Ảnh: Cây ATM nhả gạo miễn phí thứ 2 xuất hiện ở Hà Nội, người lao động nghèo phấn khởi đội mưa rét đến nhận

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 12:43 13/04/2020

Nghe tin có cây ATM gạo thứ hai ở Hà Nội, từ sáng sớm nhiều người đã có mặt tại đây để chờ nhận gạo. Trời mưa lớn kèm theo rét khiến nhiều người lao động nghèo thêm phần vất vả. Họ phải mặc nhiều áo, kèm theo áo mưa để giữ ấm.

Ảnh: Cây ATM nhả gạo miễn phí thứ 2 xuất hiện ở Hà Nội, người lao động nghèo phấn khởi đội mưa rét đến nhận - Ảnh 1.

Ngày 13/4 trao đổi với PV ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi, đại diện của chương trình), điểm lắp đặt máy phát gạo tự động thứ 2 được lựa chọn ở Trung tâm Văn hoá - Thể thao Quận Bắc Từ Liêm trên đường Võ Quý Huân, thuộc phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ảnh: Cây ATM nhả gạo miễn phí thứ 2 xuất hiện ở Hà Nội, người lao động nghèo phấn khởi đội mưa rét đến nhận - Ảnh 2.

Thời gian phát nhận gạo ở địa điểm này được bắt đầu từ ngày 13/4 (từ 10h - 17h). Các ngày từ 14/4 đến 30/4, thời gian phát gạo từ 8h - 17h. Ngay cây ATM gạo có bảng hướng dẫn cho người đến nhận.

Ảnh: Cây ATM nhả gạo miễn phí thứ 2 xuất hiện ở Hà Nội, người lao động nghèo phấn khởi đội mưa rét đến nhận - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng mà chương trình hướng đến là người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trong đợt đại dịch Covid-19.

Ảnh: Cây ATM nhả gạo miễn phí thứ 2 xuất hiện ở Hà Nội, người lao động nghèo phấn khởi đội mưa rét đến nhận - Ảnh 4.

Từ sáng sớm nhiều người đã có mặt tại đây để chờ nhận gạo. Trời mưa lớn kèm theo rét khiến nhiều người lao động nghèo thêm phần vất vả. Họ phải mặc nhiều áo, kèm theo áo mưa để giữ ấm.

Ảnh: Cây ATM nhả gạo miễn phí thứ 2 xuất hiện ở Hà Nội, người lao động nghèo phấn khởi đội mưa rét đến nhận - Ảnh 5.

Một thành viên tham gia chương trình chia sẻ, để có thể tổ chức được địa điểm lắp đặt cây "ATM gạo" thứ 2 trong thời gian ngắn là sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND quận Bắc Từ Liêm. Chính quyền sở tại đã vận động, chỉ đạo các ngành của quận phối hợp cùng nhóm triển khai lắp đặt máy phát gạo tự động. Về quy định khi đến nhận gạo miễn phí, ban tổ chức chương trình lưu ý, người đến nhận gạo cần đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở nơi công cộng. Mọi người nên mang theo bao đựng gạo nhằm hạn chế rác thải ra môi trường.

Khi đến nhận cần khai báo họ tên, rửa tay sát khuẩn và phải xếp hàng, đồng thời giữ khoảng cách tối thiểu giữa người trước và người sau là 2m. Không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự và tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ảnh: Cây ATM nhả gạo miễn phí thứ 2 xuất hiện ở Hà Nội, người lao động nghèo phấn khởi đội mưa rét đến nhận - Ảnh 7.

Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 3kg gạo/người/ngày. Trước đó, sáng 11/4, điểm phát gạo miễn phí đầu tiên do ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng các cộng sự được tổ chức tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong sáng nay có thời điểm máy ATM gạo hỏng, các tình nguyện viên đã trao tay các hoàn cảnh khó khăn 3kg để giúp đỡ họ trong mùa dịch khó khăn.

Ảnh: Cây ATM nhả gạo miễn phí thứ 2 xuất hiện ở Hà Nội, người lao động nghèo phấn khởi đội mưa rét đến nhận - Ảnh 9.
Ảnh: Cây ATM nhả gạo miễn phí thứ 2 xuất hiện ở Hà Nội, người lao động nghèo phấn khởi đội mưa rét đến nhận - Ảnh 10.

Niềm vui của những hoàn cảnh khó khăn được nhận gạo miễn phí sáng nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày