5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà

Kim Phụng, Theo thanhnienviet.vn 14:00 27/02/2025
Chia sẻ

Thói quen tiết kiệm không phải lúc nào cũng tốt. Trong gia đình có những vật dụng cần được thay thế thường xuyên khi "quá hạn" để tránh những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe, chẳng hạn như bệnh ung thư, ngộ độc,...

Nhiều thứ chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày trở nên rất bẩn theo thời gian, nhưng nhiều người không thay thế thường xuyên do tiết kiệm hoặc bỏ qua thời hạn sử dụng được nhà sản xuất khuyến nghị:

1. Đũa tre, đũa gỗ: Nên thay mới 6 tháng 1 lần

Đũa tre và gỗ sau khi sử dụng lâu ngày có thể có rãnh và vết nứt. Nếu không được lau khô sau khi vệ sinh, nguy cơ vi khuẩn và vi sinh vật sinh sôi có thể tăng lên, bao gồm vi khuẩn như tụ cầu vàng, vi khuẩn E.coli hay các loại nấm mốc như aflatoxin. Tất cả đều có liên quan tới rủi ro ngộ độc cấp tính thậm chí tiếp xúc trong thời gian dài có thể gây tổn thương gan, thận dẫn tới ung thư.

5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 1.
5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 2.
5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 3.

Ảnh: Sohu

Nên thay đũa tre và gỗ sáu tháng một lần và khử trùng một lần một tuần càng nhiều càng tốt. Khi mua đũa về nên rửa sạch, luộc qua nước sôi rồi phơi tới khô rồi mới sử dụng. Khi ăn xong nên rửa ngay, tránh ngâm nước rồi để qua đêm. Đũa dùng để xào nấu và đũa dùng để ăn nên phân loại riêng. Phát hiện thấy đũa bị mốc, mòn vẹt, nứt, cong, xơ gỗ bong ra,... thì cần bỏ ngay, tránh tiết kiệm giữ lại mà sinh bệnh.

2. Thớt: Thay mới 1 năm 1 lần

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhiều thớt gia dụng bị nhiễm vi khuẩn E. coli, làm tăng nguy cơ nhiễm chéo lên thực phẩm dẫn tới ngộ độc thực phẩm gây ra các triệu chứng tiêu hóa như nôn mửa, tiêu chảy và có thể nghiêm trọng hơn.

5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 4.
5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 5.
5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 6.

Ảnh: Sohu

Nên thay thớt sử dụng tại nhà mỗi năm một lần, đặc biệt là khi thớt bị mốc hoặc có nhiều vết dao nứt, tần suất sử dụng hàng ngày thì có thể cần thay mới sớm hơn. Đừng để cặn bã của thực phẩm bám cáu trên bề mặt thớt. Ngay sau khi sử dụng, cần phải làm sạch thớt luôn.

3. Khăn tắm: Thay mới 3 tháng 1 lần

Một cuộc khảo sát do Hiệp hội Dệt may gia đình Trung Quốc tiến hành phát hiện rằng rất nhiều mẫu trong số 167 chiếc khăn được thử nghiệm có chứa vi khuẩn như E. coli và vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). Ngay cả khi không chứa vi khuẩn thì khăn tắm là nơi tích tụ rất nhiều da chết, mồ hôi, dầu cơ thể và không phải lúc nào cũng được làm sạch đúng cách. Khăn càng cũ thì càng khó làm sạch.

5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 7.
5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 8.

Ảnh: Sohu

Theo thời gian, sử dụng khăn tắm mà không thay mới có thể dẫn tới các bệnh da liễu, nhiễm trùng. Do vậy, sau mỗi 3 tháng sử dụng thì các gia đình nên thay mới khăn tắm .

4. Đồ lót: Thay mới 3 - 6 tháng 1 lần

Không phải ai cũng có thói quen thường xuyên thay mới đồ lót. Đồ lót là lớp quần áo tiếp xúc trực tiếp với các vùng da nhạy cảm trên cơ thể và cần được thay mới thường xuyên để tránh các bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn, nấm mốc, tế bào da chết tích tụ trên đồ lót cũ gây ra, nhất là với người không giặt quần lót ngay khi thay ra.

5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 9.
5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 10.

Ảnh: Sohu

Nên thay mới quần áo lót 3 - 6 tháng một lần, muộn nhất là 1 năm 1 lần với các loại đồ lót không thường xuyên sử dụng và tần suất thay mới ngắn hơn với các loại đồ lót thể thao. Với đồ lót bị rách gây ngứa ngáy, kích ứng da thì cần bỏ luôn, không nên tiết kiệm mà sử dụng sẽ gây ra nhiễm trùng vùng kín.

5. Bàn chải đánh răng: Thay mới sau mỗi 3 - 4 tháng

Sử dụng bàn chải đánh răng quá lâu hoặc sử dụng phương pháp đánh răng không đúng cách có thể khiến lông bàn chải bị xù và thậm chí làm hỏng nướu, dẫn đến viêm, sưng và tạo điều kiện cho sâu răng cùng các vấn đề khác. Bàn chải đánh răng cũng có thể chứa vi khuẩn sau khi sử dụng trong thời gian dài.

5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 11.
5 món đồ trong nhà ngày nào cũng dùng nhưng ít ai biết hạn sử dụng, tiết kiệm không thay sẽ bệnh tật cả nhà- Ảnh 12.

Ảnh: ETtoday

Vì vậy, Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA) khuyên rằng mọi người nên thay mới bàn chải đánh răng (đầu chải với bàn chải điện) 3 - 4 tháng một lần.

Nguồn: Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày