Anh vượt mốc 100.000 người tử vong do Covid-19, Thủ tướng Johnson nhận trách nhiệm

Quang Dũng, Theo VOV 10:25 27/01/2021

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố chịu toàn bộ trách nhiệm khi số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này chính thức vượt qua cột mốc 100.000.

Trong ngày 26/1, số liệu y tế do Chính phủ Anh đưa ra cho thấy, nước này có thêm 1.631 ca tử vong trong ngày vì Covid-19, con số cao thứ hai từ trước đến nay và chính thức đưa nước Anh vượt qua cột mốc có trên 100.000 ca tử vong vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này tháng 3/2020.

Thừa nhận rằng đây là một con số khủng khiếp, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông gánh chịu toàn bộ trách nhiệm và Chính phủ Anh đã làm tất cả những gì có thể.

“Vào ngày này, tôi xin nhắc lại rằng tôi vô cùng thương tiếc cho tất cả những người đã mất và với cương vị Thủ tướng, tôi nhận mọi trách nhiệm về tất cả những gì chính phủ Anh đã làm. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đã, đang và sẽ thực sự làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng cũng như những đau thương trong giai đoạn khủng hoảng vô cùng khó khăn này của nước Anh”, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói.

Trên thực tế, cột mốc 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19 tính đến ngày 26/1 chỉ dựa trên số liệu do Chính phủ Anh đưa ra. Một số phân tích tổng hợp của các hãng truyền thông uy tín khác tại Anh cho thấy, cột mốc này đã bị vượt qua từ cách đó 3 tuần, ngày 7/1/2021.

Khi được hỏi về nguyên nhân tại sao nước Anh lại hứng chịu một trong những thiệt hại nhân mạng tồi tệ nhất thế giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối trả lời. Tuy nhiên, cố vấn trưởng Y tế của Chính phủ Anh Chris Whitty thừa nhận, không thể dự đoán số người tử vong vì Covid-19 tại Anh sẽ lên tới con số nào nhưng trong nhiều tuần tới, sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng trước khi chiến dịch tiêm vaccine phát huy tác dụng.

Hiện, Anh đang là nước châu Âu đi đầu trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 với gần 4 triệu người đã được tiêm vaccine. Tuy nhiên, chiến dịch này có nguy cơ đình trệ trong thời gian tới khi các hãng dược Pfizer - BioNTech và AstraZeneca đang có dấu hiệu không sản xuất và giao hàng kịp theo như cam kết trước đó.