"Bà trùm" ma túy nổi tiếng nhất giới tội phạm: Sát hại 3 người chồng, chỉ cần không thích là ra tay đoạt mạng

Z, Theo Trí Thức Trẻ 02:55 14/06/2020

Griselda được cho là một kẻ điên cuồng và giết người tàn bạo, bà ta có thể giết bất cứ ai chỉ trong một ý thích bất chợt. Những người xui xẻo nằm trong mục tiêu của bà ta đều bị giết, thậm chí có cả những đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi.

Thế giới ngầm đầy rẫy những kẻ tội phạm, trong đó Griselda Blanco là một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Griselda Blanco sinh năm 1943 trong một khu ổ chuột nhiều tệ nạn tại Medellin, Colombia. Medellin nổi tiếng là một trong những “thiên đường” ma túy và gái mại dâm ở Colombia. Mẹ của Griselda làm nghề gái mại dâm, có tiền sử nghiện rượu và thường xuyên đánh đập Griselda một cách dã man.

Bàn tay nhúng máu từ khi mới 11 tuổi

Ngay từ khi còn nhỏ, Griselda đã cầm đầu một băng đảng chuyên đi móc túi và cướp bóc. Năm 11 tuổi, Griselda bắt cóc một cậu bé 10 tuổi xuất thân từ một gia đình giàu có để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, sau khi không nhận được khoản tiền chuộc mong muốn, Griselda đã thủ tiêu nạn nhân của mình.

Bà trùm ma túy nổi tiếng nhất giới tội phạm: Sát hại 3 người chồng, chỉ cần không thích là ra tay đoạt mạng - Ảnh 1.

Một năm sau đó, Griselda bỏ nhà đi bụi và sớm gặp người chồng đầu tiên của mình, một kẻ chuyên tổ chức nhập cư trái phép vào Mỹ có tên là Carlos Trujillo. Cả hai có với nhau 3 người con trai nhưng sau đó đã ly hôn. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Griselda đã thuê người ám sát chồng cũ vì tranh chấp trong kinh doanh.

Người chồng thứ hai của bà là Alberto Bravo, một người buôn bán cocaine. Vào cuối thập niên những năm 1960, cả hai di cư bất hợp pháp đến Queens, New York. Tại đây, cả hai thành lập một tổ chức buôn lậu ma túy dưới vỏ bọc là công ty nhập khẩu quần áo của Bravo.

Xây dựng đế chế buôn bán ma túy lớn nhất nước Mỹ

Công ty này chuyên sản xuất một loạt các loại đồ lót như áo nịt ngực, áo lót, quần lót có thể chứa được một số lượng lớn cocaine mà tránh được sự nghi ngờ của cảnh sát.

Cocaine là một loại ma túy hiếm có và đắt tiền. Phần lớn những người giàu có mới có tài chính để tiêu thụ loại ma túy này. Vì thế khách hàng của Griselda thường là ngôi sao điện ảnh và vận động viên. Nhờ vậy, cặp đôi nhanh chóng trở thành triệu phú khi bắt đầu tuồn những lô hàng lớn vào Mỹ bằng máy bay riêng và dùng 1500 đại lý để phân phối cocaine.

Bà trùm ma túy nổi tiếng nhất giới tội phạm: Sát hại 3 người chồng, chỉ cần không thích là ra tay đoạt mạng - Ảnh 2.

Say sưa trong cuộc sống mới xa hoa và trụy lạc, Griselda thường tổ chức tiệc tùng, mua phi cơ riêng, đi xe sang và dùng ma túy. Bà cũng đeo đồ trang sức đã từng thuộc về nữ diễn viên người Argentina và đệ nhất phu nhân Eva Peron.

Vào những năm 1970, mạng lưới buôn bán ma túy của Griselda rộng khắp cả nước Mỹ và trở thành một đế chế hùng hậu trong thế giới ngầm.

Tháng 4/1975, Griselda bị khởi tố về tội Âm mưu buôn bán ma túy. Đây được coi là vụ án ma túy lớn nhất trong lịch sử Mỹ lúc bấy giờ. Sau khi nghe ngóng được thông tin, Griselda đã nhanh chóng chạy trốn về Colombia.

Bà trùm ma túy nổi tiếng nhất giới tội phạm: Sát hại 3 người chồng, chỉ cần không thích là ra tay đoạt mạng - Ảnh 3.

Nghi ngờ rằng Alberto Bravo lừa dối và đánh cắp hàng triệu đô la từ việc kinh doanh, bà ta đã gọi chồng đến một bãi đậu xe và bắn chết ông bằng một khẩu súng lục. Từ đó, Griselda cũng có thêm biệt danh là "Góa phụ đen". Loại được chồng mình, Griselda trở thành người đứng đầu đường dây ma túy lớn nhất và tìm cách quay trở lại Mỹ.

Năm 1978, Griselda kết hôn với người chồng thứ ba là Dario Sepulveda và có người con trai thứ tư. Bà ta đặt tên con út là Michael Corleone Blanco, tên của ông trùm tội phạm trong tiểu thuyết Bố già. Sau đó, cả gia đình bí mật chuyển đến Miami và tiếp tục đường dây buôn bán ma túy.

Chứng tỏ quyền lực bằng những cuộc đấu súng đẫm máu

Để chứng tỏ quyền lực của mình và chiếm trọn thị trường, Griselda liên tục thâu tóm thuộc hạ và địa bàn. Bất kì ai có ý định ngáng đường làm ăn, Griselda sẵn sàng sát hại mà không hề ghê tay. Griselda cũng sắp xếp cho người trừ khử mọi đối thủ và được cho là người nghĩ ra phương thức xả súng khi lái xe moto qua mục tiêu, phương thức mà sau này giới mafia thường xuyên sử dụng.

Năm 1979, một cuộc nổ súng giữa các băng đảng đã diễn ra tại một quán rượu. Hai tên côn đồ đối thủ đã bị giết và bốn người ngoài cuộc vô tội bị thương. Vụ nổ súng này đã giúp Griselda nổi tiếng khắp giới tội phạm cũng như củng cố được vị trí của bà tại Miami.

Bà trùm ma túy nổi tiếng nhất giới tội phạm: Sát hại 3 người chồng, chỉ cần không thích là ra tay đoạt mạng - Ảnh 4.

Miami nhanh chóng trở thành thành phố bạo lực nhất nước Mỹ. Đế chế của Griselda đã kiếm được 80 triệu đô la mỗi tháng vào thời kì đỉnh cao ở những năm 1980.

Griselda cũng đã tự mình thực hiện một số vụ giết người. Bà ta tự đặt biệt danh cho mình là "La Compasiva", có nghĩa là Người từ bi, sau khi chấp nhận lời cầu xin tuyệt vọng của một nạn nhân rằng thay vì chém bằng dao thì hãy bắn anh ta.

Griselda được cho là một kẻ điên cuồng và giết người tàn bạo, bà ta có thể giết bất cứ ai chỉ trong một ý thích bất chợt. Những người không may mắn nằm trong mục tiêu của bà ta đều bị giết, thậm chí có cả những đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi.

Bà ta cũng là người có tính ghen tuông điên cuồng. Đã có 8 vũ nữ thoát y bị sát hại khi Griselda nghi ngờ họ ngủ với chồng bà ta.

Năm 1983, Sepulveda rời bỏ Griselda sau rất nhiều mâu thuẫn và trở về Colombia cùng con trai Michael. Tuy nhiên, sát thủ của Griselda đã theo sát ông và bắn hạ ông khi đang ở trong xe ngồi cùng con trai.

Trong cuộc đời tội phạm của mình, Griselda được cho là đã ra lệnh sát hại 250 người.

Cuộc sống những năm cuối đời

Một năm sau, vào năm 1984, với số tiền thưởng là 4 triệu đô la treo trên đầu, Griselda đã trốn sang California và sống trong một ngôi nhà gỗ ngoại ô khiêm tốn.

Mặc dù là một chuyên gia cải trang nhưng cuối cùng các đặc vụ liên bang cũng đã tìm thấy tung tích của Griselda và bắt giữ bà ta vào năm 1985 khi đang ngồi trên giường đọc Kinh thánh.

Đứng trước vành móng ngựa, Griselda chỉ bị xét xử trong 3 vụ giết người. Hơn một thập kỉ sau, bà ta vẫn điều hành công việc kinh doanh của mình thông qua các con dù đang ở sau song sắt.

Bà trùm ma túy nổi tiếng nhất giới tội phạm: Sát hại 3 người chồng, chỉ cần không thích là ra tay đoạt mạng - Ảnh 5.

Vào thời điểm bà ta được thả ra vào năm 2004, hai người con trai đã bị giết bởi các tổ chức tội phạm khác ở Colombia và Griselda bị trục xuất vì là một người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Sau khi ra tù, các quan chức dự kiến kẻ thù sẽ giết Griselda chỉ trong vòng vài ngày nhưng thật đáng kinh ngạc là bà ta vẫn sống sót sau 8 năm khi sống ở vùng ngoại ô Medellin yên tĩnh mà không hề có vệ sĩ ở bên cạnh.

Tháng 9 năm 2012, Griselda đang đi chợ thì bị một người đàn ông trung niên ngồi trên xe máy đi qua bắn vào đầu. Trong khi Griselda nằm chờ chết, cháu gái đã đặt một quyển Kinh thánh vào tay bà ta.

Một số người dường như đã cố gắng bào chữa cho Griselda. Họ nói rằng bà ta là nạn nhân của hoàn cảnh và bà ta đang cố gắng chứng tỏ bản thân trong thế giới ngầm khét tiếng của Colombia.

Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Stephen Schlessinger nói rằng: "Bà ta sẽ giết bất cứ ai làm mình khó chịu, cho dù đó là một khoản nợ, hoặc họ làm hỏng một lô hàng hay chỉ đơn giản là bà ta không thích cách họ nhìn mình."

Mới đây, Hollywood The Godothers tuyên bố sẽ dựng cuộc đời của Griselda Blanco thành phim. Nữ diễn viên Jennifer Lopez cũng đã thông báo cô sẽ vào vai chính trong bộ phim này.

(Theo Dailymai)