5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm

Lâm, Theo Phụ nữ Việt Nam 22:07 16/04/2023

Để không phải nghĩ nhiều khi mix&match, chị em hãy ưu tiên sắm 5 mẫu giày sau đây.

Giày dép đóng vai trò quan trọng khi hoàn thiện phong cách. Nếu lựa chọn khéo léo, giày dép vừa giúp tôn dáng hiệu quả, vừa nâng tầm vẻ sành điệu cho tổng thể trang phục. Tuy nhiên, chị em không cần phải mua sắm quá nhiều giày dép cho tủ đồ. Bởi lẽ, một số mẫu giày dép có thể kết hợp ăn ý với mọi kiểu trang phục, giúp bạn tiết kiệm tiền bạc và diện tích tủ giày. Dưới đây là 5 mẫu giày dễ phối đồ nhất, chị em nên tham khảo để thấy mặc đẹp không khó.

Giày loafer

5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 1.
5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 2.

Giày loafer là món thời trang kinh điển, không bao giờ lỗi mốt. Mẫu giày này có sự đan xen giữa nét thanh lịch và cá tính.

Giày loafer phù hợp để mix với quần jeans và quần âu. Thế nhưng bên cạnh đó, loafer cũng kết hợp rất ăn ý với váy liền. Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc, các nàng hãy ưu tiên những đôi loafer mang tông màu đen, nâu hoặc trắng. Không chỉ dễ kết hợp, giày loafer mang tông màu trung tính còn là "chìa khóa" cho vẻ ngoài tinh tế.

Sandal quai mảnh

5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 3.
5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 4.

Tủ giày mùa hè khó có thể thiếu đi những đôi sandal quai mảnh. Mẫu giày này ghi điểm ở sự nữ tính, trang nhã. Sandal quai mảnh rất dễ mix&match và giúp tổng thể outfit có được vẻ tinh tế. Chưa kể, sandal quai mảnh rất thoáng chân và đây chính là "bảo bối" giúp chị em hack dáng tối ưu. Bên cạnh sandal quai mảnh, mang tông màu đen, chị em đừng bỏ qua những đôi màu trắng hoặc be. Các mẫu giày này sẽ giúp set trang phục thêm tươi tắn, trẻ trung.

Sneaker trắng

5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 5.
5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 6.

Vào mùa hè, sneaker trắng vẫn được các nàng sành điệu ưa chuộng. Lý do là bởi, sneaker trắng phù hợp với các outfit trẻ trung, năng động của mùa hè. Ngoài ra, sneaker trắng còn che nắng tốt, giúp chị em giữ đôi chân trắng trẻo, không bị đen sạm trong mùa hè nóng nực. Sneaker trắng không chỉ ăn nhập với các set sơ mi + quần jeans, hay áo thun + quần ống rộng, mẫu giày này còn kết hợp được với váy vóc điệu đà. Bởi lẽ, ngoài vẻ năng động và trẻ trung, sneaker trắng còn có sự trang nhã, thanh lịch.

Giày búp bê gắn nơ mảnh

5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 7.
5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 8.

Giày búp bê là món thời trang rất nữ tính, yểu điệu. Tuy nhiên, item này sẽ không mang đến vẻ sến sẩm cho set trang phục, nếu chị em ưu tiên các thiết kế đơn giản. Một trong những kiểu giày búp bê được ưa chuộng chính là phiên bản gắn nơ mảnh, mang tông màu nhã nhặn. Mẫu giày này nổi bật, nhưng vẫn đảm bảo cho set trang phục vẻ trang nhã, tinh tế. Ngoài ra, giày búp bê gắn nơ mảnh còn tạo vẻ thon thả cho đôi chân, chị em rất nên bổ sung cho tủ đồ.

Mule

5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 9.
5 kiểu giày dễ phối đồ nhất, nàng nào cũng nên sắm - Ảnh 10.

Mule là kiểu giày đặc trưng của mùa hè. Mẫu giày ghi điểm ở sự trẻ trung, phóng khoáng, giúp cả set trang phục thêm nổi bật. Với thiết kế hở gót, mule tạo hiệu ứng thoáng chân, từ đó vóc dáng thêm phần cao ráo. Chị em không nên chọn thiết kế mule màu sắc quá nổi bật. Thay vào đó, các nàng hãy ưu tiên mule màu trung tính, để dễ dàng kết hợp với mọi kiểu trang phục, đồng thời tăng vẻ sang xịn mịn cho outfit.

Ảnh: Sưu tầm