Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19

Tùng Lâm, Theo VTC News 17:32 11/03/2020

Sau 5 tuần nghỉ học phòng Covid-19, học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở Vĩnh Phúc hào hứng quay trở lại trường.

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 1.

Trong khi nhiều địa phương quyết định học sinh tiếp tục nghỉ, thì các em mầm non, tiểu học, THCS ở Vĩnh Phúc quay trở lại trường vào sáng 9/3.

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 2.

Thầy cô giáo trường Tiểu học Gia Khánh B đứng ở cổng trường chào đón học sinh, kiểm tra nhiệt độ, hướng dẫn các em rửa tay khử trùng và cách phòng dịch bệnh.

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 3.

Giáo viên trường Mầm non Hợp Châu hướng dẫn trẻ cách rửa tay khử khuẩn, bảo vệ bản thân trước dịch bệnh.

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 4.

Tại các trường đều dán những thông tin khuyến cáo và hướng dẫn học sinh cũng như mọi người cách chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 5.

Theo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, từ những số liệu tổng hợp của các trường, cấp THPT có số học sinh đi học đầy đủ nhất đạt 98,5%; khối giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 97,7%; cấp THCS đạt 97,8%; cấp tiểu học đạt 94,3% học sinh đi học và tỷ lệ học sinh mầm non đi học thấp nhất chiếm 41,5%.

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 6.

Trường Tiểu học Hồ Sơn đo thân nhiệt cho học sinh từ cổng trường, phát khẩu trang cho những em chưa có và hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Sĩ số của trường trong ngày đầu đi học trở lại vắng 35 em trên tổng số 899 học sinh.

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 7.

Giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Lập Thạch hướng dẫn học sinh cách rửa tay bằng nước sát khuẩn tại lớp học.

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 8.

Trường mầm non Xuân Hòa có tổng số trẻ đi học là 168/471. Trong ảnh cán bộ y tế đo thân nhiệt cho trẻ lần 2 tại lớp học.

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 9.

Theo cô giáo Phùng Thị Thúy, Hiệu trưởng trường THCS Hội Hợp, hàng ngày, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có mặt từ 6h, phối hợp với nhân viên y tế chuẩn bị các trang thiết bị để đo thân nhiệt theo lớp học. Các học sinh đi học trở lại đều trong tâm trạng vui thích và yên tâm khi được thầy cô chăm sóc và đảm bảo an toàn.

(Ảnh: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc)

Ảnh: Học sinh mầm non, tiểu học rạng rỡ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19 - Ảnh 11.