5 sự thật thú vị về trà mật ong, thức uống quốc dân làm thanh mát cả một thời ông bà anh cho đến thế hệ trẻ vẫn còn mê mẩn

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 10/08/2021

Nhắc đến trà mật ong, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến thức uống có vị ngọt dịu, dễ chịu đã làm "thanh mát" bao nhiêu thế hệ. Nhưng liệu bạn đã thực sự biết hết về món đồ uống thanh mát, bổ dưỡng này?

Cái vị ngọt dịu, thanh mát của trà mật ong đã in đậm trong tâm trí bao thế hệ người Việt, làm nên món đồ uống quốc dân mà ai cũng dễ dàng yêu thích. Với những sự thật hay ho dưới đây, có lẽ bạn sẽ phải càng thêm mê món trà này đấy!

Trà mật ong "thần thánh" cỡ nào?

Người Việt xưa nay chuộng trà mật ong là bởi những công dụng không ngờ của nó cho sức khoẻ. Dễ nhận ra nhất chính là giải nhiệt, xua tan cơn khát, đặc biệt rất tốt cho hệ tiêu hóa. Vào những ngày nắng nóng mà có vài ngụm trà mật ong ướp lạnh thì chẳng khác nào được đón nhận cơn sóng thanh mát, sảng khoái từ trong ra ngoài.

5 sự thật thú vị về trà mật ong, thức uống quốc dân làm thanh mát cả một thời ông bà anh cho đến thế hệ trẻ vẫn còn mê mẩn - Ảnh 1.

Trà mật ong có những tác dụng tuyệt vời đối với sức khoẻ

Trà mật ong còn khiến bạn "thông minh" hơn. Cafein trong trà xanh khi kết hợp với mật ong làm tăng hương vị cũng như các vitamin tốt cho sức khỏe não bộ, tăng tính tập trung để làm việc hiệu quả. Với những ai mong muốn cải thiện ngoại hình, trà mật ong cũng hỗ trợ rất tốt trong việc giữ dáng, làm đẹp da khi nó giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo, thải độc và loại trừ độc tố ra khỏi cơ thể.

Thời điểm "vàng" để uống trà mật ong

Những ngày hè oi ả như lúc này chính là thời điểm vô cùng thích hợp để bạn nhâm nhi hương vị thơm ngon của ly trà mật ong mát lạnh. Với công dụng giải nhiệt tuyệt vời, trà mật ong sẽ đem đến từng đợt sóng thanh mát đánh bay cơn khát của bạn.

5 sự thật thú vị về trà mật ong, thức uống quốc dân làm thanh mát cả một thời ông bà anh cho đến thế hệ trẻ vẫn còn mê mẩn - Ảnh 2.

Ngoài ra, tiết trời nắng nóng không chỉ khiến bạn dễ đổ mồ hôi mà còn làm tinh thần mệt mỏi, uể oải. Lúc này, thức uống được làm từ những thành phần có lợi như mật ong, trà xanh kết hợp với nước ép trái cây tươi sẽ bổ sung năng lượng cần thiết vào cơ thể giúp tinh thần sảng khoái, cuộn trào cảm hứng cho mỗi hoạt động ngày hè.

Pha chế một ly trà mật ong ra sao?

Tuy là thức uống giản dị, nhưng để có ly trà mật ong thơm ngon chuẩn vị cũng yêu cầu những sự tỉ mỉ. Muốn pha chế trà mật ong ngon, bạn phải trải qua một vài công đoạn cơ bản.

5 sự thật thú vị về trà mật ong, thức uống quốc dân làm thanh mát cả một thời ông bà anh cho đến thế hệ trẻ vẫn còn mê mẩn - Ảnh 3.

Pha chế được một ly trà mật ong cần sự tỉ mỉ, cẩn thận

Chuẩn bị trà xanh tươi nguyên lá, rửa qua nước muối, vò nát rồi cho vào bình trà. Tiếp đó, rót nước đun sôi để hãm trà vừa cho ra chất vừa tạo mùi thơm thanh dịu. Cuối cùng, bạn thêm vài thìa mật ong để hoàn thiện. Nghe thì đơn giản nhưng hãm trà sao cho không quá chát không quá nhạt, hay bỏ mật ong thế nào thì vừa miệng đòi hỏi sự tinh tế của một đôi tay khéo léo đấy. Nếu không, thành phẩm cuối cùng không thể đem đến cảm giác cuộn sóng thanh mát như vốn dĩ đâu!

Thêm mới mẻ, độc đáo khi kết hợp với nước ép trái cây tươi

Trên thực tế, hoàn toàn có thể biến tấu món trà mật ong truyền thống trở nên độc đáo hơn khi kết hợp với nước ép trái cây tươi như chanh, tắc, việt quất… Vị chát nhẹ của trà, ngọt dịu của mật ong hòa quyện với vị chua chua, ngọt ngọt của nước ép trái cây tươi làm nên những cơn sóng thanh mát, độc đáo không thể chối từ.

5 sự thật thú vị về trà mật ong, thức uống quốc dân làm thanh mát cả một thời ông bà anh cho đến thế hệ trẻ vẫn còn mê mẩn - Ảnh 4.

Trà mật ong có thể kết hợp với nhiều loại nước ép trái cây tươi

Chưa kể, công dụng cũng sẽ nhân đôi khi được bổ sung thêm vitamin từ nước ép trái cây tươi. Các loại quả như chanh, tắc, việt quất đều giàu vitamin C, A hay các khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe.

Giờ đây, tất cả gói trọn trong chai trà mật ong BONCHA

Không cần mất nhiều thời gian tự pha chế nữa khi trà mật ong BONCHA hội tụ tất cả những gì bạn cần.

Trà mật ong BONCHA giữ lại vẹn nguyên hương vị tự nhiên truyền thống nhờ sử dụng mật ong nguyên chất 100% kết hợp cùng trà xanh nguyên lá, hòa quyện với nước ép trái cây tươi. Chẳng thế mà dù là sản phẩm uống liền, người ta vẫn phải trầm trồ khi cảm nhận được cơn sóng thanh mát trọn vị thiên nhiên khi sử dụng trà mật ong BONCHA.

Trà mật ong BONCHA là thành phẩm của một quy trình nghiên cứu kỹ lưỡng, sản xuất hiện đại, nên bạn sẽ cảm nhận được hương vị "xịn sò", như một ly trà chất lượng được pha chế tận tâm.

5 sự thật thú vị về trà mật ong, thức uống quốc dân làm thanh mát cả một thời ông bà anh cho đến thế hệ trẻ vẫn còn mê mẩn - Ảnh 5.

Trà mật ong BONCHA giữ trọn hương vị thơm ngon nhờ những thành phần tự nhiên

Ngon thôi chưa đủ, BONCHA còn "hô biến" món đồ uống truyền thống trở nên "chất" và hợp thời với đa dạng hương vị độc, lạ. Sự kết hợp hương vị độc đáo nhờ nhấn nhá thêm nước ép trái cây tươi như chanh, tắc, và việt quất đã khiến thức uống này hấp dẫn hơn hẳn. Nếu trà mật ong vị chanh thanh mát đủ sức chiều lòng tất cả, trà mật ong vị tắc hợp gu những người tinh tế, nhẹ nhàng, thì vị chua chua ngọt ngọt hay ho mà việt quất đem lại đích thị phải dành cho các bạn trẻ ưa thích sự phá cách.

5 sự thật thú vị về trà mật ong, thức uống quốc dân làm thanh mát cả một thời ông bà anh cho đến thế hệ trẻ vẫn còn mê mẩn - Ảnh 6.

Cá tính và độc đáo, trà mật ong Boncha chiếm được cảm tình của người trẻ

Thêm nữa, với gu thiết kế rất tây và hiện đại, BONCHA đã mang lại một "chiếc áo mới" đầy cá tính cho một thức uống truyền thống. Có thể chắc chắn rằng, cơn sóng BONCHA thanh mát với hương vị thơm ngon chất lượng, đảm bảo giải nhiệt tức thì, cùng tinh thần "sống trẻ" đầy hứng khởi sẽ là thức uống hoàn hảo cho mùa hè này.

Uniben sở hữu 2 nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại bậc nhất, với các thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là 3 Miền, Reeva, BONCHA và JOCO. Trong đó, mì 3 Miền là nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng đầu với 27.5% thị phần. Reeva là thương hiệu mì, phở cao cấp với nguyên liệu tươi 100% xuất khẩu đến hơn 16 quốc gia trên thế giới. Trà mật ong BONCHA và Nước trái cây JOCO là hai thương hiệu nước giải khát vị ngon sáng tạo, giàu vitamin giúp tăng cường sức đề kháng với nguồn nguyên liệu tự nhiên.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày