Ấn Độ vật lộn trong đợt nắng nóng khắc nghiệt

PHAN TÙNG, Theo VOV 21:31 28/04/2022

Khu vực Tây Bắc Ấn Độ đang trải qua những ngày nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ ngoài trời đã lên tới mức 45 độ C. Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng tới đời sống của người dân, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột ngột và làm gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế.

Đợt nắng nóng khắc nghiệt mới đã hình thành và đang mở rộng tại khu vực Tây Bắc Ấn Độ gần 1 tuần nay, với nhiệt độ trung bình lên tới 45 độ C. Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo, đây sẽ là một trong những mùa hè nóng nhất tại Ấn Độ trong nhiều năm qua. Cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng tại ít nhất 5 bang ở miền Bắc Ấn Độ gồm Rajasthan, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh và Odisha. Tại các bang này, nhiệt độ tại một số khu vực đã vượt mốc 45 độ C. Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, nắng nóng nghiêm trọng sẽ còn duy trì tại nước này cho tới tuần đầu tháng 5, trước khi mưa giải nhiệt xuất hiện.

Nhu cầu dùng điện tại Ấn Độ đã vọt lên mức kỷ lục hôm 26/4 và được dự báo còn tăng thêm 10% nữa trong tháng 5. Nắng nóng nghiêm trọng cũng gây nhiều vấn đề về sức khỏe cho người dân Ấn Độ, đặc biệt là công nhân xây dựng, nông dân và những người bán hàng rong ngoài trời. Sốc nhiệt do nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người Ấn Độ trong những năm qua. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là đỉnh điểm của nắng nóng trong mùa hè này. Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo nhiệt độ sẽ còn gia tăng trong những ngày tới.

Nắng nóng cũng sẽ là vấn đề với nhiều doanh nghiệp Ấn Độ, vốn vừa mới khôi phục sản xuất sau 2 năm đại dịch Covid-19 kéo dài. Các hoạt động sản xuất kinh doanh mới chỉ trở lại mức trước đại dịch được vài tháng. Nhiều nhà máy sẽ có nguy cơ phải đình trệ sản xuất trong vài tuần nếu nắng nóng và thiếu điện kéo dài.

Nhu cầu điện gia tăng trong mùa hè nắng nóng cũng khiến Ấn Độ phải vật lộn tìm kiếm nguồn than phục vụ sản xuất điện. Lượng than dự trữ tại quốc gia Nam Á này ở mức thấp nhất ở giai đoạn trước mùa hè trong 9 năm gần đây. Trong khi đó, nhu cầu về điện đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 4 thập kỷ qua.

Mùa hè năm 2022 được dự báo sẽ là thử thách lớn với người dân Ấn Độ. Miền Bắc nước này vừa trải qua tháng 3 nóng nhất trong vòng 122 năm qua, với nhiệt độ trung bình cao hơn kỷ lục cũ là 30,67 độ C vào tháng 3/2004.