Á quân "Physical: 100" khẳng định trận Chung kết đã bị can thiệp và chỉnh sửa

Hải An, Theo Phụ Nữ Việt Nam 10:57 02/03/2023

Á quân "Physical: 100" - Jung Hae Min đã lên tiếng về những tin đồn thao túng kết quả hướng tới nhà sản xuất.

Cách đây khoảng 1 tuần, chương trình thi đấu thực tế nổi tiếng của Hàn Quốc "Physical: 100" đã đi đến hồi kết, đồng thời lộ diện người chiến thắng. Woo Jin Yong đã đánh bại vận động viên đua xe đạp Jung Hae Min, giành số tiền thưởng 300 triệu won (khoảng 5,7 tỷ đồng).

Tuy nhiên, ngay sau khi tập cuối cùng phát sóng, "Physical: 100" đã vướng nhiều tranh, trong đó có tin đồn vòng chung kết bị thao túng kết quả.

Theo tin đồn, vòng chung kết phải ghi hình lại 3 hiệp do vấn đề kỹ thuật. Jung Hae Min đang dẫn đầu vòng cuối cùng của trò chơi kéo dây, nhưng Woo Jin Yong bất ngờ dừng trò chơi giữa chừng và phàn nàn có vấn đề kỹ thuật với thiết bị trò chơi của mình. Vòng đầu tiên đã kết thúc như vậy.

Á quân Physical: 100 khẳng định trận Chung kết đã bị can thiệp và chỉnh sửa - Ảnh 1.

Woo Jin Yong (trái) và Jung Hae Min (phải)

Đáp lại những tin đồn, nhà sản xuất phản hồi: "Chúng tôi không thay đổi kết quả cũng như không thay đổi điều kiện để thí sinh nào đó giành chiến thắng".

Ngày 28/2, Á quân Jung Hae Min lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn, anh chia sẻ: "Tôi thấy nhà sản xuất chính 'Physical: 100' viết trên Instagram rằng 'lời bịa đặt có thể lan rộng, nhưng đó không thể là sự thật'. Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên tiếng và lập trường của tôi là dưới tư cách của một trong hai người tham gia vào trận đấu cuối cùng".

Sau đó, anh đưa ra lời giải thích chi tiết về tình hình của trận đấu chung kết: "Vào tháng 7/2022, chúng tôi đã thi đấu 4 hiệp của trận đấu Top 5, trong đó mỗi hiệp có một người bị loại. Khi chúng tôi bắt đầu thi kéo dây, đã có sự khác biệt lớn (giữa tôi và Woo Jin Yong). Ngay cả những thành viên đang xem cũng nói rằng tốc độ của tôi nhanh hơn gấp 3 lần".

Anh tiết lộ, giữa hiệp cuối cùng Woo Jin Yong đã giơ tay và nói "bánh xe của tôi kêu nhiều quá", nhấn mạnh thiết bị có lỗi. Các nhà sản xuất đã bôi trơn bánh xe và làm cho vòng quay dễ dàng hơn.

Khi Jung Hae Min nhận thấy cuộc chiến đã gần đến hồi kết, các nhà sản xuất lại dừng vòng thi một lần nữa. Anh nói: "Chúng tôi đang nghỉ giải lao thì nhà sản xuất đến và nói họ không thể sử dụng cảnh quay vì vấn đề âm thanh. Nhà sản xuất nói họ sẽ cắt dây và sẽ quay lại nếu tôi đồng ý. Woo Jin Young cũng đồng ý".

Jung Hae Min phản đối nhưng nhà sản xuất thuyết phục và anh nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu họ quay phim lại.

"Các nhà sản xuất nói rằng chúng tôi có thể nghỉ ngơi và thậm chí có thể quay phim vào ngày hôm sau. Nhưng tôi không thể yêu cầu hàng trăm người trong ê-kíp làm theo ý mình", anh kể.

Jung Hae Min cho biết: "Các nhà sản xuất nói họ sẽ cắt dây theo mức tôi đã kéo, nhưng tôi không biết liệu họ có thực sự làm hay không. Ngoài ra, họ còn nói về lỗi của thiết bị, nhưng tôi thậm chí còn không chắc liệu chúng có thực sự bị lỗi hay không. Có thể là do tôi đã hết sức, nhưng khi tôi cố gắng kéo, nó không nhúc nhích".

Anh đã yêu cầu nhà sản xuất đưa vào tập phim lời giải thích về lý do khiến anh cạn kiệt sức lực, nhưng chỉ nhận được câu trả lời "các thí sinh không thể can thiệp vào việc chỉnh sửa".

Jung Hae Min kết thúc cuộc phỏng vấn bằng câu nói: "Tôi không muốn trở thành số 1 cũng như không muốn tái đấu. Tôi cũng không muốn tiền. Tôi không mong gây hấn với Woo Jin Yong. Tôi chỉ cảm thấy chương trình bị chỉnh sửa để khiến tôi thua cuộc trong vô vọng. Đó là điều khó chấp nhận đối với một vận động viên như tôi".

Anh một lần nữa nhấn mạnh: "Tôi muốn nói điều này nhưng không công kích bất cứ ai. Tôi đang gặp khó khăn nên đã đích thân nói ra chuyện này. Tôi chỉ mong không có ai phải phiền lòng cả".

Ảnh: Physical 100