7 người trong một gia đình chết nghi do tự sát tập thể ở Ấn Độ

PHƯƠNG ANH, Theo VTC 17:00 31/07/2018

Thi thể của 7 thành viên trong một gia đình, bao gồm 2 trẻ em được phát hiện trong một ngôi nhà ở Kanke, Ranchi Ấn Độ sáng 30/7 (giờ địa phương).

Tại hiện trường 7 thi thể, cơ quan điều tra phát hiện được hai bức thư tuyệt mệnh. Căn nhà thuộc về một người làm trong quân đội nay đã về hưu. Tất cả nạn nhân đều đến từ một gia đình thuê nhà của ông.

7 người trong một gia đình chết nghi do tự sát tập thể ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Gia đình 7 thành viên được phát hiện đã chết ngày 30/7. (Ảnh minh họa)

Theo cơ quan cảnh sát địa phương, gia đình này đang phải chịu một khoản nợ lớn, có thể là nguyên nhân khiến họ đi đến bước đường cùng và đưa ra lựa chọn dại dột. Nạn nhân nhỏ nhất là 1 tuổi, người già nhất là ngoài 60.

Hai bức thư tuyệt mệnh, một bức dài 15-16 trang và một bức dài khoảng 3 trang được tìm thấy ở hiện trường. Cảnh sát cho biết thi thể của 2 người anh em được tìm thấy treo cổ trong những căn phòng khác nhau, trong khi đó 5 người còn lại được tìm thấy nằm trên giường. Nhận định ban đầu cho rằng 2 người này đã treo cổ sau khi sát hại các thành viên còn lại.

Theo thư tuyệt mệnh, gia đình này đang trong cảnh nợ nần. Bé trai 1 tuổi có dị tật ở đầu và phải đưa đến bệnh viện nhi để điều trị. Để chi trả chi phí điều trị, họ phải vay nợ thế chấp khoản lương hưu của người ông, trong khi một trong hai người anh em mất việc và người còn lại dính đến vụ án gian lận tài chính ở chỗ làm. Các chi tiết đang được điều tra và xác nhận.

Vụ án xảy ra hai tuần sau khi 6 thành viên một gia đình khác tự sát tập thể tại Hazaribagh, Ấn Độ ngày 15/7.

 (Nguồn: India Express)