BAFTA bị chỉ trích vì bảng đề cử toàn diễn viên da trắng, "ngọc trai đen" Us và chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 nắm tay "ra chuồng gà"?

FRIDAY NIGHT, Theo Helino 16:21 10/01/2020

Với danh sách đề cử chỉ toàn diễn viên da trắng, BAFTA đang vấp phải rất nhiều chỉ trích của khán giả.

Một vài năm trở lại đây, tần suất các nữ diễn viên da màu giữ vai trò chủ đạo trong các bộ phim của Hollywood ngày càng chiếm ưu thế. Nhưng không vì thế mà các giám khảo ở những giải thưởng lớn nhỏ "mặn mà" với họ. Mới đây, danh sách đề cử cho BAFTA năm 2020 (Giải thưởng Điện ảnh Viện hàn lâm Anh) bất ngờ nhận về vô số chỉ trích vì sự phân biệt chủng tộc. Người hâm mộ cho rằng giải thưởng này đã bất công với những diễn viên da màu. Nhìn vào một hạng mục trong danh sách đề cử của giải, khán giả phải "đỏ mắt" mới tìm thấy bóng dáng người da màu.

BAFTA bị chỉ trích vì bảng đề cử toàn diễn viên da trắng, ngọc trai đen Us và chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 nắm tay ra chuồng gà? - Ảnh 1.

Danh sách đề cử "trắng toàn tập" ở BAFTA 2020.

Tại hạng mục Supporting Actress (Nữ diễn viên phụ) và Leading Actress (Nữ diễn viên chính) không hề có sự xuất hiện của nữ diễn viên nào người da màu hay Châu Á nào. Trong đó, Margot Robbie nhận được đến hai đề cử cho hai vai diễn ở Once Upon A Time... in Hollywood (Chuyện Ngày Xưa Ở Hollywood)Bombshell tại hạng mục Supporting Actress. Khán giả coi đây là hành động thiên vị lộ liễu đến từ ban tổ chức bởi vốn dĩ trong Once Upon A Time... in Hollywood, Margot chỉ đảm nhận một vai diễn rất nhỏ.

BAFTA bị chỉ trích vì bảng đề cử toàn diễn viên da trắng, ngọc trai đen Us và chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 nắm tay ra chuồng gà? - Ảnh 2.

Margot Robbie trong Once Upon A Time... in Hollywood...

BAFTA bị chỉ trích vì bảng đề cử toàn diễn viên da trắng, ngọc trai đen Us và chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 nắm tay ra chuồng gà? - Ảnh 3.

và Bombshell.

Trong khi đó, hạng mục Leading Actress cũng không có gì khác biệt khi mà "Ngọc trai đen" Lupita Nyong'o thủ hai vai trong một bộ phim nhưng lại chẳng thấy tăm hơi. Còn nhớ hồi đầu năm, cái tên Lupita Nyong'o khuấy động phòng vé với bộ phim Us (Chúng Ta). Khán giả và giới phê bình đua nhau khen ngợi màn thể hiện xuất sắc của cô trên màn ảnh. Ở một diễn biến khác, Awkwafina - chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng lặng lẽ rời cuộc đua BAFTA trong sự hoài nghi của khán giả.

BAFTA bị chỉ trích vì bảng đề cử toàn diễn viên da trắng, ngọc trai đen Us và chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 nắm tay ra chuồng gà? - Ảnh 4.
BAFTA bị chỉ trích vì bảng đề cử toàn diễn viên da trắng, ngọc trai đen Us và chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 nắm tay ra chuồng gà? - Ảnh 5.

Màn hóa thân xuất sắc của Lupita Nyong'o trong Us giúp cô... về tay không tại BAFTA 2020.

BAFTA bị chỉ trích vì bảng đề cử toàn diễn viên da trắng, ngọc trai đen Us và chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 nắm tay ra chuồng gà? - Ảnh 6.

Niềm tự hào của Châu Á tại Golden Globe năm nay cũng bị BAFTA ngó lơ.

Bên cạnh đó, hạng mục Best Director (Đạo diễn xuất sắc nhất) năm nay tiếp tục là màn tranh tài của 5 nam đạo diễn. Những nữ đạo diễn nổi bật trong năm nay được khán giả đưa ra như Lulu Wang (The Farewell) hay Lorene Scafaria (Hustler) bất ngờ không chen chân nổi trong top 5 đề cử.

Danh sách đề cử cho hạng mục "Director":

Sam Mendes, 1917

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Quentin Tarantino, Once Upon A Time... In Hollywood

Bong Joon-jo, Parasite

BAFTA bị chỉ trích vì bảng đề cử toàn diễn viên da trắng, ngọc trai đen Us và chủ nhân Quả Cầu Vàng 2020 nắm tay ra chuồng gà? - Ảnh 8.

The Farewell rất hay nhưng rất tiếc!

Những nhận định trên chỉ mới đúc kết từ kết quả ở 2 hạng mục dành cho nữ diễn viên. Nếu xét sâu hơn ở các khía cạnh khác thì có lẽ các giải thưởng của BAFTA sẽ còn bị chỉ trích nặng nề hơn nữa. Ví như chuyện khi soi lại quá khứ, nam diễn viên da màu Denzel Washington dù nhận đến 2 tượng vàng Oscar vẫn không có nổi giải thưởng chính thức nào trong BAFTA.

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy thế nào về BAFTA năm nay?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.