Bậc thầy lắp Lego mất 1.600 giờ và 300.000 mảnh ghép để tạo ra xe Ford như thật

Quang Phong, Theo Tuổi Trẻ 13:11 10/11/2022

Một chiếc Ford F-150 Lightning như thật đang được trưng bày tại Legoland Florida Resort, Mỹ.

Trong tuần này, công viên giải trí Legoland Florida Resort đã hé lộ điểm thu hút khách mới nhất của mình. Đó là một chiếc Ford F-150 Lightning với kích thước ngang hàng bản thật được tạo thành từ các mảnh ghép Lego.

Lego đã mô phỏng chính xác thiết kế hoàn chỉnh của Ford F-150 Lightning Lariat với bồn chở đồ phía sau cỡ lớn, kết cấu 4 cửa hoàn chỉnh và hệ thống đèn vận hành như thật.

Công ty này cho biết 15 thợ lắp bậc thầy của họ đã khởi động dự án đặc biệt này từ tháng 7 tại tổng hành dinh Lego Mỹ và tới giờ mới hoàn thành.

Bậc thầy lắp Lego mất 1.600 giờ và 300.000 mảnh ghép để tạo ra xe Ford như thật - Ảnh 1.

Chiếc Ford F-150 Lightning làm từ Lego với tỉ lệ kích thước cũng như thiết kế y hệt bản gốc - Ảnh: Motor1

Tổng cộng, chiếc bán tải cỡ lớn được chế tạo từ 320.740 mảnh ghép Lego với tổng số giờ công hơn 1.600 giờ. Chiều dài xe đạt 5,8 mét, chiều rộng 2,1 mét và tổng trọng lượng 1.692kg - con số cao hơn một nửa trọng lượng xe gốc (2.948kg).

Vẫn theo Legoland Florida Resort, chiếc bán tải đặc biệt này là mẫu xe điện đầu tiên và cũng là lớn nhất của họ hiện trưng bày tại Bắc Mỹ. Dự án ngay trước chiếc Ford F-150 Lightning là một chiếc Ferrari F40 hoàn thành vào tháng 5 với hơn 358.000 mảnh ghép.