Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 17:31 25/01/2018

Bộ phim “Cực Quang Chi Luyến” của cặp đôi Quan Hiểu Đồng – Mã Khả đang gây sốt khắp cộng đồng mạng vì quá…dở!

Trong những ngày đầu năm 2018, "mọt" phim Hoa Ngữ bỗng ngày một xôn xao vì bộ phim truyền hình có tên Cực Quang Chi Luyến của bộ đôi "em gái quốc dân" Quan Hiểu Đồng và "Sát tỷ" Mã Khả. Tuy nhiên, Cực Quang Chi Luyến gây sốt không phải vì nó quá hay, quá hấp dẫn hay dàn diễn viên diễn quá tốt mà bởi chất lượng của tác phẩm này vô cùng tệ!

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 1.

"Cực Quang Chi Luyến" trở thành chủ đề bán tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc

Lâu lắm rồi, khán giả mới được xem một bộ phim truyền hình dở đến mức không nói nên lời, dở toàn tập, toàn phần như thế! E rằng, có khi Thượng Cổ Tình Ca sắp sửa bị "đàn em" Cực Quang Chi Luyến soán ngôi siêu "rác phẩm" của năm rồi!

Một bộ phim với kịch bản lỗi thời, chắp vá cùng lời thoại sến súa

Thực tế, Cực Quang Chi Luyến đã lên sóng trên đài Hồ Nam từ ngày 27/11/2017. Nhưng chỉ đến khi một trích đoạn tệ "đỉnh cao" của phim được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Weibo thì công chúng mới bắt đầu chú ý đến tác phẩm này.

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 2.

"Cực Quang Chi Luyến" gồm 59 tập, phim đạt tỷ suất rating trung bình là 0,638%, trong đó tập 13 – 14 có tỷ suất cao nhất đạt 0,796%

Trước hết, về nội dung kịch bản của Cực Quang Chi Luyến. Tác phẩm kể về mối tình đẹp như cổ tích giữa chàng thiếu gia giàu có, điển trai, tốt bụng, nói chung là hoàn hảo Lý Tuấn Thái (Mã Khả) và cô nàng lọ lem Hàn Tinh Tử (Quan Hiểu Đồng). Mới chỉ nghe đến đây thôi, hẳn nhiều khán giả đã đoán trước được những diễn biến tiếp theo của phim rồi. Tất nhiên là cả hai sẽ tình cờ gặp gỡ rồi dần dần yêu nhau, vượt qua mọi khó khăn, cản trở để "về chung một nhà".

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 3.

Nhân vật Lý Tuấn Thái là một phú đại nhị chính hiệu, anh được giới thiệu là người thừa kế của tập đoàn giải trí truyền thông hàng đầu

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 4.

Còn "lọ lem" Hàn Tinh Tử là một thiên tài vũ đạo, ca hát - du học tại Mỹ để theo đuổi đam mê thành ngôi sao Hollywood

Nhưng, biên kịch đâu có để người xem dễ đoán đến thế. Những tình tiết mà biên kịch vẽ ra suốt cả bộ phim mới là điều khiến khán giả phải "tá hỏa". Thậm chí, một người xem đã phải thốt lên rằng: "Đúng là không gì là không thể!". Xưa nay người ta đều bảo phim hài của Tinh gia là buồn cười nhất, tuy nhiên, có lẽ cư dân mạng nên cân nhắc lại nhận định đó sau khi theo dõi Cực Quang Chi Luyến.

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 5.

Đây là cảm xúc của tất cả khán giả sau khi theo dõi "Cực Quang Chi Luyến"

Có lẽ, lỗ hổng về kịch bản Cực Quang Chi Luyến được thể hiện rõ nét nhất qua khâu xử lý ngôn từ, lời thoại và tình huống phim. Dường như mọi tình huống trong phim đều có mục đích gây cười dù đạo diễn vô tình hay cố ý. Chỉ cần diễn viên chính mở miệng là người xem sẽ có một tràng cười té ghế.

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 6.

Tình huống thứ nhất, nữ chính Hàn Tinh Tử đang dạo chơi trên phố đông người qua lại, bỗng nhiên bị hai anh ngoại quốc cao to, vạm vỡ trêu ghẹo

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 7.

Bỗng từ nơi nào, nam chính Lý Tuấn Thái xuất hiện như một vị thần và cứu nguy cho cô nàng. Điều này sẽ là bình thường nếu như trông Tuấn Thái nhỏ bé hơn hẳn hai anh ngoại quốc kia và nam chính mới chỉ đá nhẹ một phát là hai anh "bad guy" đã sợ chạy mất dép! Chắc trên mặt Lý Tuấn Thái hiện ra dòng chữ "Chinese Kungfu"

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 8.

Chưa hết, cứu người xong xuôi nam chính còn quay ra nói với nữ chính rằng: "Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân"! Thật muốn cạn lời!

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 9.

Tình huống thứ hai, bác sĩ nói với người nhà bệnh nhân với một gương mặt lo âu: "Gương mặt của cô ấy bị thủy tinh cứa vào, có khả năng sẽ bị hủy dung..."

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 10.

Và sau đó, cảnh phim chuyển qua đến gương mặt bệnh nhân – vẫn nguyên vẹn chỉ có vết thương băng bó trên trán! Xin hỏi định nghĩa về việc hủy dung nhan của cả đoàn làm phim là gì vậy?

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 11.

Tình huống ba, nữ chính Hàn Tinh Tử bị đẩy xuống biển. Cô kêu cứu thất thanh và vùng vẫy dưới nước

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 12.

Ấy thế mà chỉ mấy phút sau, nữ chính lại tự mình bơi đến phía thuyền cứu hộ. Phải chăng biên kịch bị mất trí nhớ hay nữ chính tự hồi phục khả năng bơi lội thần sầu của mình?

Nhìn chung, suốt cả 59 tập phim, Cực Quang Chi Luyến có vô vàn tình tiết lố lăng, khó hiểu và "vô tình" gây hài. Trên đây chỉ là ba tình huống điển hình nhất mà thôi!

Nguyên dàn diễn viên ai cũng gượng gạo, làm lố quá đà

Thông thường thì, một bộ phim nếu diễn viên chính không xuất sắc thì sẽ có dàn cast phụ bổ sung, hài hòa để làm bật lên yếu tố diễn xuất chung của cả tác phẩm. Nhưng Cực Quang Chi Luyến lại là một ngoại lệ. Cả dàn diễn viên, từ chính đến phụ, ai cùng thích làm màu và diễn xuất theo phong cách lố nữa, lố mãi.

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 13.

Đây là màn trình diễn của Hàn Tinh Tử trong một buổi casting tại Hollywood

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 14.

Dù trông rất gượng và thiếu tự nhiên nhưng giám khảo vẫn khen?

Đầu tiên phải kể đến nữ chính Quan Hiểu Đồng. Từng được mệnh danh là "em gái quốc dân", thậm chí còn đạt giải thưởng lớn nhưng trong Cực Quang Chi Luyến, "Hàn Tinh Tử" Quan Hiểu Đồng thể hiện thế nào? Tất cả những gì người xem thấy là một cô nàng đỏng đảnh, chỉ biết trợn mắt, mang tiếng là thiên tài vũ đạo mà nhảy nhót cứng đờ, còn thua cả mấy vũ công phụ họa đằng sau!

Tổng hợp một số phân cảnh nhảy nhót khó hiểu của Quan Hiểu Đồng trong phim. Trông còn tệ hơn cả mấy nhóm học sinh, sinh viên nhảy flash mob. Chẳng nhẽ, trình độ này đã được coi là thiên tài?

Thôi thì cũng không thể trách Quan Hiểu Đồng được. "Bạn gái Lộc Hàm" cũng đâu được đào tạo bài bản về khoản múa hát. Có trách thì trách sao nữ diễn viên lại đi chọn một kịch bản mà nhân vật chẳng hề hợp với bản thân mình chút nào!

 Nhưng đây mới là "cực phẩm" diễn tệ của Quan Hiểu Đồng trong "Cực Quang Chi Luyến". Cô bị mất trí nhớ và nổi giận với mọi người, tiếng hét thất thanh chua hơn giấm của cô đã khủng bố màng nhĩ của rất nhiều khán giả

Nam chính Mã Khả cũng đâu có chịu kém cạnh. Dù được đào tạo chính quy nhưng khả năng diễn xuất của anh cứ ngày càng đi xuống. Hình như suốt cả bộ phim, "Lý Tuấn Thái" Mã Khả chỉ có một kiểu biểu cảm duy nhất – đó là làm mặt lạnh. Trình độ diễn mà như không diễn của Mã Khả thật sự khiến người xem phải ngã mũ thán phục.

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 17.

Lúc nào gương mặt của Mã Khả cũng trong tình trạng như thế này, trợn mắt thần chưởng cũng được anh sử dụng rất nhiều

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 18.

Đáng nhẽ trong tình huống lãng mạn thế này, Mã Khả phải bộc lộ được cảm xúc của một người đang yêu chứ. Nhìn gương mặt anh thật là tụt hứng!

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 19.

Nhiều khán giả còn cho rằng, số điểm 3,3/10 của "Cực Quang Chi Luyến" trên Douban vẫn còn cao chán so với chất lượng thực của phim

Hậu kỳ cẩu thả, kỹ xảo "ảo tung chảo"

Không chỉ dừng lại ở đó, phần kỹ xảo của Cực Quang Chi Luyến cũng mông lung như một trò đùa. Bình thường, cư dân mạng hay dùng cụm từ "kỹ xảo ba xu" để chỉ những tác phẩm có kỹ xảo không thực, cắt ghép bối cảnh lộ liễu, tạo hình nhân vật ảo thiếu tính thẩm mỹ. Thế mà một tác phẩm hiện đại như Cực Quang Chi Luyến lại có kỹ xảo tệ hơn cả những bộ phim huyền huyễn như Hoa Thiên Cốt, Cổ Kiếm Kỳ Đàm.

 Nam chính Lý Tuấn Thái phi xe mô tô từ ven bờ bay thẳng đến chiếc thuyền đang bắt cóc nữ chính Hàn Tinh Tử cách xa cả dặm! Không hiểu do anh có tài lái xe siêu đỉnh hay do chiếc mô tô của anh có lắp cánh mà nó lại có thể phi xa đến thế?

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 21.

Đã thế, đoàn làm phim còn rất có tâm, cho đoạn bay xe này slow motion để người xem nhìn kỹ hơn gương mặt đẹp trai của Mã Khả. Đoạn phim này được ví còn hài hước hơn cả đoạn Anandi bị bắn trong "Cô Dâu 8 tuổi"

Ảo hơn cả “Cô Dâu 8 tuổi”, chỉ có thể là phim ngôn tình của Quan Hiểu Đồng! - Ảnh 22.

"Cực Quang Chi Luyến" thật sự là một bộ phim giải trí theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Kết

Bộ phim Cực Quang Chi Luyến đã kết thúc sau 59 tập phim dài đằng đẵng như cả vài thế kỷ. Tác phẩm giống như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các nhà làm phim Hoa Ngữ nói chung và những diễn viên trẻ nói riêng. Đặc biệt là Quan Hiểu Đồng và Mã Khả. Có lẽ cặp đôi nên trau dồi khả năng diễn xuất của mình và cẩn thận hơn khi chọn lựa kịch bản hơn trong tương lai.