5 chiếc điện thoại từng làm điên đảo biết bao thế hệ mà Nokia nên hồi sinh

Vi Huỳnh, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 22/02/2017

Ngoài huyền thoại cục gạch 3310 sắp được hồi sinh, thì đây là 5 thiết bị khác mà Nokia cũng nên cân nhắc.

1. Nokia 8110

5 chiếc điện thoại từng làm điên đảo biết bao thế hệ mà Nokia nên hồi sinh - Ảnh 1.

Được ra mắt vào năm 1996, Nokia 8110 sở hữu thiết kế có phần "hơi thường" so với các sản phẩm cùng thời, thậm chí nhiều người còn gọi nó là "điện thoại chuối" vì hình dáng cong của nó. Mãi đến năm 1999, sau khi xuất hiện trong bộ phim bom tấn The Matrix thì nó mới bắt đầu thu hút được nhiều sự chú ý và nhanh chóng sau đó "bán đắt như tôm tươi".

5 chiếc điện thoại từng làm điên đảo biết bao thế hệ mà Nokia nên hồi sinh - Ảnh 2.

2. Nokia N-Gage

Ở thời điểm năm 2003, Nokia đã khiến cho toàn bộ người dùng phải kinh ngạc khi ra mắt chiếc điện thoại N-Gage. Đây là sản phẩm mà hãng này dùng để cạnh tranh với Nintendo ở thị trường game di động.

5 chiếc điện thoại từng làm điên đảo biết bao thế hệ mà Nokia nên hồi sinh - Ảnh 3.

Cụ thể, N-Gage sở hữu thiết kế khá giống với máy chơi game Game Boy Advance hơn là điện thoại. Tuy nhiên, chính vì lấn sân quá mức mà Nokia đã khá khó khăn để có thể hoàn thiện và mang đến trải nghiệm sử dụng tốt cho người dùng. Bên cạnh đó, N-Gage có mic và loa được đặt ở bên cạnh, cho nên nếu muốn nghe gọi thì bạn phải áp vào tai khá buồn cười như hình dưới đây.

5 chiếc điện thoại từng làm điên đảo biết bao thế hệ mà Nokia nên hồi sinh - Ảnh 4.

3. Nokia N93i

Nokia N93i được ra mắt vào năm 2007 với thiết kế độc đáo cùng nhiều bộ phận chuyển động khác nhau. Theo đó, bạn có thể dùng nó như điện thoại thông thường, hay xoay lật màn hình để truy cập vào các ứng dụng và sử dụng kết hợp với bàn phím. Đồng thời, bạn cũng có thể xoay màn hình để biến nó thành một chiếc máy quay phim cầm tay vô cùng tiện lợi.

5 chiếc điện thoại từng làm điên đảo biết bao thế hệ mà Nokia nên hồi sinh - Ảnh 5.

Được biết, Nokia N93i cũng từng xuất hiện trong phần đầu của series phim bom tấn Transformer và cũng thu hút được nhiều sự chú ý ở thời điểm đó.

4. Nokia 808 PureView

5 chiếc điện thoại từng làm điên đảo biết bao thế hệ mà Nokia nên hồi sinh - Ảnh 6.

Nokia 808 PureView được ra mắt vào năm 2012, đây cũng chính là chiếc smartphone chạy hệ điều hành Symbian cuối cùng mà Nokia tung ra thị trường. Điểm đặc biệt và đáng chú ý nhất của nó chính là việc sở hữu cụm camera sau với độ phân giải 41,3 MP PureView. Và cho đến tận thời điểm hiện tại, đây vẫn chính là smartphone có độ phân giải cao nhất.

5. Nokia Lumia 1020

Đến năm 2013, Nokia tiếp tục tung ra Lumia 1020 chạy trên nền tảng Windows Phone 8. Mặc dù cũng được trang bị camera 41,3 MP như với người đàn anh Nokia 808 PureView, thế nhưng nó đã bị loại bỏ kha khá tính năng như ổn định hình ảnh quang học (OIS) và ống kính độ phân giải cao hơn. Thực sự mà nói thì cả hai chiếc điện thoại này đều nhận một kết cục thảm hại dù cho đã được đầu tư nhiều công sức nghiên cứu và quảng bá.

5 chiếc điện thoại từng làm điên đảo biết bao thế hệ mà Nokia nên hồi sinh - Ảnh 7.

Tuy nhiên, ở thời điểm 2017 này thì lại khác, Nokia hoàn toàn có thể tạo ra một bước đột phá rất lớn nếu như biết cách tận dụng cảm biến 41,3 MP, đồng thời kết hợp với hệ điều hành Android và các ứng dụng chụp ảnh khác.

Về phần mình, bạn muốn đâu là chiếc điện thoại mà Nokia nên hồi sinh nhất? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới nhé!

(Tổng hợp)