Áo phao lông vũ Uniqlo có gì đặc biệt mà lại trở thành item được ưa chuộng?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/11/2020

Tiết trời chuyển sang đông cũng là lúc đường phố chứng kiến sự lên ngôi của những chiếc áo khoác phao, mang đến sự ấm áp cho người mặc. Từ lâu vốn đã được định danh là mẫu áo khoác “thần thánh” mà ai cũng nên sở hữu, những bật mí dưới đây về dòng sản phẩm Ultra Light Down (ULD) từ UNIQLO sẽ còn khiến nhiều người ngạc nhiên.

Siêu ấm nhưng lại siêu nhẹ - chưa bằng một quả cam

Khác với lầm tưởng thông thường của nhiều người về những chiếc áo phao dày cộp, cồng kềnh, dòng sản phẩm ULD chắc hẳn sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi khám phá về mức độ cực nhẹ của item này.

Thí nghiệm được UNIQLO tiến hành cho thấy ULD chỉ nặng 266 gam, thậm chí còn nhẹ hơn một quả cam. Lớp ngoài của ULD được tạo ra từ một loại vải nylon với mật độ đặc biệt do UNIQLO cùng nhà sản xuất sợi vải hàng đầu Toray Industries hợp tác phát triển. Loại vải này được tạo ra từ loại nylon cực mảnh, bền nhưng cực nhẹ. Với độ dày chỉ bằng 1/10 sợi tóc người, lớp vải này chính là nguồn gốc cho mức độ siêu nhẹ của ULD, như thể bạn có thể quên mất rằng bạn đang khoác trên mình lớp áo này.

Chất liệu lông vũ cao cấp - Chìa khóa trong công nghệ giữ nhiệt

"Nhỏ nhưng có võ", tuy nhẹ nhưng áo khoác lông vũ ULD lại là sản phẩm giữ nhiệt rất tốt cho cơ thể nhờ lớp lông vũ bên trong. UNIQLO chỉ sử dụng loại lông vũ chất lượng cao được tuyển chọn kỹ lưỡng với chỉ số giữ nhiệt ít nhất là 640 cho tất cả các sản phẩm ULD. Chỉ số giữ nhiệt là thước đo của sự cách nhiệt, chỉ số hơn 550 thường được đánh giá là lông vũ chất lượng cao.

Một chiếc áo phao lông vũ thông thường gồm có lớp vải ngoài và các túi lông vũ. Để tránh lông vũ thoát ra qua các kẽ hở của vải, UNIQLO đã xử lý các lớp vải ngoài của ULD để bịt kín các kẽ hở giữa các sợi vải, nhờ đó loại bỏ các túi lông vũ để đảm bảo chiếc áo vừa đủ ấm mà vẫn sở hữu trọng lượng nhẹ đáng ngạc nhiên.

Áo phao lông vũ Uniqlo có gì đặc biệt mà lại trở thành item được ưa chuộng? - Ảnh 1.

Ultra Light Down là dòng sản phẩm áo khoác lông vũ siêu nhẹ, nhẹ hơn một quả cam nhưng có khả năng giữ ấm cao

Có trọng lượng nhẹ hơn một quả cam, áo khoác lông vũ ULD có thể gấp gọn vào chiếc túi lưu động đi kèm mỗi sản phẩm.

Thiết kế ưu việt, dễ dàng biến tấu cho nhiều phong cách khác nhau

Điều tuyệt nhất về những áo khoác phao như ULD là nó không mang nhiều quy tắc ràng buộc về cách phối đồ mà có thể kết hợp thoải mái với nhiều loại trang phục. Mảng màu đa dạng, từ các sắc độ trung tính, lấy cảm hứng thiên nhiên cho đến các gam màu nổi bật, ULD đủ sức giúp bạn "cân" mọi phong cách, dù là một outfit trung tính cho những thời khắc bình lặng, hay "thắp sáng" ngày đông khi khoác lên mình bộ cánh rực rỡ xuống phố. Bên cạnh đó, áo khoác lông vũ ULD chứa đựng sự linh hoạt trong cả thiết kế và chức năng. Phom dáng unisex hoàn hảo và vừa vặn, có thể khoác ngoài hoặc "layer".

Áo phao lông vũ Uniqlo có gì đặc biệt mà lại trở thành item được ưa chuộng? - Ảnh 2.
Áo phao lông vũ Uniqlo có gì đặc biệt mà lại trở thành item được ưa chuộng? - Ảnh 3.
Áo phao lông vũ Uniqlo có gì đặc biệt mà lại trở thành item được ưa chuộng? - Ảnh 4.

Ultra Light Down có nhiều gam màu trung tính cũng như sắc màu rực rỡ (vàng, đỏ) dễ biến tấu nhiều phong cách

"Tân trang" lông vũ vì tương lai bền vững

Năm 2020 đánh dấu sự hợp tác lần đầu giữa UNIQLO và Toray Industries - nhà chế tạo vật liệu tiên tiến để tạo ra lông vũ tái chế và công nghệ DRY- EX từ chai PET, tiếp nối những tôn chỉ trong triết lý thời trang LifeWear của UNIQLO. Trang phục giờ đây không chỉ hướng đến việc đáp ứng những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống mà còn không ngừng được cải tiến bằng công nghệ để hướng tới tương lai bền vững của thời trang.

Từ năm 2006, UNIQLO bắt đầu thu gom mặt hàng đã qua sử dụng tại các cửa hàng của mình. Phần lớn các sản phẩm quyên góp được làm sạch, phân loại và sau đó được gửi đến những người tị nạn và những người có nhu cầu trên khắp thế giới. Nhưng kể từ năm ngoái UNIQLO đã thu gom riêng các sản phẩm làm từ lông vũ để tái chế, trong đó điển hình là dòng sản phẩm ULD. Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 2 năm nay, thương hiệu này đã tái chế được khoảng 620.000 áo khoác lông vũ chỉ riêng ở Nhật Bản. Sử dụng công nghệ do tập đoàn Toray Industries phát triển, lông tơ và lông vũ trong áo khoác được tự động tách ra, khôi phục và sử dụng trong các sản phẩm mới. Mỗi sản phẩm lại được trao thêm một vòng đời mới. Cứ thế, hành động vì môi trường trở nên đầy thiết thực với mỗi người, bắt đầu với chiếc áo khoác ta mặc trên mình nhưng chất liệu của nó cũng đã từng tạo ra một chiếc áo khoác yêu thích của người khác.

Áo phao lông vũ Uniqlo có gì đặc biệt mà lại trở thành item được ưa chuộng? - Ảnh 5.
Áo phao lông vũ Uniqlo có gì đặc biệt mà lại trở thành item được ưa chuộng? - Ảnh 6.

Trợ thủ đắc lực cho những hành trình xê dịch

Khi những cung đường mùa đông vẫy gọi, không gì tuyệt vời hơn là sở hữu một item gọn nhẹ để có thể cùng bạn đi bất cứ đâu. Tạm quên đi 7749 lớp quần áo chật kín trong những chiếc vali trước mỗi hành trình hay những chiếc ba lô, túi xách quá khổ mỗi ngày đến trường, đến công sở, với dòng áo khoác lông vũ ULD, bạn có thể gấp gọn sản phẩm trong chiếc túi nhỏ đi kèm. Khác biệt với các dòng áo khoác giữ ấm hiện tại, ULD cuộn vừa vặn, như thể cả mùa đông "bỗng chốc thu bé lại" chỉ vừa bằng chiếc túi lưu động nhỏ nhắn nhưng có thể cùng bạn đi khắp thế gian bất chấp tiết trời lạnh giá.

Tìm hiểu về sản phẩm tại đây.