Ai cũng bảo digital của idolgroup nhà YG mạnh nhưng thực tế lại thua JYP đây này!

September, Theo Trí Thức Trẻ 23:45 31/12/2018

Thực tế cho thấy thành tích nhạc số của các nhóm đến từ JYP lại được công chúng ưa chuộng hơn.

Nếu doanh số là công cụ để đo độ "khủng" của fandom thì thành tích nhạc số được xem là tiêu chí để đánh giá độ phổ biến của nhóm đó trong lòng công chúng. Từ trước đến nay, YG luôn là công ty nổi tiếng với dàn "khủng long" cứ ra nhạc là lại leo lên No.1. Tuy nhiên, khi xét đến số liệu chung cả năm, các ca khúc đứng đầu BXH của Gaon lại có rất ít idolgroup của "bố Yang", mà thay vào đó là các cô gái của Park Jin Young.

 Được biết, Gaon là hệ thống xếp hạng lượng tiêu thụ của album cứng lẫn nhạc số của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Về mức độ uy tín, Gaon được đánh giá là có sự tin cậy ngang với Billboard của Mỹ và Oricon của Nhật Bản. Vì thế, khi một idolgroup đứng đầu BXH của Gaon cũng có nghĩa là nhóm đó đã sở hữu một siêu hit được khán giả nghe liên tục xuyên suốt trong một năm. Cụ thể, các bài hát đứng đầu với lượng tiêu thụ cực "khủng" của các idolgroup từng đứng hạng 1 trên BXH Gaon đếm trên đầu ngón tay có thể kể đến như:

2008: "So Hot" (Wonder Girls)

2009: "Gee" (SNSD)

2010: "Bad Girl Good Girl" (miss A)

2011: "Roly Poly" (T-ara)

2015: "Bang Bang Bang" (Big Bang)

2016: "Cheer Up" (TWICE)

Ai cũng bảo digital của idolgroup nhà YG mạnh nhưng thực tế lại thua JYP đây này! - Ảnh 1.

Wonder Girls.

Ai cũng bảo digital của idolgroup nhà YG mạnh nhưng thực tế lại thua JYP đây này! - Ảnh 2.

miss A.

Ai cũng bảo digital của idolgroup nhà YG mạnh nhưng thực tế lại thua JYP đây này! - Ảnh 3.

… và TWICE là 3 cô gái giúp JYP "nở mày nở mặt" trên thị trường nhạc số của Hàn.

Ai cũng bảo digital của idolgroup nhà YG mạnh nhưng thực tế lại thua JYP đây này! - Ảnh 4.

… trong khi YG luôn nổi tiếng với các bài hát "thổi bay" BXH nhưng chỉ có duy nhất một mình Big Bang là nhóm nhạc đạt No.1 tại Gaon.

Được biết, trong năm 2008, Wonder Girls không chỉ sở hữu vị trí quán quân với "So Hot" mà cả vị trí á quân trên BXH Gaon cuối năm cũng thuộc về các cô nàng với "Nobody". Với "Bad Girl Good Girl" của miss A, chắc chắn đây là ca khúc debut thành công nhất trong lịch sử Kpop khi nó không chỉ giúp miss A giữ No.1 ngay từ những ngày đầu tiên hoạt động mà còn xuất sắc đem về cả giải Daesang danh giá – Bài hát của năm tại lễ trao giải MAMA 2010 cho nhóm.

Cuối cùng là TWICE, tính đến nay sau hơn 3 năm hoạt động, các cô gái vẫn giữ vững được thành tích và độ phổ biến tại quê nhà, "Cheer Up" chính là ca khúc mở đầu cho sự bùng nổ của girlgroup 9 thành viên ở thị trường Hàn Quốc.

Ai cũng bảo digital của idolgroup nhà YG mạnh nhưng thực tế lại thua JYP đây này! - Ảnh 5.

Park Jin Young luôn nổi tiếng với việc đào tạo và ra mắt các nhóm nhạc nữ.

Trong 10 năm qua, Big Bang là nhóm duy nhất của YG đứng hạng 1 tại BXH cuối năm của Gaon, cụ thể là ca khúc "Bang Bang Bang" vào năm 2015. Đây cũng là năm hết sức thành công của các chàng trai khi không chỉ "Bang Bang Bang" mà "Loser" và "Bae Bae" cũng góp mặt trong BXH này.

Trong năm 2012, Big Bang cũng trở lại với hàng loạt single nhạc số như "Fanstastic Baby" hay "Blue", nhưng đây lại là năm mà "Gangnam Style" của PSY gây bão toàn cầu. 2012 và 2013 đều là 2 năm mà PSY đứng đầu BXH cuối năm của Gaon, đưa Big Bang xuống những vị trí thấp hơn.

Ai cũng bảo digital của idolgroup nhà YG mạnh nhưng thực tế lại thua JYP đây này! - Ảnh 6.

Big Bang là idolgroup duy nhất của YG đứng đầu BXH cuối năm của Gaon.

Xem xét kỹ hơn một chút thì Big Bang cũng là nhóm nhạc nam duy nhất góp mặt ở danh sách trên. Ai cũng biết rằng công chúng Hàn luôn yêu thích âm nhạc của nhóm nữ hơn, vì thế việc Big Bang giữ một suất cũng phần nào chứng minh được các ca khúc của nhóm luôn thuộc hàng "phải nghe" trong playlist của khán giả.

Ngoài ra, dù số liệu chính thức của BXH cuối năm 2018 chưa được Gaon chính thức đăng tải nhưng người hâm mộ đã chắc mẩm rằng "Love Scenario" (iKON) sẽ giữ vị trí đầu tiên, nhờ những con số rõ rành rành trên trang web chính thức của hệ thống này. Như vậy, iKON sẽ là nhóm nhạc thứ hai của YG giữ No.1 tại BXH mà không phải nhóm nam nào cũng đạt được trên Gaon, kế thừa thành công vô cùng tự hào của đàn anh Big Bang trước đó.

Ai cũng bảo digital của idolgroup nhà YG mạnh nhưng thực tế lại thua JYP đây này! - Ảnh 7.

iKON nối tiếp Big Bang, trở thành nhóm nhạc thứ 2 của YG sở hữu ngôi vương trên BXH cuối năm của Gaon.

Nguồn tham khảo: Pann