Ai đó hãy trả đĩa bay cho cậu bé có biệt tài trợn mắt lòi ra khỏi hốc đi

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 03/02/2017

Ahmed Khan tin rằng mình sẽ phá vỡ được kỷ lục Guinness Thế giới của cô Kim Goodman, người Mỹ hiện nay.

Với khả năng trợn đôi mắt lồi ra khỏi hốc, cậu bé tuổi teen Ahmed Khan, sống tại thành phố Lahore, Pakistan đang hy vọng mình được ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới. Được biết, đôi mắt của Ahmed có thể lòi ra khỏi hốc khoảng cách lên tới hơn 10mm.

Màn biểu diễn lòi mắt ra khỏi hốc của cậu bé người Pakistan.

Ai đó hãy trả đĩa bay cho cậu bé có biệt tài trợn mắt lòi ra khỏi hốc đi - Ảnh 2.

Ahmed có thể tự lồi nhãn cầu của mình ra khỏi hốc mắt.

Cậu bé 14 tuổi bắt đầu phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình từ cuối năm 2016 trong một lần vô tình chạm vào mắt. Chỉ sau một vài lần thử, Ahmed đã cảm thấy thích thú với việc trố mắt. Dần dần, cậu bé cũng làm quen với nó.

Nhờ khả năng đặc biệt này, Ahmed đã trở nên nổi tiếng trên mạng cũng như sóng truyền hình. Bên cạnh sự yêu mến, nhiều đứa trẻ lại tỏ ra sợ hãi Ahmed.

Ahmed cho biết, khi làm trò lồi mắt lâu, cậu sẽ chảy nước mắt. Tuy vậy, cậu chưa bao giờ phải đi khám để kiểm tra thị lực cả. Thậm chí, bác sĩ nhãn khoa của Ahmed cũng khuyên cậu nên đăng ký đi thi Kỷ lục Guinness.

Ai đó hãy trả đĩa bay cho cậu bé có biệt tài trợn mắt lòi ra khỏi hốc đi - Ảnh 3.

Ở trạng thái bình thường, Ahmed cũng như bao cậu bé tuổi teen khác.

(Nguồn: Daily Mail)