Ấn Độ có thể là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới vào đầu năm 2021

Phan Tùng, Theo VOV 23:20 08/07/2020

Viện Công nghệ Massachusetts dự báo Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ hai thế giới - có thể sẽ là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới vào đầu năm tới.

Các nhà khoa học của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nhận định Ấn Độ sẽ có khoảng 287.000 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 mỗi ngày vào khoảng cuối tháng 2/2021.

Kết luận này được nhóm nghiên cứu của trường Quản lý Sloan thuộc MIT đưa ra với giả định các nhà khoa học thế giới chưa thể tìm ra vaccine phòng ngừa SARS-CoV-2. Cũng với kịch bản này, các nhà khoa học cho rằng sẽ có khoảng 249 triệu ca mắc Covid-19 và 1,8 triệu người tử vong trên toàn cầu vào mùa Xuân năm tới (từ tháng 3- tháng 5).

Ấn Độ có thể là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới vào đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Ấn Độ có thể là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới vào đầu năm 2021 (Ảnh: Reuters)

Trong báo cáo có tựa đề: “Dự đoán sự lan truyền toàn cầu của Covid-19”, các nhà khoa học của MIT cho biết đã sử dụng các dữ liệu về số ca nhiễm, tử vong và một số yếu tố khác để dự đoán sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại 84 quốc gia, chiếm tới 60% dân số toàn thế giới.

Mặc dù, tại thời điểm này, với khoảng 3 triệu người nhiễm SARS-CoV-2, Mỹ đang được xem là vùng dịch lớn nhất thế giới; tuy nhiên các nhà khoa học dự đoán Ấn Độ sẽ sớm vượt qua Mỹ.

Theo đó, vào cuối tháng 2/2021, Mỹ sẽ đứng thứ hai về số ca nhiễm mới phát hiện trong ngày, với 95.000 người nhiễm SARS-CoV-2/ngày. Theo sau là Nam Phi (21.000), Iran (17.000) và Indonesia (13.000). Các nhà khoa học cũng cảnh báo số ca nhiễm thực tế cao gấp 12 lần và số ca tử vong cao hơn 50% số với con số ghi nhận được.

Nghiên cứu này cũng khẳng định tầm quan trọng của việc xét nghiệm sớm và quyết liệu trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng như kiểm soát tỷ lệ tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới đang thử nghiệm khoảng 19 loại vaccine, hàng trăm loại khác đang được phát triển và kiểm nghiệm./.