Argentina là đội giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá

Hải Lý, Theo Tiền Phong 07:33 31/12/2022

Với chức vô địch World Cup vừa giành được, Argentina đã vượt qua Brazil để trở thành đội tuyển nhiều danh hiệu nhất lịch sử bóng đá.

Theo thống kê, Argentina đã có cho mình 21 danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch World Cup (1978, 1986, 2022), 15 Copa America, 1 Confederations Cup (1992) và 2 huy chương Vàng Olympic (2004, 2008). Đây là những danh hiệu được công nhận bởi FIFA. Vì vậy, Siêu Cúp liên lục địa (Finalissima) mà Lionel Messi cùng đồng đội mới giành được hồi mùa hè 2022 sau khi đánh bại Italia không được xét đến. Giải thưởng này được LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) và châu Âu (UEFA) phối hợp tổ chức nhưng chưa được FIFA thừa nhận, vì vậy chỉ mang tính giao hữu.

Argentina là đội giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá - Ảnh 1.

Nhà vô địch thế giới năm 2022 Argentina Ảnh: Getty Images

Tuy không tính Finalissima nhưng 21 chiếc cúp lớn nhỏ cũng đủ để Argentina vượt qua Brazil, đội tuyển có 20 danh hiệu. Mặc dù 5 lần vô địch World Cup (1959, 1962, 1970, 1994, 2002) và 4 Confederations Cup (1997, 2005, 2009, 2019), 2 huy chương Vàng Olympic (2016, 2021) nhưng Selecao chỉ có 9 Copa America.

Cũng vì Copa America lâu đời hơn Euro, lại tổ chức với mật độ dày nên không ngạc nhiên khi đội tuyển giàu thành tích thứ ba thế giới tiếp tục là một đại diện Nam Mỹ: Uruguay. Đội bóng này có 19 danh hiệu, trong đó 15 là Copa America, cùng với 2 chức vô địch World Cup (1930, 1950), 2 huy chương Vàng Olympic (1924, 1928).

Đứng thứ tư vẫn không phải đội bóng châu Âu, mà là Mexico. Đội bóng thuộc khu vực Bắc Trung Mỹ và Carribe (CONCACAF) có 13 danh hiệu, gồm 11 Gold Cup, 1 Confederations Cup (1999) và một huy chương Vàng Olympic (2012).

Ngay sau Mexico là Đức, với có 9 danh hiệu, gồm 4 World Cup (1954, 1974, 1990, 2014), 3 Euro (1972, 1980, 1996), 1 huy chương Vàng Olympic (1976) và 1 Confederations Cup (2017). Italia và Pháp cùng xếp thứ 6 và 7 với 7 danh hiệu, bên cạnh Ai Cập với 7 lần vô địch châu Phi và Mỹ 7 lần vô địch Gold Cup. Điều này cho thấy sự thiếu cạnh tranh ở các khu vực, như châu Phi hay CONCACAF, trong khi ở châu Âu, việc đăng quang một giải đấu khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, việc xét số danh hiệu chỉ cho thấy lịch sử cũng như truyền thống, không phản ánh đầy đủ sức mạnh cũng như tầm vóc các đội bóng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày