Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

Phuơng Thảo, Theo PNVN 07:17 21/01/2023

Cứ thành thông lệ, những ngày giáp Tết nguyên đán các cán bộ chiến sĩ nhiều đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) lại quây quần bên nhau để gói bánh chưng, đón tết và trực sẵn sàng bảo vệ bình yên cho người dân.

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 1.

Buổi giao ban cuối cùng của năm luôn chứa đầy cảm xúc để tổng kết các công việc đã qua và triển khai các nhiệm vụ cho năm mới, nhất là bảo vệ bình yên cho người dân đón tết, xem pháo hoa được trọn vẹn.

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 2.

Ngay sau buổi giao ban, đại diện các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát PCCC & CNCH chuyên nghiệp công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố để thắp hương tri ân cho những đồng đội đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 3.
Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 4.

Những bó hoa tươi và nén hương thơm tưởng nhớ những đồng đội được bày biện trang trọng.

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 5.

Cũng như nhiều đơn vị cảnh sát khác, cán bộ PCCC & CNCH sẽ trực 100% quân số từ những ngày giáp tết và trong tết để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 6.

Tất cả các cán bộ chiến sĩ sẽ đón tết xa nhà, và hoạt động gói bánh chưng mỗi dịp tết đến xuân về để gắn kết anh em trong những ngày cuối cùng của năm.

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 7.

Mọi công đoạn từ mua gạo, thịt lá dong hay gói bánh được phân đều ra cho mọi người.

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 8.

Những anh chị em khéo tay được chỉ định gói bánh để những tấm bánh vuông vức đẹp mắt.

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 9.

Theo trung tá Khúc Nguyên Khánh, Phó đội trưởng cho biết: "Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân yên tâm đón Tết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều được huy động 100% quân số trực chiến, không ai được về nhà. Chính vì vậy, việc tổ chức gói bánh chưng là dịp để anh em gần gũi động viên nhau khi phải xa quê hương…".

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 10.

Tết năm nay, đơn vị sẽ gói 90 chiếc bánh để anh em ăn tết và cũng là làm quà cho gia đình.

Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 11.
Ấm áp nồi bánh chưng đón Tết của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 12.

Những chiến sĩ trẻ được giao nhiệm vụ kiếm củi, đốt bếp và trông nồi bánh chưng.