Ba người trong một gia đình ngư dân mắc COVID-19

Tân Châu, Theo Tiền phong 22:49 09/06/2021

Gia đình này có 6 người, quê ở tỉnh Đồng Tháp, sang Campuchia sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông. Khi về Việt Nam qua cửa khẩu ở Tây Ninh và xét nghiệm, có 3 người mắc COVID-19.

Chiều 9/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 3 ca COVID-19, cách ly ngay khi nhập cảnh. Đó là BN 9506, BN 9507 và BN 9508.

Vào tháng 6/2020, BN 9506 (tên H., SN 1984, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và vợ là BN 9507 (tên X., SN 1985) cùng 4 người con, trong đó con trai N.V.H, (SN 2007, là bệnh nhân 9508) sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Khi đến Campuchia, cả gia đình thuê xe tuk tuk đến khu vực sông Mê Kông (tỉnh Svay Rieng, Campchia) mướn nhà trọ ở, sinh sống bằng nghề đánh cá trên sông.

Sáng ngày 7/6, cả gia đình thuê xe đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Liền đó cả gia đình được chuyển về cách ly tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 9/6, CDC Tây Ninh xét nghiệm cho kết quả 3 người mắc COVID-19. Cả 3 BN 9506, BN 9507 và 9508 được đưa về Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) điều trị và theo dõi sức khoẻ.

Ngành y tế tỉnh Tây Ninh xác định 58 trường hợp F1 và đã tiến hành cách ly tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tân Bình.

Từ đầu mùa dịch đến chiều nay, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 58 ca mắc COVID-19, trong đó 57 ca cách ly ngay khi nhập cảnh và 1 ca lây nhiễm cộng đồng. Đã có 36/58 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện.

Ba người trong một gia đình ngư dân mắc COVID-19 - Ảnh 1.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày