Bác thông tin người của Hội Thánh Đức Chúa trời phát thịt viên tại cổng trường

Hoàng Đan, Theo Trí Thức Trẻ 11:08 04/05/2018

Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) xác định, việc chị H. đăng tải lên Facebook cho rằng, những người phát các gói thịt có liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa trời hoàn toàn sai sự thật.

Bác thông tin người của Hội Thánh Đức Chúa trời phát thịt viên tại cổng trường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trao đổi với PV, ông Vũ Sỹ Viên, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang (Ân Thi, Hưng Yên) cho biết, ngày 27/4 vừa qua, quần chúng nhân dân phản ánh việc xuất hiện 2 người về phát khoảng 200 gói sản phẩm thịt viên tại Trường Tiểu học cơ sở Hồng Quang.

Sau khi biết thông tin, một số cô giáo tưởng rằng việc phát sản phẩm có liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa trời như cảnh báo ở một xã của huyện bên cạnh nên thông báo với chính quyền xã.

Bên cạnh đó, chị V.T.M.H, hiện là Hiệu phó Trường THCS Hạ Lễ (Ân Thi) còn đăng lên trang Facebook cá nhân một số hình ảnh thu thập ở nhiều nơi khác nhau rồi khuyến cáo phụ huynh học sinh cẩn thận, đồng thời, cho rằng, đây là người của Hội Thánh Đức Chúa trời đi phát các gói thịt.

Các hình ảnh, bài viết trên trang cá nhân của chị H. đã nhận được hàng nghìn like, chia sẻ và tạo ra nhiều thông tin không tốt ở địa phương.

Theo ông Viên, trước thông tin gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ về 2 người phát các gói thịt viên này, trong đó, một người là chủ cửa hàng bán lẻ tại thôn Ân Thi 2 (Hồng Quang).

Đại diện xã đã liên hệ với Công ty có sản phẩm Heo Cao Bồi và tại buổi làm việc, đơn vị này xác nhận, đây là sản phẩm của họ gửi nhờ cửa hàng để phát miễn phí cho các em học sinh nhằm giới thiệu và không hề liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa trời.

Công ty này cũng có văn bản gửi đến Sở Công thương tỉnh thông báo về chương trình phát miễn phí này, tuy nhiên, chưa được chấp thuận đã thực hiện. Do đó, xã yêu cầu phải làm đầy đủ thủ tục, đồng thời, tạm giữ số gói thịt chưa phát để kiểm tra về chất lượng.

Chủ tịch UBND xã cho biết, do một số thông tin đăng tải không đúng trên mạng xã hội về sự việc này nên sau đó, Công an huyện Ân Thi tiếp tục vào cuộc, làm việc với chị H.

Sau khi làm việc, công an huyện xác định, việc chị H. đăng tải lên Facebook cho rằng, những người phát các gói thịt có liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa trời hoàn toàn sai sự thật.

Công an huyện Ân Thi đã yêu cầu chị H. gỡ bỏ bài đăng không đúng trên trang Facebook cá nhân đồng thời yêu cầu trong thời gian tới không được đăng tải, chia sẻ những nội dung liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa trời trên trang cá nhân nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày