Apple lại "ảo tưởng sức mạnh", MacBook Air không thể nhanh hơn 98% laptop!

Long98, Theo Trí Thức Trẻ 01:00 13/11/2020

Apple lại có một pha khoe khoang hơi quá đà về sản phẩm của mình.

Trong sự kiện ra mắt các sản phẩm hôm 10/11, Apple đã gây chú ý khi tuyên bố rằng MacBook Air chạy chip ARM M1 của họ "nhanh hơn 98% laptop PC được bán ra trong năm nay".

Không chỉ vậy, hãng còn tuyên bố chính thức trên trang web của mình là chip M1 nhanh hơn con chip của 98% số laptop khác trên thị trường được bán ra trong năm vừa qua. Họ cũng nói rằng đây là kết quả của một cuộc kiểm tra nội bộ.

Apple lại ảo tưởng sức mạnh, MacBook Air không thể nhanh hơn 98% laptop! - Ảnh 1.

Apple tuyên bố MacBook Air chạy chip M1 nhanh hơn 98% laptop khác?

Vấn đề với tuyên bố này ở chỗ nó chỉ mang tính chất của một sự quảng cáo, marketing phô trương và trống rỗng. Trong khi các hãng khác thường đưa ra thông số hoặc công khai những bài test kèm với những tuyên bố dạng này, Apple chỉ đơn thuần nói như vậy mà không chứng minh bất cứ điều gì.

Vậy thì người dùng phải hiểu thế nào đây? Liệu rằng MacBook Air - một chiếc laptop không có quạt, lại nhanh và mạnh hơn cả những chiếc laptop gaming "quái thú"? Thậm chí nhanh hơn khi chạy Windows hay chơi game, hay thiết kế đồ hoạ? Tệ hơn nữa, phải chăng Apple đang cố tình so sánh chip M1 với những con chip siêu tiết kiệm pin của những chiếc laptop Chromebook siêu rẻ và coi đó là 98% thị trường laptop?

Điều khiến cho cộng đồng người dùng máy tính thực sự khó chịu là Apple đã đi quá xa đến mức "ảo tưởng" nhằm hạ thấp các đối thủ khác và nâng tầm con chip cùng những chiếc Mac mới của mình.

Và việc đó khiến cho con chip M1 mới, dù có thể có chất lượng rất tốt với hệ sinh thái Apple và MacOS, có danh tiếng thật tệ với cộng đồng người dùng máy tính Windows hay thậm chí những người đang phân vân về việc mua một chiếc laptop mới. Hơn nữa, nó có thể phản pháo và khiến hình ảnh Apple trong mắt nhiều người chẳng khác nào một hãng chỉ thích khoe khoang, gây chú ý và dìm hàng đối thủ làm chiến lược marketing.

Apple lại ảo tưởng sức mạnh, MacBook Air không thể nhanh hơn 98% laptop! - Ảnh 3.

Cộng đồng tỏ ra nghi ngờ trước tuyên bố của Apple

Tham khảo: PCWorld