Phẫn nộ vụ việc thiếu nữ 15 tuổi Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể dã man, vỡ cả gan và phổi

Skye, Theo 16:34 16/01/2018

Lại một lần nữa, dư luận Ấn Độ được phen sửng sốt và bàng hoàng trước câu chuyện một thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng hiếp và bạo hành dã man đến mức vỡ cả gan, phổi.

Theo Daily Mail đưa tin, một thiếu nữ 15 tuổi tại Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp tập thể dã man trong thời gian gần đây. Điều đáng nói hơn và khiến dư luận Ấn Độ hết sức bàng hoàng là nạn nhân còn bị bạo hành dã man tới vỡ cả gan và phổi.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ ba (9/1) khi thiếu nữ sống tại bang Haryana mất tích sau khi rời nhà đến trường. Nạn nhân thuộc tầng lớp Dalit, tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Đến hôm thứ bảy, thi thể nạn nhân được tìm thấy với 19 vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị tra tấn dã man trước khi tử vong. 

Phẫn nộ vụ việc thiếu nữ 15 tuổi Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể dã man, vỡ cả gan và phổi  - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra tại bang Haryana, Ấn Độ khiến người dân nước này hết sức bàng hoàng.

"Ít nhất, có 4 người đàn ông bị tình nghi đứng sau vụ tấn công man rợ này", cảnh sát trưởng Abhishek Garg cho biết. "Cảnh sát đã tiến hành cuộc tìm kiếm trên diện rộng để có thể tìm ra hung thủ nhanh chóng".

Được biết, gan và phổi của nạn nhân đã bị vỡ. Người ta cũng tìm thấy những vật thể sắc nhọn tại vùng kín của nạn nhân. Thi thể của thiếu nữ được tìm thấy trong trạng thái lõa thể trong một con kênh cách nhà cô 100km, gần thành phố Kuruksheta. Khi được tìm thấy, xác của nạn nhân có nhiều vết thương trên mặt, cổ, môi và vùng ngực. 

Phẫn nộ vụ việc thiếu nữ 15 tuổi Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể dã man, vỡ cả gan và phổi  - Ảnh 2.

Thi thể của nạn nhân có nhiều vết thương tại vùng cổ, mặt, môi.

Khám nghiệm tử thi cho thấy ít nhất có 4 kẻ thủ ác đã ra tay hiếp dâm và tra tấn nạn nhân. Ngoài ra nạn nhân cũng có dấu hiệu bị đuối nước. Cảnh sát cho biết, cô đã chết khoảng 2 ngày trước khi được tìm thấy. 

Cha của nạn nhân bày tỏ sự bức xúc về vụ việc: "Con gái tôi bị bắt cóc và bị cưỡng hiếp. Ngoài ra, nó còn bị tra tấn dã man. Vụ việc này sẽ không xảy ra nếu chính quyền thực hiện đúng bổn phận bảo vệ công dân".

Chỉ vài giờ sau khi thông tin về vụ án chấn động xuất hiện, cảnh sát quận Panipat lại tìm thấy thi thể của một bé gái 12 tuổi dưới một cái ao. Ông Rahul Sharma, cảnh sát trưởng, cho biết 2 người đàn ông là hàng xóm của nạn nhân đã bị bắt. Cả 2 đều thừa nhận việc lừa nạn nhân vào nhà rồi cưỡng hiếp và giết chết cô bé.

Phẫn nộ vụ việc thiếu nữ 15 tuổi Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể dã man, vỡ cả gan và phổi  - Ảnh 3.

Cha của nạn nhân lên tiếng sau vụ việc.

Theo báo cáo của cảnh sát, có khoảng 36,000 người thiểu số bị xâm hại tình dục vào năm 2016. Ủy ban bảo vệ quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc cho biết vào năm 2014, cứ 3 trẻ em bị hiếp dâm lại có 1 em thuộc nhóm thiểu số.

 (Theo Daily Mail)