Bài hát của "Thánh Nilo 2.0" bị KBS cấm phát vì ca từ liên quan đến mại dâm

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 10:12 26/07/2018

Trong khi "Way Back Home" còn đang vướng nghi án gian lận, "Thánh Nilo 2.0" lại đón nhận thông tin không hay khi một ca khúc khác bị cấm phát trên KBS.

Đang làm mưa làm gió khắp Kpop với bản hit "Way Back Home", "thánh Nilo 2.0" bỗng nhận tin không hay khi ca khúc chủ đề của mini album "Take" mang tên "Remember" bị cấm phát trên đài KBS. 

Nguyên nhân được đưa ra là do ca từ bài hát không phù hợp, đi ngược với xã hội. Trong đó có câu: "Anh đã do dự 1 lúc khi em, người đang rót rượu cho anh, giữ chặt và nhìn chằm chằm vào anh người đang muốn bỏ chạy. Mọi người gọi em là "người hầu gái", họ nói em đang mời gọi anh". KBS chỉ ra rằng lời nhạc dựa trên những sự việc xảy ra tại 1 tổ chức mại dâm, mà mại dâm thì phi pháp. 

Bài hát của Thánh Nilo 2.0 bị KBS cấm phát vì ca từ liên quan đến mại dâm - Ảnh 1.

Trong khi đó, Shaun hiện vẫn đang bị điều tra vì nghi vấn gian lận trên BXH đối với "Way Back Home".

"Remember" - SHAUN

Nguồn: Allkpop