5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 04/11/2017

Không ít lần, các diễn viên xứ kimchi khiến khán giả ấn tượng vì quá nhập tâm vào nhân vật, đến nỗi nhân cách ngoài đời thật cũng bị ảnh hưởng.

Đôi khi, vì quá tâm huyết với vai diễn mà các diễn viên xứ Hàn đã khiến khán giả phải lo lắng hay sợ hãi khi trông thấy họ như "phát điên" trên màn ảnh. Thậm chí, có những nghệ sĩ vì áp dụng "method acting" (diễn xuất nhập tâm) mà chính cuộc sống ngoài đời thực của họ đã bị ảnh hưởng bởi nhân vật. Dưới đây là một số trường hợp như vậy.

1. Yoo Ah In đập đầu đến chảy máu khắp mặt

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 1.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 2.

Yoo Ah In và phân cảnh kinh điển trong "The Throne"

Hóa thân thành Thế tử Sado, vị Thế tử bất hạnh trong lịch sử Hàn Quốc, Yoo Ah In từng gây nhiều ám ảnh cho người xem với phân cảnh đập đầu liên tục xuống đất trước Vua Yeongjo (Song Kang Ho) trong The Throne năm 2015. Theo chia sẻ của nam diễn viên Cha Soon Bae, Yoo Ah In đã thực sự đập đầu mình xuống nền đá, chứ không phải xuống phần đệm mà nhà sản xuất đã chuẩn bị. Máu mà khán giả nhìn thấy trên phim cũng chính là máu của anh. Khi thấy máu chảy, thường các diễn viên sẽ dừng lại để sơ cứu nhưng Yoo Ah In vẫn tiếp tục cảnh phim nguy hiểm này. Màn thể hiện xuất sắc đến mạo hiểm của nam diễn viên sinh năm 1986 đã giúp anh trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất giải Rồng Xanh.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 3.

"Quả là một đứa trẻ đáng sợ", Cha Soon Bae nói về Yoo Ah In

2. Son Ye Jin và đôi mắt đau đớn, phẫn nộ tột cùng của người mẹ trong "The Truth Beneath"

Son Ye Jin không chỉ là "nữ thần của các nữ thần" nhờ nhan sắc, cô còn là một trong những nữ diễn viên tài năng nhất điện ảnh Hàn. Trong hai tác phẩm năm 2016 mà mĩ nhân Classic đóng chính, The Truth Beneath tuy kém xa The Last Princess về độ nổi tiếng nhưng lại là bộ phim mà diễn xuất của Son Ye Jin đạt tới đỉnh cao.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 4.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 5.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 6.

Son Ye Jin điên cuồng đi tìm lại con

Vào vai một người mẹ có con mất tích giữa lúc chồng đang vào giai đoạn cao trào của cuộc tranh cử Tổng thống, Son Ye Jin như hóa điên hóa dại đi tìm lại đứa con bé bỏng. Đôi mắt cô sưng phù lên vì khóc, vì đau khổ, tức giận. Ánh mắt ấy từng khiến nhiều khán giả phải nổi da gà và thậm chí là sợ hãi. Dù chưa làm mẹ, nữ diễn viên đã hoàn toàn lột tả được tình thương con và nỗi đau của một người mẹ mất con. Có lẽ cô đã phải "bẻ gãy tâm hồn" mình không ít để có thể nhập tâm đến như thế này.

Ánh mắt gây nhiều ám ảnh của Son Ye Jin

3. Choi Jae Sung tự bỏ đói mình để ăn tươi nuốt sống một con rắn

Không chỉ có mặt ở những tác phẩm điện ảnh, diễn xuất của diễn viên cũng "dữ dội" ở cả những bộ phim truyền hình tưởng chỉ để thư giãn, giải trí. Cách đây 25 năm, trong bộ phim Eyes of Dawn, nam diễn viên Choi Jae Sung đã tự mình đảm nhận một phân cảnh mà nhiều người nghĩ là dàn dựng: Một người đàn ông vì quá đói đã xé và nhai sống một con rắn. Để có thể tập trung diễn xuất, Choi Jae Sung thậm chí đã bỏ đói mình nhiều ngày trước khi bắt đầu ghi hình. Có lẽ nhờ vậy mà cảnh ăn tươi nuốt sống kinh điển này mới có thể chân thực đến vậy.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 8.

Choi Jae Sung xé xác con rắn...

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 9.

...Rồi ăn tươi nuốt sống nó!

4. Seo Ye Ji bị bóng đè 4 tháng, suýt bị trầm cảm vì đóng "Save Me"

Đảm nhận vai nữ chính của hit drama Save Me, Seo Ye Ji được nhiều khán giả nhận xét là đã hoàn toàn lột xác về diễn xuất. Tuy nhiên, để làm được điều đó, ít ai ngờ rằng nữ diễn viên đã phải trải qua 4 tháng kinh hoàng với những cơn bóng đè liên tục và suýt bị trầm cảm. Để hóa thân thành nhân vật, cô đã rời khỏi nhà và sống một mình suốt 2 tuần trước khi bắt đầu ghi hình. Cô cũng thường xuyên nhốt mình trong nhà và nghe những bản nhạc u buồn suốt thời gian đó.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 10.

Seo Ye Ji đã hi sinh rất nhiều vì vai Im Sang Mi trong "Save Me"

"Lúc quay phim, tôi đã trở thành Sang Mi theo nghĩa đen. Không lâu sau đó, tôi cảm thấy tội nghiệp cho chính mình. Tôi đã tức giận với sự sùng bái tín ngưỡng ấy đến độ tôi thường xuyên khóc không ngừng. Tôi đã rất sợ sau khi phải một mình trải qua những cơn bóng đè mỗi ngày như vậy. Cơ thể tôi không thể cử động, tôi có cảm giác như mình đang bị ai đó hay cái gì đó đuổi theo trong giấc mơ và đè trên sàn", Seo Ye Ji nói về quãng thời gian bị bóng đè suốt 4 tháng của mình.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 11.

Hiện tại cô đang nghỉ ngơi sau thành công của phim, cũng như sau vai diễn "hành" tinh thần

5. Kim Myung Min giảm cân kinh hoàng, không cử động tay, chân suốt một thời gian

Close to Heaven là phim điện ảnh kể về mối tình giữa Jong Woo (Kim Myung Min), một bệnh nhân ALS (xơ cứng teo cơ một bên) và Ji Soo (Ha Ji Won). Để vào vai Jong Woo, "Ông hoàng truyền hình" Kim Myung Min đã giảm tới 20 cân. Có rất nhiều diễn viên từng tăng/giảm cân vì vai diễn. Tuy nhiên ở trường hợp của ngôi sao Six Flying Dragons, trước khi phim khai máy, anh vẫn đang trong quá trình tăng cân và một khi bắt đầu ghi hình, anh lại phải giảm cân từ từ để thể hiện được sự đi xuống của sức khỏe nhân vật. Ngoài ra, nhân vật Jong Woo trong phim không thể sử dụng được tay trái và chân trái. Kim Myung Min cũng đã không cử động hai bộ phận này trong suốt một thời gian dài ngoài đời thực.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 12.

5 diễn viên Hàn Quốc gần như phát điên vì vai diễn do đóng quá nhập tâm - Ảnh 13.

Kim Myung Min trong "Close to Heaven"