Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 18/12/2016

Vừa qua, nhóm nhạc nam MONSTAR của nhà ST.319 đã có hành trình khám phá nền ẩm thực thú vị, đa dạng và phong phú của Hàn Quốc trên cương vị Đại sứ du lịch. Cùng theo chân 3 chàng trai này để kịp bỏ túi những tips ăn uống thả ga mà vẫn tiết kiệm tại xứ sở Kim chi.

Vừa qua, nhóm nhạc nam MONSTAR của nhà ST.319 đã có hành trình khám phá nền ẩm thực thú vị, đa dạng và phong phú của Hàn Quốc trên cương vị Đại sứ du lịch. Cùng theo chân 3 chàng trai này để kịp bỏ túi những tips ăn uống thả ga mà vẫn tiết kiệm tại xứ sở Kim chi.

Ngay khi đặt chân đến Hàn Quốc, thành viên điển trai của nhóm, Key, bất ngờ đưa ra suy nghĩ: nếu Key cùng bạn bè tới đây du lịch thì trong một ngày liệu sẽ tiêu khoảng bao nhiêu cho riêng việc ăn uống nhỉ? Vì thế, tuy có 3 thành viên nhưng cả nhóm đã quyết định đưa ra giới hạn chỉ tiêu sử dụng là 50.000Won, tương đương 1.100.000VND (phù hợp cho một ngày dành cho hai người).

Bữa sáng được “xử lý gọn nhẹ” với cửa hàng tiện lợi – một mô hình cửa hàng cực kì phổ biến và… tiện lợi y như cái tên của nó. Với các món ăn nhanh gọn như cơm cuộn, bánh bao, xúc xích thì chỉ với giá khoảng 1500Won – 2500Won (30.000VNĐ đến 50.000VNĐ) là có thể kết thúc giai điệu réo rắc quen thuộc mỗi sáng vì đói.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 1.

Kimbap, món cơm cuộn tiện dụng, đủ dinh dưỡng mà giá rất hợp lý

Nếu như bữa sáng sử dụng cửa Hàng Tiện Lợi làm giải pháp tiết kiệm thì bữa ăn trưa có thể đầy đủ chất dinh dưỡng, ngon và no căng với các nhà hàng thuộc khu mua sắm trung tâm MyoengDong. Tại MyoengDong, ngoài trục đường chính với hàng trăm cửa hàng quần áo và mỹ phẩm thì các ngã rẽ phụ lại rất nhiều nhà hàng có món ăn ngon nhé!

Nói đến các món ngon khi đến với Hàn Quốc thì sẽ rất có lỗi nếu quên thử các kiểu thịt nướng rất ngon và đa dạng tại đây. Các món khác như bò hầm cùng miến, táo đỏ…sẽ làm bạn khó quên bởi vị thanh ngọt tự nhiên từ nguyên liệu tươi.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 2.

Các món thịt nướng trứ danh là biểu tượng của ẩm thực Hàn Quốc

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 3.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 4.

Thịt bò nướng hảo hạng của Hàn Quốc là món ăn ngon không thể cưỡng lại đối với mọi du khách

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 5.

Giá các món ăn tại khu vực này dao động từ 17000Won – 25000Won (350.000VNĐ – 500.000VNĐ) đối với khẩu phần dành cho 2 người. Như vậy, sau bữa sáng và trưa, chỉ còn khoảng 20000Won (400.000VNĐ) dành cho bữa tối.

Hongdae, Gangnam hay MyeongDong đều có các khu chợ đêm sầm uất với các món ăn hè phố. Tại đây, giá món ăn dao động từ 2500Won – 5000Won (50.000VNĐ – 100.000VNĐ) một phần. Các món phải thử đó là thịt xiên, gà phô mai hay bánh xèo có trứng ốp la phía trên nhé, không chỉ hấp dẫn khi ăn mà còn cả khi… đứng nhìn người ta làm nữa đó.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 6.

Xiên thịt nướng thơm ngon, béo ngậy là món ăn yêu thích của Nicky

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 7.

Chả cá – Otteng, món ăn vặt thường thấy trên các bộ phim Drama Hàn Quốc cũng là một gợi ý rất tuyệt cho bạn

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 8.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 9.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 10.

Với list đồ ăn “hoa cả mắt” thế này, suốt chặng đường đi bạn sẽ không thể nào cưỡng lại được hương thơm lan tỏa khắp mọi nơi đâu. Và đôi khi, một phần ăn cả hai người vẫn có thể làm bạn no căng bụng.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 11.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 12.

Với các bạn trẻ, thời gian phù hợp nhất để thưởng thức sự thú vị của ẩm thực Hàn Quốc có lẽ là vào buổi tối, nhất là trên các tuyến phố mua sắm sôi động. Thế nhưng, cũng đừng quên dành cho mình bữa trưa với các món truyền thống tại các nhà hàng với lời gợi mời hấp dẫn.

Đến với Hàn Quốc, bạn sẽ được chào đón và “đốn gục” bằng sự tươi ngon đặc trưng trong từng món ăn mà không cần quá nhiều gia vị. Đừng nghĩ rằng Hàn Quốc chỉ có Kimchi, bởi thực chất Kimchi như một nét điểm xuyết đặc trưng cho nền văn hóa ẩm thực của quốc gia này. Còn lại, tất cả chờ bạn khám phá.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 13.

MONSTAR bonus một vài Funtips nho nhỏ cho các bạn nữa nè:

- Các cửa hàng tiện lợi rất hay khuyến mãi mua 2 tặng 1. Có những món cửa hàng này có nhưng cửa hàng khác thì không, hãy ghi nhớ để tiết kiệm chi phí tối đa

- Hongdae là khu vực có thức ăn giá rẻ nhất, MyoengDong vừa phải còn Gangnam thì đắt đỏ. Nhưng chính vì thế, những món ăn truyền thống tại Gangnam rất cầu kỳ, tỉ mỉ và vì thế,.. rất đáng đồng tiền bát gạo.

- Các loại hải sản sấy khô ở Hàn Quốc không hề rẻ nhưng chất lượng thì tuyệt vời. Đừng quên thử một lần nhé.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 14.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 15.

-Trái cây tại Hàn Quốc cũng được liệt kê vào danh sách thực phẩm đắt đỏ. Hãy hỏi kĩ một phần trái cây trước khi thưởng thức nhé. Các loại trái cây “thần thánh” đáng thử nhất: Dâu, Lê, Cam.

Ăn ngon ở Hàn Quốc chỉ với 1 triệu đồng - Ảnh 16.

Hoa quả, đặc biệt là dâu tây, quýt, lê Hàn Quốc có hương vị đặc trưng không thể bỏ qua

- Bất kì nhà hàng nào tại Hàn Quốc đều có kèm theo nước uống khi gọi suất ăn, nên đừng ngần ngại khi bình nước của bạn đã hết.

- Khi gọi món ăn nhớ nói rõ cần suất ăn cho bao nhiêu người, nhà hàng sẽ tư vấn nhiệt tình để phù hợp với bạn nhất vì phần ăn tại Hàn Quốc thường rất to và nhiều.

Hy vọng chút kinh nghiệm “chinh chiến” ẩm thực Hàn Quốc vừa no vừa ngon vừa tiết kiệm của MONSTAR đã giúp các bạn tự tin hơn nếu đi du lịch đến quốc gia này. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhé!

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã lựa chọn mua bản quyền ca khúc Love Rain cho các Đại sứ trẻ Monstar thể hiện bản Việt và đặc biệt, phần lời do chính các thành viên Monstar viết lại. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, thông qua MV này, những trải nghiệm đặc biệt nhất về du lịch Hàn Quốc sẽ được truyền tải chân thực tới khán giả Việt Nam.

MV của ca khúc Love Rain do Monstar thể hiện có tại: goo.gl/z7u2Qq.