74 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích trong thảm họa lốc xoáy ở Kentucky

Quỳnh Chi, Theo VTV 09:14 14/12/2021

Tổng cộng 88 người hiện đã được xác nhận thiệt mạng sau đợt lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ, trong đó có 74 người ở bang Kentucky, và 105 người khác hiện vẫn đang bị mất tích.

Lốc xoáy và bão khắc nghiệt đã phá hủy một viện dưỡng lão ở bang Arkansas và làm hư hại nặng một trung tâm phân phối hàng hóa của Amazon ở bang Illinois, với thiệt hại do lốc xoáy tàn phá lan đến tận các bang Tennessee và Missouri.

Tại bang Kentucky, các cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra để tìm kiếm những người mất tích cùng với những nỗ lực sửa chữa lưới điện.

Thống đốc Andy Beshear xúc động cho biết, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ 5 tháng tuổi. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Andy Beshear xác nhận, khoảng 30.000 ngôi nhà trên toàn bang sẽ bị bỏ trống trong điều kiện thời tiết lạnh giá trong một "thời gian dài".

74 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích trong thảm họa lốc xoáy ở Kentucky - Ảnh 1.

Lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Mỹ (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết "cung cấp bất cứ thứ gì cần thiết" cho những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa lốc xoáy vào ngày 10/12 (theo giờ địa phương). Ngày 15/12, ông Biden sẽ đến bang Kentucky để xem xét thiệt hại do đợt lốc xoáy.

Ngày 12/12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông tin, ông Biden dự kiến ​​sẽ không có bài phát biểu khi đến thăm bang Kentucky mà sẽ tập trung vào cuộc gặp với chính quyền địa phương và "cố gắng trở thành một nguồn an ủi cho những người đã trải qua cơn bão tàn khốc kéo dài vài ngày trong cộng đồng của họ".

74 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích trong thảm họa lốc xoáy ở Kentucky - Ảnh 2.

Người dân tìm kiếm những gì còn sót lại trong đống đổ nát sau lốc xoáy (Ảnh: AP)

Bà Jen Psaki nói: "Chuyến thăm đó nhằm giúp Tổng thống nhận được bản cập nhật về công việc đang diễn ra trên thực địa, nghe trực tiếp từ các nhà lãnh đạo về những gì họ cần thêm từ Chính phủ liên bang nếu có và ông ấy sẽ đáp ứng điều đó".

Số người thiệt mạng do lốc xoáy dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trong các đống đổ nát và cho biết: "Có thể mất vài tuần trước khi chúng tôi thống kê được toàn bộ số người tử vong và mức độ tàn phá".