80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không?

Tân Phan, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 29/07/2017

Ví dụ như từ Flickr thì bạn đọc như thế nào?

Hiện nay có rất nhiều các công ty công nghệ trên thế giới và không ít hãng có những cái tên khiến người ta không biết đọc như thế nào, ví dụ như Adobe. Liệu bạn có chắc chắn rằng mình sẽ đọc đúng toàn bộ tên các hãng công nghệ trên thế giới hay không? Hãy kiểm tra khả năng của mình qua bài này nhé.

1. Samsung

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 1.

Rất nhiều người đọc công ty công nghệ này là "xam xung", nhưng cách đọc đúng là "xam xoong" đấy.

2. Huawei

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 2.

Cái tên hãng smartphone này mọi người thường đọc "hua uây", nhưng đọc đúng phải là "oa uây".

3. Asus

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 3.

Không phải công ty về công nghệ này tên là "ây sớt" như bạn nghĩ đâu, phải đọc là "ây sút" mới đúng.

4. Adobe

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 4.

Công ty đứng đằng sau phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop này đọc là "a đâu bi", chứ không phải "a đốp" nhé.

5. Xerox

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 5.

Tên hãng máy in này phải là "zi roóc" chứ không phải là "xê róc" như mọi người nghĩ.

6. McAfee

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 6.

Cách đọc đúng của hãng diệt virus này là "mác cờ phi".

7. Exynos

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 7.

Con chip smartphone của Samsung được đọc là "e xi nóc" nhé.

8. Spotify

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 8.

Bạn không nên gọi dịch vụ stream nhạc này là "sờ po ti phi", mà phải đọc là "sờ po ti phai" mới đúng.

9. Google

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 9.

Rất nhiều bạn đọc từ này là "gút gồ", như đọc đúng nhẹ nhàng hơn nhiều là "gu gồ".

10. Microsoft

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 10.

Công ty về công nghệ này phông phải "mic cờ rô xóp", đọc đúng phải mà "mai cờ rô xóp".

11. Skype

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 11.

Cách đọc dịch vụ trò chuyện qua mạng này là "xờ kai pi", chứ không chỉ "xờ kai" như mọi người vẫn hay dùng.

12. Flickr

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 12.

Các đọc dịch vụ chia sẻ ảnh này là "phờ lích cơ", chứ không phải "phờ lích" nhé.

13. Kaspersky

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 13.

Đọc đúng hãng diệt virus này là "cát pơ xờ ky", chứ không phải là "cát pơ xờ kai" nhé.

14. Leica

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 14.

Không phải là "lai ca", mà "lây ca" mới là cách đọc đúng cho hãng máy ảnh siêu sang từ Đức.

15. Lenovo

80% trong số chúng ta đều đọc sai tên 15 hãng công nghệ này, bạn có nằm trong số đó không? - Ảnh 15.

Đọc đúng hãng máy tính này là "lì nô vô", chứ không phải "lê nô vô" nhé.

(Tổng hợp)