Bà mẹ trẻ ngỡ ngàng khi biết mình mắc bệnh ung thư ở độ tuổi 29 do chủ quan khi bị tiêu chảy

Gà, Theo Helino 10:00 21/10/2019

Sau lần kiểm tra sức khỏe, Tiểu Ngô bàng hoàng và không tin rằng mình đang mắc một loại bệnh ung thư đường ruột khi ở độ tuổi còn quá trẻ.

Nhìn vào tờ kết quả kiểm tra sức khỏe trên tay, Tiểu Ngô cảm thấy bầu trời như sụp đổ trước mắt cô. Bác sĩ thông báo Tiểu Ngô đang mắc một loại bệnh ung thư đường ruột ở giai đoạn cuối nên tỷ lệ chữa khỏi là rất thấp.

Là mẹ của hai đứa trẻ, Tiểu Ngô (29 tuổi) là người Trung Quốc và cô vốn duy trì lối sống sinh hoạt lành mạnh, không hề động tới thuốc lá hay rượu bia trong cuộc sống. Thế nhưng, vào cuối tháng 4 vừa qua, Tiểu Ngô liên tục bị tiêu chảy và nó kéo dài suốt hơn 1 tháng. Do đó, bà mẹ trẻ quyết định ra hiệu thuốc tìm mua thuốc chữa tiêu chảy về nhà tự điều trị.

Bà mẹ trẻ ngỡ ngàng khi biết mình mắc bệnh ung thư ở độ tuổi 29 do chủ quan khi bị tiêu chảy - Ảnh 1.

Dù vậy, tình trạng bệnh của Tiểu Ngô không được cải thiện quá nhiều mà thay vào đó còn xuất hiện máu trong phân nên buộc lòng cô phải tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi tiếp nhận trường hợp của Tiểu Ngô, bác sĩ khuyên cô nên đi làm nội soi đường ruột. Kết quả nội soi khiến Tiểu Ngô vô cùng bất ngờ. Bác sĩ chẩn đoán Tiểu Ngô đang mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến đại tràng (một loại bệnh ung thư đường ruột) và các tế bào đã di căn đến hạch bạch huyết. Chính Tiểu Ngô cũng không biết rằng vì sao bản thân cô lại mắc phải căn bệnh này.

Bà mẹ trẻ ngỡ ngàng khi biết mình mắc bệnh ung thư ở độ tuổi 29 do chủ quan khi bị tiêu chảy - Ảnh 2.

Ung thư biểu mô tuyến đại tràng là một trong những loại bệnh thuộc ung thư đường ruột. Trong đó, các tế bào ung thư sẽ phát triển từ lớp tế bào biểu mô (lớp lót bên trong ruột già). Theo thống kê cho thấy, những người có chế độ ăn giàu chất béo và ít chất xơ thường dễ mắc loại ung thư này nhất.

Nguyên nhân từ đâu khiến Tiểu Ngô mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến đại tràng?

Chia sẻ với bác sĩ, Tiểu Ngô cho biết cô vẫn ăn đủ 3 bữa như bình thường nhưng lại ăn khá ít rau. Thêm nữa, Tiểu Ngô còn có thói quen thích ăn đồ chiên ránthường xuyên ăn đêm. Đây cũng chính là một trong những lý do theo bác sĩ nhận định khiến Tiểu Ngô mắc bệnh ung thư đường ruột.

Bà mẹ trẻ ngỡ ngàng khi biết mình mắc bệnh ung thư ở độ tuổi 29 do chủ quan khi bị tiêu chảy - Ảnh 3.

Các bệnh ung thư đường ruột đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa

Ung thư đường ruột phổ biến hơn ở người trung tuổi và người già. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ người mắc bệnh đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa, điển hình là người dưới 40 tuổi, thậm chí có người còn chưa đến 20 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh này. Đa phần, người bệnh thường không biết mình mắc bệnh ung thư đường ruột vì triệu chứng của bệnh không rõ ràng, độ ác tính lại cao, phát triển nhanh và hiệu quả điều trị cũng rất kém.

Bà mẹ trẻ ngỡ ngàng khi biết mình mắc bệnh ung thư ở độ tuổi 29 do chủ quan khi bị tiêu chảy - Ảnh 4.

Những kiểu người nào dễ mắc bệnh ung thư đường ruột?

- Người thừa cân, béo phì.

- Người có thói quen ăn uống kém lành mạnh.

- Người lười vận động.

- Người hút thuốc và uống rượu nhiều.

- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư đường ruột.

Source (Nguồn): Sohu