Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động

Đinh Huy, Theo Trí Thức Trẻ 00:41 27/07/2022

Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã chính thức hòa lưới điện quốc gia để vận hành với công suất phát điện đốt rác là 15 MW ở giai đoạn 1.

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2017 và được khởi công từ tháng 8/2019 với mức đầu tư 7.000 tỷ đồng

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 2.

Nhà máy có 5 lò đốt với 3 tổ máy phát. Được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có một lò đốt và một tổ máy vận hành với công suất xử lý đốt rác là 1.000 tấn/ngày đêm. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 tiếp tục có thêm 4 lò đốt và hai tổ máy phát điện, dự kiến vận hành trong năm nay

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 3.

Sau khi hoàn tất 3 giai đoạn, nhà máy dự kiến xử lý đốt rác với khối lượng 4.000 tấn/ngày đêm, tương đương gần 5.500 tấn rác ướt

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của chúng tôi ngày 26/7, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam đã chính thức hòa lưới điện quốc gia để vận hành với công suất phát điện đốt rác là 15 MW ở giai đoạn 1. Trong ảnh là phòng điều khiển trung tâm của nhà máy điện rác

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 5.

Với công suất xử lý đốt là 1.000 tấn/ngày đêm sẽ tương đương 1/7 lượng rác phát sinh mỗi ngày của TP Hà Nội

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 6.

Hình ảnh lò đốt rác tại phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 7.

Sơ đồ về công suất điện nhà máy điện rác hoà vào lưới điện quốc gia

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 8.

Khu vực có 3 tuabin S1, S2, S3 tuabin của nhà máy

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 9.

Máy phát điện có sử dụng tuabin là thiết bị chuyển đổi hơi nước có nhiệt độ cao, áp lực cao sinh ra từ nồi hơi thành năng lượng điện. Trong ảnh là khu vực bơm ngưng của nhà máy

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 10.

Điện tạo ra được sử dụng tại nhà máy đốt rác, điện năng còn thừa sẽ bán cho công ty điện

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 11.

Khu vực có 5 bể chứa vôi cao 44 mét. Sau khi khói đi vào, bể sẽ phun vôi sữa để chống lại các phần tử phá hoại môi trường như bụi, lưu huỳnh, ni-tơ...

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 12.

Khu vực máy cắt, có chức năng đóng và mở như Aptomat của gia đình sử dụng

Khu vực hố tro là nơi tập trung tro phát sinh từ quá trình đốt rác

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 14.

Khu vực lò đốt rác

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 15.

Khi khởi động lò đốt, chỉ cần bắt lửa vào rác một lần, sau đó sẽ không cần sử dụng nhiên liệu cháy bổ sung cho đến khi lò đốt dừng

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 16.

Ông Trịnh Nhật Cương, Phó tổng giám đốc Nhà máy điện rác Sóc Sơn cho biết, nhà máy đã hoà lưới điện quốc gia vào 21h12 phút ngày 24/7. Để phục vụ công tác chạy thử, nhiệm thu, hiện tại nhà máy đang chạy thử các mức tải khác nhau. "Dự kiến, nếu không có vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ chạy thử từ 2-3 tuần, sau đó đến giai đoạn chạy tin câỵ và phát điện chính thức", ông Cường chia sẻ

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 17.

"Theo thoả thuận với EVN về mua bán điện, trong giai đoạn chạy thử, điện sẽ không được thanh toán. Tuy nhiên, điện sẽ được dùng để phục vụ các công việc của nhà máy....Việc phát điện thương mại còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề phụ trợ khác như hồ sơ nghiệm thu xây dựng, phòng cháy...", ông Cường nói

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 18.

"Nếu hoạt động hết 5 lò, nhà máy sẽ xử lý được khoảng 4.000 tấn rác khô, tương đương 5.000 tấn rác tươi, chiếm 80% rác thải của TP Hà Nội", ông Cường nói thêm

Ảnh: Bên trong nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng lớn nhất Việt Nam vừa đi vào hoạt động - Ảnh 19.

Hiện tại Hà Nội chỉ có 3 khu xử lý chất thải rắn đang còn hoạt động, gồm: Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây), Khu xử lý chất thải Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) và Khu xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn)

Clip: Nhà máy điện rác Sóc Sơn

https://kenh14.vn/anh-ben-trong-nha-may-dien-rac-7000-ti-dong-lon-nhat-viet-nam-vua-di-vao-hoat-dong-20220726134443012.chn