Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô

LONG.J, Theo Trí Thức Trẻ 23:21 05/12/2017

Mấy ai ngờ được bỏng ngô lại có thể dùng để vẽ tranh, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng và thích thú với những tác phẩm độc đáo này.

Hasan Kale, nghệ sỹ chuyên thực hiện những bức vẽ siêu nhỏ trên nhiều đồ vật cũng siêu nhỏ như que diêm, hạt hạnh nhân, hạt cà phê...

Được gọi là "Artasnack" (nghệ thuật từ đồ ăn vặt), những tác phẩm dưới đây được lấy cảm hứng từ những bộ phim huyền thoại mà Hasan yêu thích.

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 1.

Hasan Kale, nghệ sỹ chuyên thực hiện những bức vẽ siêu nhỏ trên nhiều đồ vật cũng siêu nhỏ như que diêm, hạt hạnh nhân, hạt cà phê

 Từ chiến thắng đầy máu và nước mắt của Rocky với Apollo Creed, cho tới Don Vito Corleone trong Bố Già... Tất cả những siêu phẩm này đều được vẽ trên bỏng ngô.

Mỗi bức họa mini này mất tới 24 tiếng để hoàn thành, phải sử dụng loại bút lông cực kỳ tinh xảo mới có thể tạo nên sự sống động dù siêu nhỏ. Dù có là người yêu điện ảnh hay sành sỏi về nghệ thuật, chúng ta đều phải ngả mũ thán phục tài năng của Hasan Kale.

Cùng chiêm ngưỡng những poster phim siêu nhỏ được vẽ trên bỏng ngô của Hasan Kale:

Rocky (1976)

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 2.

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 3.

 Bức tranh tái hiện cuộc so găng giữa Apollo Creed (Carl Weathers) và tay đấm vô danh Rocky Balboa (Sylvester Stallone) trong bộ phim từng đoạt giải Oscar cho phim hay nhất - Rocky, công chiếu năm 1976.

Bridge On The River Kwai - Cầu sông Kwai (1957)

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 4.

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 5.

Cầu sông Kwai (The Bridge on the River Kwai) là một bộ phim về Chiến tranh thế giới thứ hai chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên (tiếng Pháp: Le Pont de la Rivière Kwai) của nhà văn Pháp Pierre Boulle.

Bộ phim đoạt giải Oscar năm 1957. Nội dung nói về cảnh tù binh Đồng Minh bị quân đội Đế quốc Nhật Bản buộc phải xây tuyến đường sắt Miến Điện 1942-1943. Phim do David Lean đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của Alec Guinness, Sessue Hayakawa, Jack Hawkins và William Holden. Năm 1997, do những ý nghĩa to lớn của phim, Cầu sông Kwai đã được chọn để bảo quản tại Viện lưu trữ phim quốc gia Mỹ của Thư viện Quốc hội Mỹ.

Ghostbusters - Biệt đội bắt ma (1984)

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 6.

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 7.

Biệt đội bắt ma (Ghostbusters) là một bộ phim siêu nhiên, kinh dị, hài hước được công chiếu vào năm 1984 và được sản xuất bởi Ivan Reitman, kịch bản được viết bởi Dan Aykroyd và Harold Ramis.

Bộ phim được đóng bởi diễn viên hài ngôi sao Bill Murray, Dan Aykroyd và Harold Ramis, là những nhà giáo sư cận tâm lý học: Peter Venkman, Ray Stantz và Egon Spengler quyết định làm công việc bắt ma tại thành phố New York cùng với thành viên mới trong đội tên là Winston (đóng bởi Ernie Hudson). Bộ phim thu về 242 triệu USD tại Bắc Mĩ và hơn 295 triệu USD trên toàn thế giới, nhận được nhiều thành tích, nhận xét tích cực từ khán giả và những nhà phê bình.

Bộ phim được đề cử tại lễ Giải thưởng Viện Hàn lâm Oscar lần thứ 57 cho mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất và mục Ca khúc trong phim hay nhất. Bộ phim được làm lại cùng tên với sự tham gia của các diễn viên Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon và Leslie Jones đã được công chiếu vào tháng 7/2016.

Hidden Figures - Số liệu ẩn (2016)

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 8.

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 9.

Hidden Figures là một bộ phim hài do Mỹ sản xuất, xoay quanh câu chuyện đầy thú vị về 3 nhà nữ toán học người Mỹ gốc Phi Dorothy Vaughn, Mary Jackson và Katherine Johnson.

Trong phim lấy bối cảnh và thời kỳ Nga - Mỹ đang chạy đua quyết liệt với nhau về việc đưa người lên không gian. NASA đã tìm ra những người phụ nữ tài năng làm bộ não đứng sau hoạt động mang tính lịch sử này.

Đây là một bộ phim rất đáng xem, IMDB 7,8 thì bạn biết nó hay thế nào rồi đấy.

Spiderman 2 - Người nhện 2 (2004)

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 10.

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 11.

Người Nhện 2 (Spider-Man 2) là một bộ phim siêu anh hùng năm 2004 Mỹ của đạo diễn Sam Raimi, được Alvin Sargent viết kịch bản dựa theo câu chuyện của Alfred Gough, Miles Millar, và Michael Chabon. Đây là phần tiếp theo của phim Người Nhện 2002 và cũng là bộ phim thứ hai trong bộ ba phim Người nhện của Raimi dựa trên nhân vật cùng tên trong truyện tranh giả tuởng của Marvel Comics. Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco tiếp tục vai diễn cũ của mình lần luợt là Peter Parker/Người nhện, Mary Jane Watson, Harry Osborn.

Được chuẩn bị 2 năm sau các sự kiện của bản gốc, bộ phim lần này tập trung vào chuyện Peter Parker xoay xở giải quyết cả hai việc, cuộc sống đời tư của mình và nhiệm vụ làm Người Nhện. Nhân vật phản diện chính trong bộ phim là Tiến sĩ Otto Octavius ​​(Alfred Molina). Ông ta đã trở nên hung ác sau một thử nghiệm thất bại cùng cái chết của người vợ. Với những xúc tu cơ khí của mình, Octavius ​​được mệnh danh là "Tiến sĩ Bạch tuộc" và đe dọa gây nguy hiểm cho cuộc sống người dân Thành phố New York.

The Godfather - Bố Già (1972)

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 12.

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 13.

Bố già (tiếng Anh: The Godfather) là một bộ phim hình sự sản xuất năm 1972 dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo và do Francis Ford Coppola đạo diễn.

Phim xoay quanh diễn biến của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 đến 1955. Bộ phim có dàn diễn viên nổi tiếng gồm Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton và James Caan. Đây được xem là một trong những bộ phim có dàn diễn viên hùng hậu nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ, với bốn diễn viên chính là Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall và Diane Keaton đều từng dành giải Oscar cho diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bộ phim được coi là một trong những phim hay nhất của lịch sử điện ảnh, nó luôn xếp ở các vị trí dẫn đầu trong các bảng xếp hạng phim hay uy tín. Bố già được bình chọn là bộ phim xếp thứ 2 trong Danh sách 100 phim hay nhất của Viện phim Mỹ và cũng đứng thứ 2 trong danh sách 250 phim hay nhất của trang web dữ liệu điện ảnh uy tín IMDB.

X-Men: Apocalypse - Dị nhân: Khải huyền (2016)

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 14.

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 15.

X-Men: Apocalypse (Dị nhân: Khải huyền) là bộ phim siêu anh hùng dựa trên X-Men, những nhân vật xuất hiện trong Marvel Comics. Bộ phim là phần tiếp theo của X-Men: Days of Future Past và là phần thứ 9 trong loạt phim X-Men. Bộ phim của đạo diễn Bryan Singer, quy tụ dàn diễn viên như James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Tye Sheridan,Sophie Turner, Olivia Munn và Lucas Till.

Toàn bộ "Artasnack" của Hasan Kale

Artasnack: Ngả mũ thán phục nghệ sỹ vẽ poster phim siêu nhỏ trên bỏng ngô - Ảnh 16.

Theo Bored Panda/Wiki