59 tỉnh thành chốt thời gian đi học trở lại, nơi muộn nhất là 18/5

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 28/04/2020

Sau gần 2 tháng nghỉ học tránh dịch, nhiều nơi đã quyết định cho học sinh đi học trở lại vào cuối tháng 4, nửa đầu tháng 5.

Tính đến thời điểm hiện tại, 55 địa phương trên cả nước đã chốt thời gian đi học trở lại của học sinh sau thời gian nghỉ dài hơn 2 tháng tránh dịch Covid-19. Hầu hết địa phương đều chốt cho học sinh đi học vào nửa đầu tháng 5, một số chưa quyết được thời gian cho học sinh khối dưới như Tiểu học và Mầm non đi học.

Chiều ngày 28/4, UBND TP.HCM đã ký quyết định chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc cho học sinh quay lại trường từ ngày 4/5. Theo đó, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp có thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4/5. Việc đi học lại được phân bổ theo từng khối, lớp, không tập trung đồng loạt.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ký quyết định cho học sinh tiểu học, THCS, THPT và sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn đi học từ ngày 4/5. Học sinh mầm non sẽ tiếp tục nghỉ học cho tới khi có thông báo mới.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh cho học sinh Mầm non các lớp 5 tuổi; học sinh, sinh viên các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở đào tạo, sát hạch nghề, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng đi học trở lại từ ngày 4/5

Ngày 27/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết tinh thần là sẽ cho học sinh THCS, THPT và sinh viên các trường đại học đi học trở lại từ ngày 4/5. Các cấp khác sẽ chốt vào ngày 29/4.

Cụ thể, phương án đi học trở lại đã chốt của 58 tỉnh thành trên cả nước:

59 tỉnh thành chốt thời gian đi học trở lại, nơi muộn nhất là 18/5 - Ảnh 2.
59 tỉnh thành chốt thời gian đi học trở lại, nơi muộn nhất là 18/5 - Ảnh 3.
59 tỉnh thành chốt thời gian đi học trở lại, nơi muộn nhất là 18/5 - Ảnh 4.
59 tỉnh thành chốt thời gian đi học trở lại, nơi muộn nhất là 18/5 - Ảnh 5.