Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền

PV, Theo Trí Thức Trẻ 17:46 08/04/2022

Vào ngày đi làm cuối cùng trước dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 9/4 - 11/4), các bến xe tại những thành phố lớn không quá đông người về quê nghỉ lễ.

Tại Hà Nội, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 3 ngày, nhu cầu về quê, đi du lịch trong dịp này của người dân cũng có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên, vừa qua đợt đỉnh dịch Covid-19 nên nhiều người lựa chọn đi du lịch hoặc cùng gia đình vui chơi, tham quan quanh Hà Nội. Do vậy, lượng hành khách tại các bến xe cũng không qua đông đúc.

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 2.

Khoảng 16h30 chiều 8/4, Bến xe Giáp Bát thưa thớt người dân đi du lịch, về quê nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 3.
Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 4.

Anh Hùng, chủ xe khách Hà Nội - Hà Nam than vãn đợi từ sáng nhưng khách “nhỏ giọt”. Xe xuất bến chỉ lác đác một vài khách.

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 5.

“Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, mở cửa du lịch nhưng tình hình với những nhà xe như chúng tôi vẫn khá ế ẩm. Hi vọng, dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới sẽ khởi sắc hơn”, anh Hùng nói.

Mỹ Quỳnh, 25 tuổi, tranh thủ sau giờ làm việc, chạy ra bến xe Giáp Bát. Không còn cảnh tấp nập, hối hả như mấy năm trước dịch, bến xe thưa thớt nên Quỳnh mua vé và lên xe thuận tiện. “Mình tranh thủ 3 ngày nghỉ lễ về quê nghỉ ngơi, tiện thu xếp một vài công việc cá nhân”, Quỳnh chia sẻ.

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 7.
Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 8.
Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 9.

Khá nhiều người ngồi chờ đến chuyến xe của mình

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 10.

Hầu hết người dân đều tuân thủ thực hiện quy tắc phòng chống dịch bệnh

Trong khi đó, tại Bến xe Gia Lâm, Thuỳ Linh, 27 tuổi, hớt hải bắt kịp chuyển xe khách về Hải Phòng sau một chuỗi “kinh hoàng”.

Linh kể, dịp nghỉ lễ này, vừa kết hợp về quê nghỉ ngơi vừa du lịch. Chủ quan nghĩ rằng có 2 phương án: tàu hoả và xe khách, nên cô không đặt vé trước.

15h ngày 8/4, Linh đi xe máy ra ga Gia Lâm, choáng ngợp trước cảnh đông đúc và xếp hàng. Sau 15 phút, cô được thông báo hết vé, kể cả vé phụ (giảm 50% so với vé chính).

“Không còn cách nào, mình đành gửi lại xe máy ở ga và đi bộ ra bến xe khách Gia Lâm cách đó 500m. Đến nơi, khách ngồi kín phòng chờ, chật vật mãi mới mua được vé”, Linh chia sẻ.

Cô cho hay, nhiều người bạn không đặt được vé tàu hoả, phải dời lịch sang hôm sau. Rút kinh nghiệm, cô đã đặt trước vé tàu về lại Hà Nội tránh trường hợp hết vé.

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 11.

Một số người dân di chuyển về quê sau khi kết thúc giờ làm việc buổi chiều nên mật độ phương tiện tại nhiều tuyến đường cũng tăng cao hơn

Khu vực đường Khuất Duy Tiến bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 14.
Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 15.

Khoảng 18h khu vực hầm chui Khuất Duy Tiến bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm

Các phương tiện cũng chen chúc, di chuyển chậm

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 17.

Tuyến đường cửa ngõ mật độ phương tiện lưu thông vẫn đông đúc, nhiều người tranh thủ về quê ngay trong tối thứ Sáu (8/4)

Tại TP.HCM, tại các bến xe cũng không quá đông đúc, nhiều người dân lựa chọn di chuyển về quê bằng phương tiện cá nhân.

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 19.

Không chỉ tại bến xe Giáp Bát, một số bến xe lớn tại TP.HCM là bến xe Miền Tây và bến xe Miền Đông cũng không quá đông đúc

Tại bến xe miền Tây, không có cảnh chen chúc mua vé diễn ra như các dịp lễ, Tết trước, các quầy vé đều thông thoáng

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 21.

Tương tự, ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1A hướng về các tỉnh miền Tây, người và phương tiện lưu thông một cách dễ dàng, lực lượng CSGT cũng túc trực tại các giao điểm để điều tiết giao thông

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 22.
Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 23.
Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 24.

Ghi nhận lúc 17h ngày 8/4 tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khách đến mua vé dịp nghỉ Lễ giổ Tổ Hùng Vương nhộn nhịp hơn chút so với ngày thường chứ không quá đông

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 25.

Các quầy vé về các tỉnh miền Trung như từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận có tăng nhưng không cao. Các hành khách tranh thủ 3 ngày nghỉ lễ về thăm quê, rất ít hành khách đi du lịch do họ chọn đi du lịch dịp Lễ 30/4 sắp tới vì được nghỉ nhiều ngày hơn

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 27.

Trong khi đó các tuyến cự ly ngắn như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước hành khách cũng không khác mấy so với ngày thường. Các tuyến này đa phần hành khách tự túc đi xe cá nhân trong dịp nghỉ Lễ

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 28.

Dịp nghỉ Lễ này, hành khách chủ yếu là các bạn sinh viên tranh thủ về quê thăm gia đình

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 29.

Lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết, dịp Giỗ tổ Hùng Vương không điều chỉnh tăng để quay đầu giải tỏa khách, bù chi phí chiều về không khách. Theo đơn vị này, năm nay lượng khách đi lại dịp Lễ không tăng so với năm ngoái, thậm chí là giảm

Đường phố Hà Nội đông nghẹt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ở bến xe 2 miền - Ảnh 30.
https://kenh14.vn/anh-ben-xe-o-ha-noi-va-tphcm-vang-ve-truoc-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-20220408162222582.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày