8.000 nhân viên y tế tại Cộng hòa Czech đối mặt với nguy cơ bị nhiễm COVID-19

PV, Theo VTV 22:28 15/10/2020

Hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay của Cộng hòa Czech đang phải đối mặt với những nguy cơ không thể kiểm soát được trong dịch COVID-19.

Cộng hòa Czech đang là quốc gia có tỷ lệ số ca nhiễm mới COVID-19 trên tổng số dân cao nhất ở châu Âu. Điều đáng lo ngại là nước này đang có tới gần 5.000 nhân viên y tế đang bị nhiễm COVID-19. Với dân số hơn 10,7 triệu người, Czech hiện ghi nhận hơn 139.000 ca mắc COVID-19. Riêng trong 14 ngày qua, nước này ghi nhận 521 ca mắc mới trên 100.000 dân, mức cao nhất ở châu Âu.

Hiện các bệnh viện ở Cộng hòa Czech đang phải gồng mình để điều trị cho số bệnh nhân nhập viện cao gấp 6 lần so với đợt dịch COVID-19 đầu tiên. Hệ thống y tế đang bắt đầu bị quá tải do số lượng bệnh nhân tăng nhanh, trong khi nhân viên y tế bị thiếu hụt trầm trọng do mắc COVID-19.

8.000 nhân viên y tế tại Cộng hòa Czech đối mặt với nguy cơ bị nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Prague, CH Czech (Ảnh: AP)

Để ngăn chặn tình trạng quá tải hiện nay, Chính phủ Czech đã kêu gọi 17.000 sinh viên đại học tham gia hỗ trợ tại các cơ sở y tế, khu vực xét nghiệm COVID-19. Cơ quan chức năng nước này cho biết, tình trạng hiện nay đang trở nên đáng báo động bởi trong khi tình hình dịch bệnh chưa được cải thiện, số trường hợp nhiễm mới tăng theo cấp số nhân, còn số nhân viên y tế nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng tăng đột biến.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu các giải pháp của Chính phủ Czech không cải thiện được tình hình, trong 10 ngày tới, hệ thống y tế của nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ 8.000 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19.