Anh xác nhận ca tử vong đầu tiên, sẵn sàng đối phó với đợt bùng phát mới của dịch bệnh

Trung Kiên - Diễm Quỳnh - Duy Trinh, Theo TTXVN 09:25 06/03/2020

Trưởng văn phòng y tế vùng England, ông Chris Whitty ngày 5/3 đã xác nhận ca tử vong đầu tiên tại Vương quốc Anh vì nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Anh xác nhận ca tử vong đầu tiên, sẵn sàng đối phó với đợt bùng phát mới của dịch bệnh - Ảnh 1.

Thông báo hướng dẫn tới văn phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm y tế quốc gia đặt tại bệnh viện Trường đại học London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Whitty, bệnh nhân là một người lớn tuổi, được điều trị ở Bệnh viện Hoàng gia Berkshire với nhiều vấn đề về sức khỏe.

Thông báo của Bệnh viện Hoàng gia Berkshire ở Reading, phía Tây thủ đô London, cũng cho biết bệnh nhân trước đó đã nhiều lần nhập và xuất viện vì những lý do không liên quan đến virus corona, song lần này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, một người phát ngôn Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, các quan chức nước này sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho giai đoạn bùng phát mới của dịch COVID-19, mà theo dự đoán sẽ lây lan “nghiêm trọng”.

Người phát ngôn trên chỉ rõ: “Hiện nay, rất nhiều khả năng loại virus này sẽ lây lan một cách nghiêm trọng. Vì vậy, các quan chức sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho giai đoạn ‘ngăn chặn’ trong kế hoạch của chính phủ, tập trung vào những biện pháp có thể triển khai để ngăn chặn tình trạng lây lan của chủng virus này”.

Theo Bộ Y tế Anh, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận ở nước này tính tới 9h00 GMT ngày 5/3 đã lên tới 115 trường hợp, tăng 30 ca so với 1 ngày trước đó.

Ngành y tế "xứ sở sương mù" cho biết họ đang áp dụng cách điều trị cho những trường hợp nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ ngay tại nhà riêng, thay vì tại bệnh viện. Hiện cơ quan y tế công của Anh đang điều trị cho 45 trường hợp nhiễm COVID-19 tại nhà riêng.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, cổng thông tin điện tử của Thị trưởng thủ đô Moskva đã đăng tải qui định mới do Thị trưởng Sergei Sobyanin ký, áp dụng chế độ cảnh báo cao do khả năng lây lan chủng mới của virus corona. Văn bản có đoạn: "Áp dụng chế độ cảnh báo cao trên lãnh thổ thành phố Moskva". Theo qui định này, các công dân Nga đến các quốc gia có tình trạng lây nhiễm virus corona, phải thông báo việc họ quay trở lại Nga và tự cách ly trong hai tuần. Thị trưởng Sobyanin cho biết thêm việc đóng cửa biên giới là không thể, vì vậy những trường hợp mới nhiễm virus corona là không thể tránh được. Đồng thời, ông Thị trưởng cũng đảm bảo tình trạng dịch tễ học ở thủ đô vẫn ổn định.

Tại Nga đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm virus corona mới: 2 trường hợp đầu tiên là các công dân Trung Quốc đã xuất viện ngày 12/2 sau khi hồi phục; 3 công dân Nga khác nhiễm virus corona trên tàu Diamond Princess; một công dân Nga nhiễm virus sau khi trở về từ Italy; và mới nhất một công dân Italy đã xác định nhiễm virus; hai công dân Nga khác của đội đua xe đạp Nga cũng cho phản ứng dương tính với virus, song những người này đang ở UAE. Văn phòng chỉ đạo phòng chống virus corona của Nga cho biết đã xác định rõ những người tiếp xúc với bệnh nhân mới nhất người Italy nhiễm virus corona và hiện tất cả những người này đang được giám sát y tế. Văn phòng này cũng cho biết bệnh nhân người Italy nhiễm SARS-CoV-2 mới vẫn đang trong tình trạng ổn định. Công dân Italy này đến Nga ngày 29/2 và nhập viện ngày 2/3 với các triệu chứng nhiễm virus viêm đường hô hấp cấp.

Cùng lúc, nhà chức trách thủ đô Moskva đã tăng cường các biện pháp an toàn, ví dụ như tăng cường khử trùng trên phương tiện giao thông công cộng, tại các nhà ga và bến xe để ngăn ngừa sự lây lan virus corona. Các bộ lọc điều hòa không khí được thay thường xuyên. Hành khách được đo thân nhiệt một cách ngẫu nhiên, và trong trường hợp cần thiết sẽ gọi bác sĩ.

Chính phủ Nga vẫn đóng cửa một số khu vực biên giới với Trung Quốc ở Viễn Đông và tạm ngừng cấp thị thực làm việc cho người Trung Quốc. Đường sắt Nga vẫn ngừng các chuyến tàu tới Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh và tình hình vẫn đang được kiểm soát. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ thị soạn thảo ngân sách giai đoạn 2021-2023 có tính đến rủi ro của virus corona.

Anh xác nhận ca tử vong đầu tiên, sẵn sàng đối phó với đợt bùng phát mới của dịch bệnh - Ảnh 3.