Ấn Độ có trên 4.000 người chết, 307.665 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua

Thu Hằng, Theo VOV 11:26 16/05/2021

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 11.000 ca tử vong, trong đó riêng Ấn Độ là trên 4.000 ca, đưa tổng ca tử vong ở nước này vượt 270.000 người.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 16/5 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 163.148.673 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.382.491 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 614.066 và 11.466 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 142.547.916 người, 17.213.361 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 103.221 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (307.665 ca), Brazil (65.221 ca) và Mỹ (24.973); Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 4.025 ca), tiếp theo là Brazil (1.930 ca) và Colombia (530 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 33.695.247 triệu người, trong đó có 599.839 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 24.679.908 ca nhiễm, bao gồm 270.254 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 15.586.534 ca bệnh và 434.715 ca tử vong.

Ấn Độ vượt 270.000 ca tử vong

Ấn Độ có thêm 307.665 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua - con số thống kê ghi nhận theo ngày thấp nhất trong gần 3 tuần qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 24,67 triệu ca. Trong khi đó, danh sách những người không qua khỏi đại dịch cũng tăng thêm trên 4.000 trường hợp, nâng tổng số lên 270.254 người.

Mặc dù vậy, giới chuyên gia cho rằng sự sụt giảm trong con số thống kê theo ngày nêu trên chủ yếu là do tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 tại Ấn Độ hiện đang ở mức thấp nhất kể từ ngày 9/5 vừa qua.

Mỹ: Nhiều tranh cãi về quyết định nới lỏng yêu cầu đeo khẩu trang

Tại Mỹ, các quy định đeo khẩu trang đang được nới lỏng với những người đã tiêm phòng đầy đủ, một biện pháp được công bố trong hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nước này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cần được giải đáp xung quanh hướng dẫn mới như cách thức triển khai hay định nghĩa thế nào là tiêm phòng đầy đủ.

Lại một lần nữa nội bộ Mỹ rơi vào cảnh "mạnh ai nấy làm", thiếu một chính sách nhất quán, vốn từng đẩy quốc gia này vào "chảo lửa" COVID-19 hồi đầu năm 2020. Một số bang tại Mỹ ngay từ đầu đã không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc, một số bang lại dỡ bỏ quy định trước cả khi CDC Mỹ có hướng dẫn mới và một số bang khác vẫn đang đánh giá số liệu trong khi Maryland và Virginia lập tức làm theo hướng dẫn mới của cơ quan chức năng.

Nhiều công ty lớn cũng đưa ra những lựa chọn khác nhau, trong đó hãng bán lẻ hàng đầu Mỹ Walmart ngày 14/5 tuyên bố sẽ dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang với những nhân viên và khách hàng đã tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, nghiệp đoàn công nhân ngành thực phẩm và thương mại, đại diện cho khoảng 1,3 triệu lao động, lại dứt khoát phản đối và cho rằng vẫn còn nguy cơ từ những người chưa tiêm phòng và không tuân thủ những quy định an toàn phòng dịch. Hơn 580.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19 nhưng cũng đã có khoảng 60% dân số nước này được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng bệnh trong khi số ca mắc mới có chiều hướng giảm nhanh, đối tượng tiêm phòng được mở rộng ra cả nhóm trẻ em.

Về vấn đề này, ngày 14/5, WHO cũng cho rằng những người đã tiêm phòng vẫn nên đeo khẩu trang tại những khu vực vẫn còn tình trạng lây nhiễm. Các quan chức của WHO đều cho rằng các nước cần cân nhắc kỹ về việc dỡ bỏ các biện pháp nhằm kiểm soát lây nhiễm, như đeo khẩu trang, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm những biến thể mới của virus.

Venezuela phê duyệt sử dụng vaccine loại một liều của Nga

Ngày 15/5, Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho biết Venezuela đã phê duyệt sử dụng vaccine Sputnik Light ngừa COVID-19 loại một liều của Nga. Theo RDIF, vaccine Sputnik Light đạt hiệu quả 79,4% và có giá chưa đến 10 USD/liều, đã được dành cho xuất khẩu và được xem như một cách để giúp tăng nguồn cung vaccine cho các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Lãnh đạo RDIF Kirill Dmitriev cho hay động thái trên diễn ra sau khi Venezuela sử dụng thành công vaccine Sputnik V loại 2 liều ở nước này và Sputnik Light COVID-19 "sẽ giúp đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng".

Bộ Y tế Nga cho biết vaccine Sputnik Light, có thể bảo quản trong 6 tháng trong trạng thái đông đá với nhiệt độ dưới 18 độ C, và bảo quản trong 1 tháng khi ở dạng lỏng với nhiệt độ từ 2-8 độ C. Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I và II, vaccine Sputnik Light cho thấy hiệu quả (28 ngày sau khi tiêm) là 79,4% và có tác dụng phòng ngừa đối với tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, chưa cho thấy phản ứng phụ nghiêm trọng nào được phát hiện trong quá trình thử nghiệm vaccine này. Nghiên cứu lâm sàng giai đoạn III trên 7.000 người ở nhiều quốc gia, bao gồm Nga, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ghana dự kiến sẽ cho kết quả trong tháng 5.

Sputnik Light được phát triển dựa trên công nghệ vector adenovirus với việc sử dụng loại vector (rAd26) - một trong hai thành phần chính của Sputnik V. Vaccine này đã chính thức được cấp phép sử dụng ở Nga hôm 6/5 vừa qua.

Trung Quốc bổ sung danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp

Tân Hoa xã cho biết trong một thông báo mới đây, Trung Quốc đã phê duyệt thêm một loại vaccine ngừa COVID-19 bất hoạt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Ngày 14/5, Công ty TNHH Sản phẩm sinh học Kangtai Thâm Quyến, một nhà phát triển vaccine, cho biết vaccine của công ty đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Theo nghiên cứu của công ty gửi cho MedRxiv, một cổng thông tin cung cấp trước các bản tin về khoa học và y tế, trong quá trình thử nghiệm lâm sàng ở hai giai đoạn đầu, vaccine này không cho thấy có các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Theo Tiêu chí Thuật ngữ chung đối với các tác dụng phụ, những tác dụng phụ nghiêm trọng (còn được gọi là tác dụng phụ cấp 3) là những tác dụng về mặt y khoa ở mức độ nặng nhưng không đe dọa ngay lập tức tới tính mạng người được tiêm. Công ty TNHH Sản phẩm sinh học Kangtai Thâm Quyến cho biết quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất hàng loạt vaccine đang diễn ra suôn sẻ. Hiện một nhà máy sản xuất vaccine được xây dựng ở thành phố Thâm Quyến (Shenzhen), tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đã bắt đầu đi vào hoạt động.

WHO cảnh báo năm dịch bệnh thứ hai hậu quả nặng nề hơn

Ngày 14/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn với nhiều ca tử vong hơn trong năm 2021. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh thế giới đang trải qua một năm đại dịch thứ hai có thể sẽ còn có nhiều ca tử vong hơn năm đầu tiên. Tính đến nay, sau hơn một năm bùng phát, đại dịch đã khiến hơn 3,4 triệu người trên thế giới tử vong.

Nhật Bản: Áp lực đè nặng trước Olympic

Tại Nhật Bản, không khí đang đè nặng khi chính phủ nước này phải mở rộng tình trạng khẩn cấp vì đại dịch ra 3 vùng khác trên cả nước. Như vậy, trong bối cảnh chỉ còn 10 tuần nữa là khai mạc Đại hội Thể thao thế giới Olympic, tình hình dịch bệnh tại nước chủ nhà vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Trong khi thủ đô Tokyo và một số khu vực đã áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp tới hết tháng 5/2021 thì 3 tỉnh khác cũng có các địa điểm thi đấu là Hiroshima, Okayama và Bắc Hokkaido tiếp tục bị đưa vào danh sách áp dụng biện pháp này.

Anh lo ngại "biến thể Ấn Độ"

Ở châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng bày tỏ quan ngại trước sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, biến thể B1.617.2, vốn được cho là một phần nguyên nhân chính dẫn tới làn sóng dịch bệnh tồi tệ tại quốc gia này. Thủ tướng Johnson không loại trừ khả năng việc B1.617.2 xâm nhập vào Anh sẽ khiến quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế và xã hội tại nước này bị gián đoạn một cách nghiêm trọng. Bộ Y tế Anh đã phát hiện ra biến thể trên tại vùng Tây Bắc xứ England và ở thủ đô London.

Thủ tướng Johnson cho biết chính phủ sẽ dựa vào những dữ liệu đánh giá chính thức về mức độ nguy hiểm của biến thể này để đưa ra quyết định về các bước tiếp theo trong tiến trình mở cửa trở lại. Hiện giới khoa học tin rằng biến thể B1.617.2 lây lan nhanh hơn nhưng chưa xác định được cụ thể nhanh hơn bao nhiêu lần so với virus gốc. Trong khi đó, một số quốc gia trong châu lục như Hy Lạp, Pháp và Tây Ban Nha đã khởi động mùa du lịch Hè với hy vọng bù đắp cho một năm 2020 ảm đạm.

Đài Loan/Trung Quốc nâng mức báo động dịch

Tại Đông Bắc Á, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 15/5 đã nâng mức báo động dịch bệnh COVID-19 tại thủ phủ Đài Bắc và thành phố lân cận, siết chặt các quy định phòng dịch trong vòng hai tuần sau khi ghi nhận làn sóng ca nhiễm mới lên tới 180 người. Chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng như rạp chiếu phim, các trung tâm thương mại - giải trí, hạn chế tập trung đông người với tối đa 5 người trong không gian kín và 10 người ở khu vực ngoài trời.

Lần đầu tiên, đeo khẩu trang khi ra đường trở thành quy định bắt buộc. Các quán bar, vũ trường, karaoke, câu lạc bộ đêm, phòng tắm hơi và quán cà phê Internet, phòng trà cũng như thư viện và trung tâm thể thao được yêu cầu tạm dừng hoạt động từ ngày 15/5.

Campuchia: Số ca nhiễm mới liên tiếp giảm

Bộ Y tế Campuchia đã ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có số ca mắc mới bệnh COVID-19 giảm, trong bối cảnh chính quyền thủ đô nước này quyết định tiếp tục đóng cửa các khu chợ trong thành phố thêm một tuần để đề phòng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Thông báo của Bộ Y tế Campuchia ngày 15/5 xác nhận nước này có thêm 335 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại Campuchia lên 21.834 người, trong đó 10.940 trường hợp đã bình phục. Tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Campuchia hiện vẫn là 147 ca, do không có thêm trường hợp tử vong.

Tối 14/5, Đô trưởng Phnom Penh xác nhận tiếp tục đóng cửa các khu chợ do nhà nước quản lý và chợ cóc trên địa bàn thành phố thêm một tuần, từ ngày 15-21/5. Theo số liệu của Ủy ban tiêm chủng quốc gia Campuchia, tính đến ngày 13/5, nước này đã tiêm chủng cho 2.064.833 người, bằng 3 loại vaccine Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca (Covishield) - tương đương 12,5% dân số cả nước.

Nhằm tăng cường lực lượng y tế chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Công dân Campuchia Prum Sokha đã quyết định lập nhóm chuyên trách, có nhiệm vụ tuyển dụng 3.000 nhân sự bổ sung cho lực lượng y tế công trong năm nay. Theo chỉ đạo của ông Sokha, các bệnh viện tại Campuchia đang thiếu nhân viên y tế trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan mạnh trong cộng đồng, Quốc vụ khanh Bộ Dịch vụ Công dân Youk Bunna sẽ đứng đầu nhóm chuyên trách với sự phụ tá của 27 quan chức khác. Nhóm sẽ giám sát quá trình tuyển dụng để đảm bảo các nhân sự mới có thể đáp ứng tất cả yêu cầu công việc.

Malaysia: Ca tử vong mới cao nhất từ trước đến nay

Giới chức y tế Malaysia ngày 15/5 thông báo nước này có thêm 44 trường hợp tử vong do COVID-19 - số ca tử vong ghi nhận theo ngày cao nhất từ trước đến nay.

Số các ca mắc mới vẫn duy trì ở mức trên 4.000 trường hợp trong ngày thứ tư liên tiếp. Cụ thể, Malaysia có thêm 4.140 ca bệnh mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 466.000 trường hợp, trong khi tổng số ca tử vong hiện là 1.866 ca - cao thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines.

Lào sẽ tiêm vaccine cho 50% dân số trong năm 2021

Bộ Y tế Lào ngày 15/5 thông báo đã ghi nhận thêm 72 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua, bao gồm 51 ca cộng đồng, số còn lại là các ca nhập cảnh và được cách ly ngay.

Sau 1 ngày chỉ ghi nhận duy nhất 1 ca nhiễm cộng đồng, Lào tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm cộng đồng ở mức hai con số tại tỉnh Bokeo và thủ đô Viêng Chăn, lần lượt là 37 và 14 ca. Bên cạnh đó, việc số lao động Lào về từ Thái Lan ngày một đông và có tỷ lệ phát hiện mắc COVID -19 ngày càng cao cho thấy dù các chính sách mạnh mẽ và quyết liệt của chính phủ đã bước đầu đem lại hiệu quả, nhưng tình hình dịch COVID -19 tại Lào vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp và khó lường.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Lào đã quyết định nâng mục tiêu tiêm chủng lên 50% dân số trong độ tuổi trong năm 2021, thay cho mục tiêu ban đầu là 22%. Tính tới hết ngày 14/5, nước này đã tiêm vaccine ngừa COVID- 19 được cho 582.647 người, trong đó có 89.166 người đã tiêm đủ hai mũi.

Philippines: Ca tử vong vượt 19.000 người

Theo trang Philstar, Philippines ngày 15/5 ghi nhận thêm 6.739 ca mắc mới và 93 ca tử vong, nâng tổng số người chết kể từ đầu dịch lên 19.051 người.

Số lượng ca mắc mới tuy vẫn ở mức cao nhưng đang trên đà giảm cho phép Tổng thống Duterte thông qua kế hoạch nới lỏng một số hạn chế ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Hoạt động tụ tập tôn giáo và ăn nhà hàng đã được cho phép ở Vùng thủ đô Manila và 4 tỉnh lân cận, kể từ ngày 15/5, nhưng các hoạt động đi lại không thiết yếu khác khác vẫn bị cấm.

Các hoạt động du lịch ngoài trời có thể mở cửa nhưng chỉ với 30% công suất phục vụ người.

Kể từ khi chính phủ tái áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn về đi lại, ca nhiễm mới đã giảm từ mức cao nhất 15.310 vào ngày 2/4, xuống còn khoảng 7.000 ca.

Cùng ngày 15/5, Philippines thông báo phát hiện thêm 10 trường hợp nhiễm biến thể COVID-19 phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 13. 9/10 ca này nhiễm biến thể B.1.617.2.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày