Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 16/06/2020

Học thiết kế thời trang xong thì làm gì? Làm nhà thiết kế, mở thương hiệu riêng, mở xưởng gia công mẫu. Câu trả lời đúng nhưng chưa đủ. Với khối kiến thức từ ngành này, còn có một tá công việc khác bạn có thể đảm đương.

Cùng xem các sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành Thời trang tại Học viện thiết kế và thời trang London Hà Nội (LCDF-Hanoi) đã có thêm những công việc khác với "truyền thống" như thế nào nhé!

Nhà thiết kế rập chuyên nghiệp

Trước hết phải biết rằng thiết kế rập (Partern cutting) là tạo nên bản gốc hay "bản vẽ kỹ thuật" cho một mẫu quần áo. Đây là công đoạn tối quan trọng trong thiết kế vì vẽ mẫu có đẹp đến mấy nhưng không thiết kế được rập chuẩn thì mẫu may lên không thế giống như phác họa.

Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế? - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Hoàn Nguyễn hiện sống và làm việc tại London, UK

Chính vì thế, nếu học tốt mảng này trong thời trang, sinh viên dễ dàng tìm được công việc thiết kế rập tại các công ty lớn hoặc thậm chí ở nước ngoài như trường hợp của Joshuo Hoàn Nguyễn – Nhà thiết kế rập và Studio Manager cho hàng loạt thương hiệu quốc tế tại London như Eudon Choi, Rejina Pyo hay mới nhất là Preen by Thornton Bregazzi. Thương hiệu cũng vừa trình làng Bộ sưu tập mới tại London Fashion Week SS2020 với các thiết kế rập của NTK Việt.

Hoàn Nguyễn tốt nghiệp khoa Thiết kế thời trang tại LCDF-Hanoi từ năm 2012, sau đó đạt học bổng du học tại trường đại học UWE Bristol tại Anh. Anh chia sẻ: "Tôi nhận ra học thiết kế mẫu rập ban đầu có thể không hấp dẫn đối với tôi, nhưng nó lại là một phần rất quan trọng trong quá trình sản xuất thời trang bởi vì kỹ thuật này giúp xây dựng nên kiểu dáng và hoàn thiện sản phẩm với chất lượng tốt nhất".

Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế? - Ảnh 2.

BST do Joshuo Hoàn Nguyễn đảm nhận thiết kế rập trên sàn catwalk Tuần lễ thời trang London Xuân Hè 2020

Nhiếp ảnh gia, art director

Học chuyên ngành Thời trang, một trong những bộ môn mà sinh viên LCDF-Hanoi được học là Nhiếp ảnh thời trang. Mỗi kỳ học cũng liên tục đòi hỏi sinh viên phải tổ chức lên concept, hoàn thiện rồi chụp hình sản phẩm. Quá trình thực hành vất vả này chính là lý do khiến sinh viên có nhiều kinh nghiệm stylist và chụp ảnh.

Cái tên Bobby Nguyễn – cựu sinh viên LCDF - không còn xa lạ trong giới thời trang, trên các tạp chí lớn như Đẹp, Elle, Harpers Bazaar… Anh từng gây chú ý với bộ ảnh "Awake the sexy" chụp 11 mỹ nhân Việt trong đó có Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân…

Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế? - Ảnh 3.

Ảnh chụp gần đây của Bobby Nguyễn

Lý do đến với nhiếp ảnh của Bobby Nguyễn thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí. Khi hoàn thành bộ sưu tập tốt nghiệp rất tâm huyết, anh không tìm được nhiếp ảnh gia nào chụp đồ của mình ưng ý. Chẳng còn cách nào khác ngoài tự chụp, nhà thiết kế trẻ lúc đó cảm thấy: "À thì ra mình cũng có khiếu", "Ồ thực ra chụp ảnh rất hay", "Ừ mình cũng chụp được đó chứ".

Việc chuyển từ thiết kế thành nhiếp ảnh thời trang không quá chông gai với Bobby bởi anh đã có vốn kiến thức chắc chắn về thời trang, cái nhìn bao quát về ngành công nghiệp này từ khi còn đi học. Khi ấy, nhìn một bộ đồ, anh có thể biết đâu là điểm đẹp nhất, hợp với người mẫu nhất để chọn góc chụp đẹp và sáng.

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa cũng là một môn học không kém phần quan trọng đối với sinh viên khoa Thời trang tại LCDF-Hanoi vì phải thực hành rất nhiều để làm concept và trình bày ý tưởng. Jamie Bảo Dung sau khi mới tốt nghiệp chọn hướng đi làm graphic designer tự do, hợp tác dài hạn với nhiều nhãn hàng thời trang trong đó có Wephobia – một thương hiệu lớn do cựu Sinh viênV LCDF-Hanoi sáng lập.

Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế? - Ảnh 4.

Jamie (đứng thứ hai từ phải qua) trong ekip sản xuất bộ ảnh mới của hãng Wephobia & Châu Bùi

"Công việc hiện tại cho mình sự tự chủ về thời gian, thu nhập tốt và ổn định nên mình vẫn muốn gắn bó với nó cho dù trong đầu cũng nung nấu ý tưởng cho một thương hiệu riêng. Nhờ đã học về thời trang nên khi làm đồ họa cho các hãng, mình hiểu thương hiệu cần gì khi nhìn vào order của khách hàng và biết mình cần thiết kế poster/banner… đồ họa đó như thế nào để giúp họ bán được nhiều hàng hơn".

Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế? - Ảnh 5.

Một sản phẩm đồ họa của Jamie

Giảng viên

Khi bạn học tốt, có trải nghiệm và khả năng truyền thụ, bạn đang có thêm một cơ hội nghề nghiệp nữa sau khi học chuyên ngành thời trang: trở thành giảng viên.

Đó là trường hợp của Nicky Vũ, tốt nghiệp LCDF-Hanoi năm 2012, Thạc sĩ thiết kế thời trang tại Central Saint Martins UK, sở hữu thương hiệu thời trang nam cao cấp Nutsclub và hiện là giảng viên chính thức tại LCDF-Hanoi.

Lê Minh – Một cựu SV thiết kế thời trang khác của LCDF-Hanoi cũng trải qua rất nhiều công việc để rồi từ đi vào lĩnh vực đào tạo. Sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành may (nhà may Hồng Ngọc đình đám những năm 90), tốt nghiệp, anh cùng bạn mở thương hiệu Rue Des Chats sau đó tham gia xây dựng và phát triển hàng loạt thương hiệu như Emigo, Tủ nhà Mây, Lemonade, Anti Hero, UptoSecond. Với khối kinh nghiệm đồ sộ trong ngành thời trang, Lê Minh đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo về thời trang chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh thời trang của mình.

Stylist

Với sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí, nhu cầu phát triển hình ảnh cá nhân, công việc stylist (tạo dựng phong cách) đã trở nên chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn cả. Và không chỉ là nhà thiết kế, sinh viên tốt nghiệp LCDF- Hanoi rất yêu thích công việc làm stylist.

Nổi tiếng từ khoảng 5 năm trở lại đây, Nguyễn Lan Hương (Xì Trum) từng là stylist cho chương trình Xưởng thời trang VTV6, Thời trang và cuộc sống VTV3, thực hiện các bộ ảnh thời trang cho báo chí, các thương hiệu thời trang trẻ đình đám (May, UpToSecond…). Sau nhiều năm, Xì Trum vẫn duy trì công việc này và còn mở thêm một thương hiệu hoa tươi để thỏa mãn niềm đam mê cái đẹp. Nữ stylist chia sẻ: "Những kiến thức am hiểu về thời trang mở ra nhiều cơ hội tương lai mà bạn không ngờ tới như: từ một nhà thiết kế thời trang, phóng viên thời trang, quản lý-kinh doanh thời trang, dự đoán xu hướng thời trang bạn có thể trở thành một nhà tư vấn tạo phong cách thời trang".

Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế? - Ảnh 6.

Lan Hương (tóc vàng) tham dự Seoul Fashion Week 2017

Một stylist đa năng khác đến từ "lò" LCDF- Hanoi khá đình đám trong thời gian gần đây: Mai Diệu Vi – sinh viên tốt nghiệp năm 2016. Cũng giống Lan Hương, Mai Diệu Vi hiện làm song song công 2 việc: kinh doanh thương hiệu thời trang riêng (HappyLand với những món đồ thiết kế độc, xinh màu mè) và stylist.

Diệu Vi bắt đầu làm stylist từ khi còn học thiết kế. Hiện tại cô đã là stylist quen thuộc với rất nhiều tạp chí và người đẹp như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Á hậu Dương Tú Anh, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, hot girl Châu Bùi… Nói về ưu thế của một stylist có học bài bản về thời trang, Diệu Vi tiết lộ: "Nhờ đó mình biết bắt trend, biết làm đồ họa để gửi ý tưởng đẹp và dễ hiểu cho khách hàng. Mình có thể tự chế phụ kiện và quần áo cho mẫu, vừa tiết kiệm chi phí cho khách, vừa độc đáo lại thỏa sự đam mê thích mày mò".

Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế? - Ảnh 7.

Mai Diệu Vy và sản phẩm khi làm stylist cho Hoa hậu Tiểu Vy

Tốt nghiệp LCDF-Hanoi năm 2019, "lính mới" Lương Thúy Ngọc cũng nhanh chóng có một chân trong chương trình Cafe sáng VTV3 với vai trò stylist. Công việc của Ngọc là xây dựng các clip xoay quanh chủ đề phối đồ, mẹo thời trang, cách tái sử dụng đồ… Không chỉ thế, hiện Ngọc còn nhận thiết kế riêng cho khách. Cô nàng tiết lộ, sau khi trình làng BST tốt nghiệp, có rất nhiều khách hàng, những cuộc thi người mẫu liên hệ đặt thuê BST này của Ngọc để chụp, diễn.

Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế? - Ảnh 8.

Lương Thúy Ngọc và một mẫu thiết kế nổi bật trong BST tốt nghiệp

Nếu Xì Trum là stylist đa năng, Diệu Vi mạnh về mảng tạp chí, người đẹp, Thúy Ngọc stylist trên truyền hình thì Phương Mai (Mei Mei) lại đi theo một nhánh riêng là stylist cho các MV ca nhạc. Sản phẩm đình đám nhất của cô nàng khi nhắc tên hẳn khiến nhiều người trầm trồ: Màu nước mắt – MV ca nhạc hot nhất 2018 với yếu tố phục trang đột phá. Các sản phẩm của Mei Mei có thể kể đến như: MV Tự tâm, Canh Ba, Chân Ái (Orange), Chị ngả em nâng (Bích Phương), Ai cần ai (Bảo Anh), Kẻ cắp gặp bà già (Hoàng Thùy Linh).

Phương Mai cho biết cô đã trực tiếp thiết kế rất nhiều trang phục trong MV. Những kiến thức về văn hóa thời trang, chất liệu vải, cắt may từ A-Z giúp cô chắc tay và thuận lợi hơn hẳn khi làm stylist.

Ai bảo cứ học thời trang là chỉ có làm nhà thiết kế? - Ảnh 9.

Phương Mai trong buổi ra mắt MV Màu nước mắt