Apple là công ty thiệt hại nặng nhất vì dịch virus corona

CN, Theo Nhịp Sống Việt 15:08 01/02/2020

Hàng chục doanh nghiệp Mỹ đang đau đầu trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra, trong đó, Apple có thể chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Trong lúc dịch virus corona đang bùng phát, Apple trở thành một trong những cái tên xui xẻo hàng đầu khi họ phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động sản xuất tại Trung Quốc. Tiên lượng không quá tích cực về tình hình tiến triển đối phó với dịch bệnh hiện nay hẳn cũng đang khiến các lãnh đạo Apple cục kỳ đau đầu.

Năm ngoái, doanh thu tại Trung Quốc đã có dấu hiệu sụt giảm do một số scandal với cộng đồng cũng như đối tác, sau đó đã phần nào khôi phục được nhờ sức hút của iPhone 11. Sự trở lại phong độ này thật sự khá ấn tượng, tuy nhiên có thể sẽ chỉ là khoảng lặng trước con bão bởi hậu quả từ dịch bệnh corona vẫn đang chực chờ phá hoại mọi thành tích của Apple.

Apple là công ty thiệt hại nặng nhất vì dịch virus corona - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Virus corona đang lây lan nhanh chóng. Hơn 7.700 ca nhiễm trên toàn thế giới với ít nhất 170 ca tử vong tại Trung Quốc. Quan chức nước này cũng kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 30/1 tới 2/2, buộc các công ty phải đóng cửa lâu hơn với hi vọng hạn chế lây lan virus. Không chỉ các chuỗi nhà hàng và thực phẩm, Apple cũng nằm trong số danh sách bị ảnh hưởng vì mới đây, một vài chi nhánh Apple Store của họ ở gần tâm dịch đã được buộc đóng cửa để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên. 

Chưa hết, bán hàng là một chuyện, sản xuất hàng mới lại là một vấn đề trầm trọng hơn khi hầu hết các chuỗi nhà máy hợp tác với Apple đều nằm ở Trung Quốc. Họ cũng có một số đối tác cung ứng tại Vũ Hán – chính là tâm dịch corona – và CEO Tim Cook đã khẳng định lịch mở cửa nhà máy của họ vừa bị lùi xuống từ cuối tháng 1 sang đầu tháng 2 mới có hy vọng mở lại bình thường để đối phó với dịch.