa nào đây?

Chị chị em em, Theo Helino 22:42 14/11/2018

Bích Phương lại một lần nữa khiến khán giả phải xôn xao hoang mang về cách chơi chữ trong tiêu đề bài hát sắp ra mắt.

Dạo gần đây chúng ta đang được thấy một cô nàng Bích Phương hoạt động như vũ bão trên thị trường âm nhạc Việt. Tung ra liên tiếp các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh, rất tích cực chạy show đi diễn, chưa kể cô nàng còn sắp tung ra album mới và "thả thính" fan rất nhiều điều về loạt dự án tiếp theo.

Và phát súng tiếp theo Bích Phương kích nổ sau "Bùa yêu", "Drama Queen" đó chính là... "Chị ngả em nâng"???

Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. "Ngã" cũng đúng mà "ngả" cũng chẳng sai. "Ngã" và "ngả" là 2 động từ mang ý nghĩa hành động khác nhau. Nhưng ở một diễn biến khác, người miền Trung và miền Nam đều đọc chữ "ngã" dấu ngã thành "ngả" dấu hỏi mà.

Ôi, thật sự đau đầu.

Bài hát mới của Bích Phương tên là Chị ngả em nâng, không phải ngã mà nên hiểu chữ ngả này theo nghĩa nào đây? - Ảnh 1.

Teaser MV Chị Ngả Em Nâng - Bích Phương

Nhưng bạn không nhìn nhầm teaser của Bích Phương đâu: Chị NGẢ Em Nâng!! Là "ngả" chứ không phải "ngã" nhé. Ekip của Bích Phương không đời nào lại sai chính tả như vậy đâu!

Bích Phương đã viết lời giới thiệu về teaser bài hát mới lần này như sau:

Chị chị em em nặng nghĩa tình. Em ngả liệu chị... có lặng thinh?

Câu hỏi này là muốn dành cho ai đây?

Bài hát mới của Bích Phương tên là Chị ngả em nâng, không phải ngã mà nên hiểu chữ ngả này theo nghĩa nào đây? - Ảnh 3.
Bài hát mới của Bích Phương tên là Chị ngả em nâng, không phải ngã mà nên hiểu chữ ngả này theo nghĩa nào đây? - Ảnh 4.

Bích Phương đã xác nhận đây hoàn toàn không phải lỗi chính tả của ekip.

Xin xác nhận chữ "ngả" là hoàn toàn chính xác. Chị chưa kịp ngã, chị mới chỉ cần "ngả" thôi là đã có em nâng ngay đây rồi. Quên hoàn toàn câu tục ngữ "chị ngã em nâng" thường thường chúng ta hay nghe đi. Bích Phương không dùng từ "ngả" theo cách đọc dấu ngã thành dấu hỏi của miền Nam.

Bích Phương chính xác là nói về động từ "ngả".

Chị ngả trước hay ngả sau. Chị ngả trái hay ngả phải. Chị đổ vào người ta hay mới chỉ chuyển động lao đao không vững thôi, là đã có em ở đây nâng chị dậy, đỡ chị lên rồi!

Chị chị em em như thể tay với chân, chị ngả đã có em nâng...

Bài hát mới của Bích Phương tên là Chị ngả em nâng, không phải ngã mà nên hiểu chữ ngả này theo nghĩa nào đây? - Ảnh 5.

Chị chị em em nặng nghĩa tình.

Bài hát mới của Bích Phương tên là Chị ngả em nâng, không phải ngã mà nên hiểu chữ ngả này theo nghĩa nào đây? - Ảnh 6.

Chị ngả liệu em có chịu nâng?? (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ).