70 ngôi đền và di tích lịch sử ở Thái Lan có nguy cơ sụp đổ do lũ lụt

PV, Theo VOV 00:29 14/10/2022

Giám đốc Công viên lịch sử Ayutthaya, Thái Lan hôm nay (13/10) cho biết khoảng 70 ngôi đền và di tích lịch sử ở tỉnh Ayutthaya có nguy cơ sụp đổ do lũ lụt.

Theo ông Pattarapong Kao-ngern, Giám đốc Công viên lịch sử Ayutthaya, 70 ngôi đền và di tích lịch sử nằm bên ngoài khu vực các bức tường cổ của tỉnh này, bị ngập trong nước nhiều ngày qua. Mặc dù nền móng vẫn cơ bản vững chắc, song các ngôi đền và di tích lịch sử này có nguy cơ sụp đổ rất cao nếu tiếp tục bị ngập trong nước lũ.

70 ngôi đền và di tích lịch sử ở Thái Lan có nguy cơ sụp đổ do lũ lụt - Ảnh 1.

Khu di tích lịch sử ở Ayutthaya bị ngập trong nước (Nguồn: ThaiPBS)

Ông Pattarapong cho biết nước lũ ngấm trong lòng đất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền móng của các cấu trúc vốn có lịch sử nhiều thế kỉ này. Do đó, những ảnh hưởng về lâu dài cũng sẽ khó lường trước. Cơ quan chức năng sẽ phải nhanh chóng đánh giá hiện trạng để có biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay khi nước lũ rút.

Trong gần 2 tháng qua, Chính quyền tỉnh Ayutthaya đã huy động quân đội và các lực lượng chức năng khác gia cố bờ đê sông Chao Phraya, Noy và Pa Sak bằng hàng triệu bao cát, đồng thời lắp đặt hơn 50 máy bơm công suất lớn để điều chuyển nước lũ.

Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn chảy xuống cộng hưởng với mưa lớn liên tục đã khiến nhiều khu vực của tỉnh này bị ngập sâu trong nước. Không chỉ các địa danh lịch sử, hơn 30.000 hộ gia đình, hàng chục nhà máy, xí nghiệp và hàng trăm ha hoa màu của người dân bị ngập trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh tế ở địa phương này.

Hiện nay, một số ngôi đền và di tích lịch sử nổi tiếng như Đền Chaiwattanaram, Đền Pom Phet đã phải đóng cửa không đón du khách tham quan.