Anh sử dụng chó huấn luyện để xác định người mắc Covid-19

Phạm Hà, Theo VOV 14:35 19/05/2020

Giới nghiên cứu của Anh cho biết đang thử dùng chó được huấn luyện để xác định người mắc Covid-19, trước khi bệnh nhân bộc lộ bất cứ triệu chứng nào.

Chính phủ Anh đã chi khoảng hơn 600.000 USD cho các hoạt động nghiên cứu để tìm ra phương pháp phát hiện bệnh đơn giản, nhanh chóng và không xâm lấn bệnh nhân. Trước khi đưa vào thử nghiệm, chó đã được huấn luyện khoảng 6 tuần để phát huy khứu giác nhạy bén của mình.

Anh sử dụng chó huấn luyện để xác định người mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Chó được huấn luyện đánh hơi bệnh tật. Ảnh: Medscape.

Giáo sư James Logan - chủ nhiệm công trình cho biết, nghiên cứu nhằm tìm cách xác định liệu những người mắc Covid-19 có tỏa ra mùi cơ thể đặc biệt và chó có thể phát hiện ra theo cách tương tự được áp dụng như những người bị sốt rét hay không.

Loài chó có khả năng phát hiện bệnh sốt rét với độ chính xác rất cao. Các bệnh hô hấp khác cũng đều làm thay đổi mùi cơ thể nên có cơ hội cao chó sẽ đánh hơi được Covid-19.

Nếu nghiên cứu được đánh giá hiệu quả, việc sử dụng chó đánh hơi tại sân bay sẽ là một biện pháp nhanh chóng và thuận tiện, xác định người nhiễm virus, giúp ngăn chặn dịch lây lan./.