Ấn Độ: Tham gia diễn tập chống thiên tai, nữ sinh bị hướng dẫn viên đẩy ngã thiệt mạng tại chỗ

HANA, Theo Helino 00:12 14/07/2018

Trong buổi diễn tập chống thiên tai tại Ấn Độ mới đây, nữ sinh 19 tuổi đóng vai nạn nhân đã không may thiệt mạng do bị người bên cạnh liên tục yêu cầu nhảy xuống.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một sĩ quan luấn huyện vì đã cố tình đẩy 1 sinh viên đại học xuống khỏi lan can tầng 2 của tòa nhà khi thực hiện buổi diễn tập cứu hộ, dẫn tới cái chết của cô gái trẻ.

Ấn Độ: Bị hẩy chết trong lúc diễn tập

Những hình ảnh ghi lại được cho thấy, nữ sinh viên 19 còn chưa sẵn sàng cho cú rơi thì đã bất ngờ bị đẩy ngã khỏi lan can tầng 2. Tuy nhiên cô không lập tức rơi vào tấm lưới đã chuẩn bị sẵn, mà đập đầu vào lan can tầng 1 rồi dường như đã rơi chệch so với vị trí của tấm lưới bên dưới.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/7 tại phía Nam thành phố Coimbatore, 1 đoạn clip được nhân chứng ghi đã được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Những người chứng kiến cho hay, cô gái trẻ đã bị vỡ sọ và tử vong ngay sau đó do ảnh hưởng từ cú ngã gây ra.

Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra phẫn nộ với cách xử lý của sĩ quan trong clip, đồng thời nhận định đây hoàn toàn là 1 buổi diễn tập thiếu đầu tư và đặc biệt sơ sài so vơi quy định bảo hộ.

Ấn Độ: Tham gia diễn tập chống thiên tai, nữ sinh bị hướng dẫn viên đẩy ngã thiệt mạng tại chỗ - Ảnh 2.

Mặc dù chưa sẵn sàng như cô gái trẻ đóng vai nạn nhân đã bất ngờ bị đẩy xuống.

Trả lời phỏng vấn của tờ AFP, 1 sĩ quan cảnh sát địa phương giấu tên cho biết: "Chúng tôi đang điều tra xem ai là người tổ chức buổi diễn tập này, cũng như đã bắt giữ sĩ quan trong clip trên". "Cô gái trẻ đã bị thương nặng ở phần đầu và cổ. Viên sĩ quan huấn luyện cũng sẽ bị buộc tội vô ý gây ra cái chết cho cô gái".

Được biết, Cơ quan quản lý thiên tai Ấn Độ (NDMA) đã tiến hành những buổi diễn tập thảm họa trên khắp cả nước. Liên quan đến sự việc này, họ cho biết: "Viên sĩ quan huấn luyện này không được cho phép bởi NDMA để tổ chức 1 buổi diễn tập", do đó NDMA cũng sẽ không đưa ra mức xử phạt hay nhận trách nhiệm đối với những người liên quan.

Nhiều phương tiện truyền thông đưa tiên, nhân viên huấn luyện không có giấy chứng nhận được thực hiện buổi diễn tập, đồng thời ngôi trường xảy ra sự việc trên cũng không hề cho phép buổi diễn tập xảy ra.